Bác sĩ khoa Tiêu hóa - Gan - Mật - Tụy, BVĐK Tâm Anh Hà Nội
Chào bác,
Trong trường hợp này, bác cần đến khám lại để được tư vấn về hiệu quả của các loại thuốc mà bác đang sử dụng, từ đó có thể điều chỉnh lại liều lượng hoặc dùng thuốc khác thay thế.
Ngoài ra, các triệu chứng bệnh trào ngược thực quản mặc dù dễ điều trị nhưng cũng hay tái phát do các vấn đề về lối sống, tình trạng căng thẳng, stress. Do vậy, bên cạnh vấn đề điều chỉnh thuốc, bác cần thay đổi lối sống, sinh hoạt, chế độ ăn, kiểm soát tình trạng stress để tránh tái phát bệnh.
Trân trọng.
Bác sĩ khoa Tiêu hóa - Gan - Mật - Tụy, BVĐK Tâm Anh Hà Nội
Chào bạn,
Viêm tá tràng là tình trạng tổn thương viêm tại tá tràng, hay đoạn đầu của ruột non. Bệnh do nhiều nguyên nhân như vi khuẩn, virus, dùng thuốc (các thuốc giảm đau chống viêm không steroid). Để điều trị viêm tá tràng hiệu quả, cần kiểm soát triệu chứng và hiểu rõ nguyên nhân gây bệnh.
Một số phương pháp có thể giúp bạn cải thiện triệu chứng, gồm:
- Ăn nhiều bữa nhỏ, tránh các thực phẩm khó tiêu (đồ ăn giàu chất béo), các chất kích thích (rượu, thuốc lá)
- Giảm căng thẳng, lo lắng bằng cách tập thể dục, yoga, tránh thức khuya...
- Dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Đối với viêm loét tá tràng, có thể dùng các thuốc ức chế bài tiết dịch vị (kháng thụ thể H2, các thuốc ức chế bơm proton -PPI) để giảm sản xuất axit, từ đó giảm triệu chứng ợ chua, ợ hơi, khó tiêu. Những trường hợp dùng các thuốc chống viêm giảm đau không steroid kéo dài nên điều chỉnh thuốc và phối hợp PPI khi điều trị. Trường hợp viêm tá tràng do vi khuẩn Helicobacter Pylori, bạn cần được bác sĩ kê đơn phối hợp thuốc kháng sinh để tiệt trừ vi khuẩn.
Điều quan trọng nhất là bạn nên đến khám để được bác sĩ tư vấn và theo dõi cũng như đưa ra liệu trình điều trị cụ thể và phù hợp với bạn.
Chúc bạn chóng khoẻ.
Vui lòng điền đầy đủ thông tin để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn