Hải quân Thái Lan đình chỉ hoạt động tham quan, đưa tàu sân bay HTMS Chakri Naruebet vào trạng thái sẵn sàng làm nhiệm vụ do căng thẳng với Campuchia.
Quân đội Pháp thử nghiệm giáp lồng trên nóc tháp pháo Leclerc, mẫu xe tăng chủ lực đắt nhất thế giới, nhằm tăng khả năng chống chịu drone.
Chuyên gia Ukraine cho biết Nga đang sử dụng UAV kiểu Shahed-101/107, được thiết kế nhằm tấn công tuyến hậu cần cách xa tiền tuyến.
Ukraine công bố hình ảnh tiêm kích Mirage 2000 được sơn 6 biểu tượng tên lửa hành trình Nga, thể hiện số mục tiêu mà phi cơ bắn hạ.
Mỹ đã rút hệ thống Typhon, có thể phóng tên lửa Tomahawk tầm bắn 2.400 km, khỏi Nhật Bản sau hơn một tháng trì hoãn mà không rõ lý do.
Phnom Penh tái triển khai cựu tù binh từng được Bangkok trả tự do, động thái khiến quân đội Thái Lan chỉ trích.
Nhật Bản điều tiêm kích theo dõi một UAV nghi của Trung Quốc khi nó bay qua vùng biển giữa đảo tiền tiêu Yonaguni và đảo Đài Loan.
Một số tay súng nghi là thành viên băng đảng Haiti nã đạn về phía binh sĩ bảo vệ đại sứ quán Mỹ ở Haiti, buộc họ bắn trả.
Israel dường như đã cải tiến tên lửa đối không AIM-9M, giúp chúng đạt hiệu quả cao hơn phiên bản Mỹ khi đối phó UAV tự sát Iran.
Nga thông báo kiểm soát làng Malaya Tokmachka, một trong những điểm xuất phát của chiến dịch phản công quy mô lớn được Ukraine phát động năm 2023.
Một con lợn kích hoạt mìn chống bộ binh chỉ cách quân nhân Nga vài bước chân, giúp họ tránh được thương vong khi di chuyển.
Nhóm tàu sân bay Gerald R. Ford hiện diện ở vùng biển Caribe, hỗ trợ chiến dịch chống tội phạm ma túy mà Washington phát động tại khu vực.
Lực lượng Liên Hợp Quốc tại Lebanon cáo buộc xe tăng Israel nổ súng vào quan sát viên, vi phạm nghiêm trọng nghị quyết của Hội đồng Bảo an.
Nga công bố video UAV Geran-2, tên lửa Iskander-M tập kích mục tiêu được cho là bệ phóng thuộc tổ hợp HIMARS và Neptune của Ukraine tại tỉnh Dnipropetrovsk.
Chiến hạm Tứ Xuyên, chiếc đầu tiên thuộc lớp tàu đổ bộ Type-076 của Trung Quốc, lần đầu ra biển thử nghiệm sau khi hạ thủy.
Truyền thông Ukraine đăng ảnh vệ tinh căn cứ S-400 tại Novorossiysk sau cuộc tấn công ngày 14/11, cho thấy dấu vết hư hại tại khu vực bệ phóng.
Nga công bố video một phần tuyến hậu cần bị phong tỏa của Ukraine gần thành trì Pokrovsk, cho thấy 45 thiết giáp và xe cơ giới đã cháy rụi.
Bộ trưởng Lục quân Mỹ cáo buộc các tập đoàn quốc phòng khiến lực lượng này mua khí tài đắt tiền, dù có những lựa chọn thương mại rẻ hơn.
Rubikon, đơn vị drone tinh nhuệ của Nga, ứng dụng nhiều công nghệ và chiến thuật nhằm chế áp lực lượng Ukraine, giúp đồng đội công phá nhiều cứ điểm.
Nga liên tục nâng sản lượng và cải tiến UAV tầm xa, giúp bào mòn năng lực phòng không Ukraine và khiến đối phương chật vật đối phó.
Ukraine cho biết Nga đã tăng gấp ba số cuộc tấn công vào mạng lưới đường sắt nước này kể từ tháng 7 nhằm phá hoại hệ thống hậu cần trọng yếu của Kiev.
Tướng tình báo Ukraine cho biết Nga có kế hoạch xuất xưởng 120.000 quả bom lượn trong năm 2025, trong đó 500 quả có tầm bay tới 200 km.
Ukraine điều hàng loạt đơn vị tinh nhuệ nhằm đối phó mũi đột phá của Nga ở Dobropillia, không còn lực lượng giữ phòng tuyến ở thành trì Pokrovsk.
Quan chức Mỹ, công ty an ninh hàng hải Anh nói rằng Iran chặn bắt một tàu chở dầu xuất phát từ UAE khi nó đi qua Eo biển Hormuz.
Ukraine đăng video khai hỏa tên lửa Neptune tăng tầm, tuyên bố hệ thống này cùng UAV đã tập kích cảng biển Nga và khiến bệ phóng S-400 hư hại.
Mã Vĩ Minh phát triển nhiều công nghệ cho hải quân Trung Quốc, trong đó có máy phóng điện từ, giúp thu hẹp đáng kể khoảng cách với Mỹ.
Thủ tướng Merz đề nghị Tổng thống Zelensky ngăn thanh niên Ukraine đổ sang Đức, cho rằng họ cần ở lại quê hương để phục vụ đất nước.
An ninh Nga thông báo ngăn chặn âm mưu ám sát quan chức cấp cao, cáo buộc tình báo Ukraine đứng sau sự việc.
Ukraine tấn công thành phố Novorossiysk, miền nam Nga, làm cháy kho dầu và có thể đã đánh trúng căn cứ đơn vị tên lửa S-300 hoặc S-400.