Trung tá Nadav Shoshani, phát ngôn viên quân đội Israel, ngày 16/3 cho biết Iran đang bắn ít tên lửa hơn vào nước này so với những gì họ từng đối mặt trong các cuộc xung đột khu vực hai năm qua. Ông nói thêm rằng mình không nhận thấy bất kỳ "vấn đề cấp bách" nào đối với kho tên lửa đánh chặn, đồng thời tuyên bố Israel đã chuẩn bị cho những "mối đe dọa lớn hơn".
Hệ thống phòng không Mỹ và Israel khai hỏa đánh chặn tên lửa Iran trên bầu trời Tel Aviv hồi tháng 6 năm ngoái. Ảnh: AP
Trước đó, vào ngày 15/3, quân đội ra tuyên bố cho hay họ đang theo dõi sát tình hình song khẳng định "đến nay, vẫn không có tình trạng thiếu hụt tên lửa đánh chặn".
Ngoại trưởng Israel Gideon Saar cũng phủ nhận việc quân đội đang thiếu tên lửa đánh chặn.
Những bình luận trên được đưa ra sau khi trang Semafor hồi cuối tuần trước dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên nói rằng Tel Aviv đã thông báo với Washington về việc họ đang "cạn kiệt nghiêm trọng tên lửa đánh chặn tên lửa đạn đạo".
Bộ Quốc phòng Israel từ chối bình luận về việc liệu họ đã yêu cầu Mỹ cung cấp thêm tên lửa đánh chặn hay chưa.
Trung tá Shoshani cho biết bất cứ khi nào Israel triển khai một chiến dịch quy mô lớn kéo dài nhiều tuần, "quá trình tái trang bị sẽ diễn ra theo thời gian thực tế", thông qua sản xuất trong nước hoặc mua sắm từ nước ngoài.
Mỹ và Israel đã cùng thực hiện chiến dịch không kích nhằm vào Iran kể từ ngày 28/2, khiến Iran đáp trả bằng cách phóng tên lửa đạn đạo gần như hàng ngày vào Israel, vốn cách xa hơn 960 km. Theo dữ liệu từ Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia thuộc Đại học Tel Aviv, Iran đã phóng hơn 300 tên lửa đạn đạo về phía Israel, trong đó khoảng một nửa mang theo đầu đạn chùm.
Theo trung tá Shoshani, lực lượng Hezbollah, nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn tại Lebanon, cũng phóng hơn 1.000 tên lửa tầm ngắn và thiết bị bay không người lái (UAV) vào Israel kể từ ngày 2/3.
Hezbollah hồi đầu tháng phóng tên lửa để hỗ trợ Iran, dẫn đến các đợt không kích dữ dội của Israel nhằm vào Lebanon. Hezbollah sau đó trả đũa bằng các cuộc tấn công tên lửa liên tục vào Israel.
Israel đã vô hiệu hóa hầu hết các vật thể bay bằng nhiều loại tên lửa đánh chặn khác nhau, mặc dù một số đợt tấn công từ Iran hoặc Lebanon vẫn lọt qua hệ thống phòng không của nước này.
Trong cuộc xung đột 12 ngày hồi tháng 6 năm ngoái, Iran phóng hơn 500 tên lửa đạn đạo vào Israel và Washington đã tham gia hỗ trợ Tel Aviv đánh chặn.
Bên cạnh các biện pháp phòng thủ, quân đội Israel đã ưu tiên tấn công các hệ thống phóng của Iran nhằm giảm thiểu hỏa lực tên lửa. Ông Shoshani cho hay khoảng 70% bệ phóng tên lửa Iran đã bị vô hiệu hóa, do bị phá hủy, hư hỏng hoặc không thể tiếp cận, Chúng đang bị "săn lùng liên tục" bởi các phương tiện trinh sát trên không của Mỹ - Israel.
Vũ Hoàng (Theo Reuters, AFP, AP)