Người bị đau đầu, chóng mặt khởi phát đột ngột, kèm tê yếu tay chân, rối loạn ý thức nên đi khám sớm để xác định nguyên nhân, điều trị kịp thời.
Tôi bị viêm mũi dị ứng, thường tái phát khi trời lạnh. Tết tôi về Bắc, thời tiết lạnh hơn, cần chuẩn bị gì để phòng bệnh tái phát? (Phú Nguyễn, 30 tuổi, TP HCM)
Tôi đang điều trị ung thư, phải uống một số thuốc nhưng hay mệt mỏi, buồn nôn. Tôi có thể ngưng thuốc vài ngày Tết không? (Mạnh Long, tỉnh Đồng Nai)
Bố tôi 70 tuổi, thường xuyên bị viêm phổi. Vì sao người lớn tuổi dễ mắc bệnh này, phòng ngừa thế nào? (Thu Nhi, 40 tuổi, TP HCM)
Những bữa tiệc thịnh soạn ngày Tết với nhiều món cay nóng, đồ ngọt và rượu bia ngày Tết có thể khiến dạ dày quá tải, tăng tiết axit, dẫn đến đầy bụng, khó tiêu.
Giữ ấm cơ thể, bữa ăn cân bằng vitamin, khoáng chất, chất béo, tinh bột, duy trì độ ẩm trong nhà ở mức 40-60% giúp phòng ngừa bệnh hô hấp.
Rối loạn giấc ngủ kéo dài trong 1-2 tuần trong những ngày Tết có thể làm rối loạn huyết áp, nhịp tim và hoạt động tuần hoàn não, từ đó tăng nguy cơ đột quỵ.
Uống nhiều rượu bia liên tục trong những ngày Tết có thể khiến da mất nước, xỉn màu, hình thành nếp nhăn sớm, đẩy nhanh lão hóa.
Người bệnh ung thư tuyến giáp cần ăn uống khoa học, uống thuốc đúng lịch, nghỉ ngơi, tránh căng thẳng để kiểm soát bệnh và bảo vệ sức khỏe trong dịp Tết.
Lên kế hoạch sinh nở chi tiết, không đi chơi xa, chú ý chế độ ăn uống, giữ liên lạc với bác sĩ giúp mẹ bầu yên tâm vượt cạn.
Vợ chồng tôi hiếm muộn 4 năm, thụ tinh ống nghiệm được 5 phôi ngày 5 đang trữ đông. Chuyển phôi sát Tết hay trì hoãn ra Tết để thuận lợi hơn? (Ngọc Hoa, 40 tuổi, Thanh Hóa)
Ba tôi thích ăn bánh chưng nhưng lại hay đầy bụng và trào ngược dạ dày. Có cách nào để ăn bánh chưng mà không gặp triệu chứng này không? (Lâm, tỉnh Đồng Nai)
Phụ huynh nên kiểm tra sức khỏe của trẻ trước chuyến đi, chuẩn bị thuốc, đồ dùng cần thiết, cho trẻ ăn uống hợp lý để hạn chế say tàu xe.
Tôi bị rối loạn tiền đình, hay chóng mặt, choáng váng, có đi máy bay được không, cần lưu ý gì? (Khanh Ngô, 45 tuổi, TP HCM)
Giấc ngủ, viêm kết mạc, nhiễm trùng mắt và dị ứng đều có thể khiến mắt xuất hiện ghèn.
Thai phụ nên ngủ đủ giấc, ăn nhẹ trước khi khởi hành, ngậm gừng tươi, đeo khẩu trang giúp giảm say tàu xe khi di chuyển dịp Tết.
Giữ ấm cho cơ thể khi trời lạnh, ưu tiên rau củ và protein nạc, hạn chế thịt chế biến sẵn và rượu bia trong các bữa tiệc cuối năm góp phần phòng đột quỵ.
Chế độ ăn keto có thể mang lại lợi ích ngắn hạn nhưng đi kèm nguy cơ hạ đường huyết, tăng cholesterol xấu, nhiễm toan ceton.
Tôi mới tiêm filler trẻ hóa da vùng mặt, có cần kiêng đồ nếp, thịt gà trong dịp Tết để tránh bị sưng nề, mưng mủ không? (Minh Hằng, 34 tuổi, Hà Nội)
Cho mắt nghỉ ngơi, chớp mắt thường xuyên, điều chỉnh ánh sáng hợp lý có thể giúp giảm mỏi mắt khi lái xe đường dài dịp Tết.
Tôi mắc ung thư tuyến giáp thể nhú giai đoạn một, T1N0M0, có thể tạm hoãn phẫu thuật để ăn Tết không? (Hiền Thương, 38 tuổi)
Virus Nipah lây lan thấp hơn Covid-19, không lây qua không khí nhưng nguy hiểm do gây viêm não cấp, diễn tiến nhanh và tỷ lệ tử vong cao.
Trứng, cá, ức gà, ớt, các loại hạt không chỉ bổ dưỡng mà còn có thể tăng cảm giác no, giảm cơn thèm ăn, tốt cho người giảm cân.
Hội chứng Alport là tình trạng các đột biến gen ảnh hưởng đến chức năng thận, có thể gây máu và protein trong nước tiểu, theo thời gian có nguy cơ suy thận.
Thiếu ngủ, ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn, dùng chất kích thích hoặc không uống đủ nước có thể làm suy giảm miễn dịch, khiến bệnh cúm lâu hồi phục hơn.
Nghỉ giải lao giữa giờ làm việc, uống cà phê, hít thở không khí trong lành và tập thể dục giúp tăng năng lượng, tỉnh táo hơn.
Ăn nhẹ các thực phẩm giàu dinh dưỡng, bổ sung đủ nước và điện giải, ngủ đủ giấc giúp cơ thể phục hồi năng lượng sau khi uống rượu bia.
Ngay cả những polyp mũi lành tính cũng có thể chèn ép đường thở, gây viêm và ảnh hưởng đến khứu giác nếu không được điều trị và kiểm soát đúng cách.
Người bệnh viêm khớp dạng thấp nên ăn thực phẩm giàu vitamin, canxi, chất béo tốt, cắt giảm calo để giảm các cơn đau bùng phát, nâng cao thể trạng.