Họa sĩ Nguyễn Xuân Lam thực hiện tác phẩm bằng gốm cao hơn 2,8 m, gợi nhắc hình ảnh tàu điện xưa, trưng bày ở tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội.
Hà Nội Tiến sĩ Amandine Dabat hiến tặng tác phẩm "Những sườn đồi ở Deli Ibrahim (Algiers)" của vua Hàm Nghi cho Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.
Đầm Ô Loan, mũi Đại Lãnh, làng chài được khắc họa qua các bức tranh sơn dầu của họa sĩ Phan Phú Yên.
Bức chân dung nhà khoa học máy tính Alan Turing do robot hình người vẽ được gõ búa 1,08 triệu USD.
Một quả chuối dán tường từng có giá hàng trăm nghìn USD, trước khi được chào bán lần nữa với mức dự kiến triệu USD.
Chuyên gia văn hóa đánh giá bảo tàng trong nước không hấp dẫn, cách trưng bày, tiếp cận người trẻ còn đơn điệu.
Vẻ đẹp thiếu nữ dân tộc Thái, cảnh người dân quẩy gánh hàng rong mưu sinh đầu thế kỷ 20 được nhiếp ảnh gia Ukraine ghi lại.
Hà Nội Nhiều sinh viên có mặt tại rạp Hồng Hà để theo dõi vở ''Thiếu phụ Nam Xương'', ngày 7/11.
Hello Kitty - cô mèo không miệng của Nhật Bản - chiếm lĩnh nền văn hóa đại chúng toàn cầu, duy trì sức hút suốt nửa thế kỷ ra đời.
Pháp Tác phẩm ''Reverie'' (Mộng mơ) của họa sĩ Trần Văn Cẩn được Aguttes gõ búa 369.060 euro (10,1 tỷ đồng), hôm 5/11.
Hong Kong Tranh vẽ vệt màu vàng, xanh của họa sĩ Mark Rothko dự kiến đạt 225-275 triệu HKD (731-894 tỷ đồng).
Gánh hàng rong, quán nước vỉa hè, con ngõ nhỏ ở thủ đô hiện diện qua các bức vẽ của họa sĩ Phạm Bình Chương.
Hà Nội Trích đoạn tuồng ''Hồ Nguyệt Cô hóa cáo'' do hai nghệ sĩ Mạnh Linh - Lộc Huyền thể hiện được nhiều khán giả trẻ hưởng ứng, tối 2/11.
Bàn thờ Phật bằng đá lưu giữ tại chùa Phổ Quang từ thế kỷ 14 đến nay, là hiện vật gốc độc bản, mang giá trị lịch sử, văn hóa, mỹ thuật.
Nhóm trộm nổ tung cửa phòng tranh để đánh cắp hai bức vẽ nữ hoàng Anh và Đan Mạch thuộc bộ sưu tập "Reigning Queens" của Andy Warhol.
Luce - linh vật Năm Thánh 2025 - có sứ mệnh dẫn dắt người trẻ hướng về đức tin, gây chú ý vì bắt nguồn từ văn hóa anime.
Thạp gốm hoa nâu Hiệp An có niên đại thế kỷ 13-14, được xác định dùng trong hoàng cung, cho tầng lớp quý tộc hoặc tế lễ.
Cục Di sản Văn hóa yêu cầu chấn chỉnh việc thực hành sai lệch tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ tại Liên hoan hát văn, chầu văn tỉnh Bắc Ninh.
Khay trà, tẩu thuốc và bộ sách chữ Hán được hậu duệ của vua Hàm Nghi hiến tặng cho Huế và Quảng Trị.
Nhà báo Thụy Điển Lasse Edwartz và Ulf Johansson rong ruổi chụp hàng nghìn bức ảnh ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, giai đoạn 1988-2023.
25 tác phẩm chủ đề quê hương, hoa cỏ được diễn viên Trà Giang giới thiệu trong triển lãm cá nhân.
TP HCM Họa sĩ Nguyễn Quốc Dân mở triển lãm "Loài phế liệu" theo phong cách nghệ thuật tái sinh, sử dụng chất liệu nhựa.
Cảnh Hà Nội ngập lụt năm 1998, người dân sửa xe đạp trên phố, em bé bán báo ở Tràng Tiền được nhiếp ảnh gia Andy Soloman ghi lại.
Tác phẩm ''Quà của mẹ'' do Lê Phổ sáng tác được Millon gõ búa 600.000 euro, tại phiên đấu tổ chức song song giữa Việt Nam và Pháp, hôm 12/10.
Bưu điện TP HCM, Nhà thờ Đức Bà, chợ Bến Thành được các kiến trúc sư ghi lại ở triển lãm "Sài Gòn trong tôi".
Trong ký ức người thân và đồng nghiệp, danh họa Nguyễn Tư Nghiêm là người lặng lẽ, không giao tiếp rộng.
Hà Nội từng có 21 cửa ô nhưng đến năm 1866, trên bản đồ chỉ còn 15 cái tên.
Đạo diễn Christopher Nolan nói nhân vật Joker của Heath Ledger được tạo nên từ gương mặt biến dạng trong tranh của danh họa Francis Bacon.
Thủ đô từ năm 1945 đến sau ngày tiếp quản được thể hiện qua bộ tranh ở triển lãm "Hà Nội - Sức sống và Niềm tin".