Nội soi đại trực tràng ít nhất 10 năm một lần giúp phát hiện sớm, góp phần phòng ngừa yếu tố gây ung thư đại tràng.
Giảm cân, đau bụng bên phải, ngứa, vàng da, vàng mắt… là những dấu hiệu của ung thư gan nhưng dễ nhầm lẫn với các bệnh tiêu hóa khác.
TP HCMBác sĩ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa can thiệp thành công ca ung thư gan đa ổ tình trạng nặng, đã quá khả năng phẫu thuật bằng phương pháp hiện đại.
Tầm soát ung thư gan 6 tháng một lần giúp phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm, đưa ra phác đồ điều trị thích hợp và nâng cao cơ hội sống.
Ung thư đại trực tràng có thể biểu hiện nhiều triệu chứng khác nhau, trong đó đại tiện ra máu là dấu hiệu thường gặp.
Bạn không nên bỏ qua các dấu hiệu như thay đổi thói quen đại tiện, có máu trong phân, đau bụng, sụt cân… vì có thể do ung thư đại tràng gây ra.
Polyp đại trực tràng thường lành tính nhưng nếu không được điều trị theo thời gian có khả năng tiến triển thành ung thư.
Ung thư dạ dày có thể có các triệu chứng như máu trong phân, đau bụng, buồn nôn hoặc nôn kéo dài, thay đổi thói quen đi tiêu.
Ung thư hậu môn là bệnh hiếm gặp, chỉ chiếm dưới 3% trong số các loại ung thư đường tiêu hóa, phát hiện sớm có khả năng chữa trị cao.
TP HCMKhối u sau phúc mạc dài 45 cm, nặng 4,3 kg đã được bác sĩ bóc tách thành công khỏi ổ bụng, cứu người bệnh khỏi biến chứng nguy hiểm.
TP HCMBà Thi (75 tuổi) có khối u lớn do nhiễm trùng, thoát vị ra sát da vùng hông bên trái, được điều trị tích cực 10 ngày và phẫu thuật thành công.
Áp dụng chế độ ăn "bỏ đói khối u" vì tin rằng tế bào ung thư sẽ chết khiến nhiều bệnh nhân rơi vào suy kiệt, cản trở điều trị.
Viêm loét, bệnh lý polyp, chế độ ăn uống không hợp lý, lối sống ít vận động… góp phần làm tăng nguy cơ mắc ung thư đường tiêu hóa.
Ung thư tiêu hóa giai đoạn đầu với triệu chứng như đau bụng, khó tiêu, táo bón… thường mơ hồ, dễ nhầm lẫn với bệnh lý khác, dẫn đến điều trị muộn.
Viêm dạ dày do vi khuẩn HP tái đi tái lại, là yếu tố nguy cơ làm tăng bệnh ung thư dạ dày.
Các yếu tố nguy cơ làm tăng khả năng mắc ung thư dạ dày như tiền sử gia đình có người mắc bệnh, hút thuốc lá, trên 60 tuổi, ăn mặn…