Hai hôm nay, Phù Yên (Sơn La), Mai Châu (Hòa Bình) đã nóng 40-41 độ C, sớm hơn trung bình nhiều năm khoảng một tháng rưỡi.
Miền Bắc đang chuyển mùa, không khí lạnh yếu liên tục tăng cường cùng vùng áp thấp nóng phía tây phát triển và hội tụ gió trên cao là điều kiện hình thành mưa đá.
Khu vực đồng bằng, ven biển Bắc Bộ tuần tới trời nồm, nhà cửa ẩm ướt, Tây Bắc Bộ nóng 29-33 độ, Nam Bộ tiếp tục nắng nóng 35-37 độ C.
Nắng nóng sẽ nhiều đợt và gay gắt hơn trung bình nhiều năm, bão đến muộn và dồn dập vào cuối mùa, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia.
Đợt không khí lạnh ảnh hưởng miền Bắc từ đêm mai (18/3) khiến vùng đồng bằng phổ biến 15-18 độ C, tình trạng nồm ẩm giảm dần.
Từ ngày 12/3, không khí lạnh suy yếu và lệch đông, ẩm tăng dần, miền Bắc sẽ bước vào đợt nồm ẩm mới, khả năng kéo dài đến 17/3.
Không khí lạnh kéo nhiệt độ cao nhất ở miền Bắc xuống 18-20 độ C, giảm khoảng 10 độ so với hôm nay, vùng núi cao có nơi xuống dưới 10 độ.
Trong ba ngày tới, nhiệt độ cao nhất ở miền Bắc tăng gần 15 độ C so với hôm nay, Hà Nội lên 33 độ, sau đó giảm trở lại do không khí lạnh tăng cường.
Đợt rét đậm cuối tháng 2, đầu tháng 3 ở miền Bắc đã kéo dài 7 ngày (từ 24/2), là đợt dài nhất cùng kỳ trong 18 năm qua.
Sau 5 ngày rét đậm, trung bình ngày từ 15 độ C trở xuống, miền Bắc tiếp tục đón không khí lạnh tăng cường từ chiều tối 29/2, Bắc Trung Bộ cũng chịu ảnh hưởng.
Đợt không khí lạnh cường độ mạnh khiến nhiệt độ miền Bắc xuống thấp hơn dự báo và tiếp tục duy trì trong tuần tới.
Không khí lạnh sẽ tràn xuống miền Bắc khiến nhiệt độ vùng đồng bằng thấp nhất 17 độ, vùng núi 15 độ, núi cao dưới 12 độ C, giảm 2-3 độ so với hôm nay.
Từ mai (19/2), nhiệt độ miền Bắc tăng dần, lên 32 độ C vào giữa tuần sau; Nam Bộ nắng nóng, một số nơi cao nhất ngày có thể lên 37 độ C.
Đợt không khí lạnh dự kiến tràn xuống từ ngày 14/2 sẽ khiến tình trạng sương mù ở miền Bắc quay trở lại.
Miền Bắc đón rét trong hai ngày cuối năm, nhiệt độ ban ngày đầu năm mới Giáp Thìn sẽ tăng dần song vẫn dưới 15 độ C vào ban đêm.
Từ ngày mai (28 tháng chạp), không khí lạnh sẽ tràn xuống khiến miền Bắc rét đậm rét hại trong hai ngày 29-30 tháng chạp; miền Nam một số nơi nắng nóng 35 độ C.
Không khí lạnh suy yếu lệch đông, mang theo hơi ẩm từ biển vào khiến Hà Nội và các tỉnh thành miền Bắc mưa nhỏ, sương mù dày đặc, độ ẩm trên 80%.
Ngày 27-28 tháng chạp, không khí lạnh sẽ tràn đến miền Bắc, mùng 1 Tết thêm đợt tăng cường khiến trời mưa lạnh, vùng đồng bằng dao động 14-23 độ C.
Ngày 27-28/1, nhiệt độ miền Bắc tăng, băng ở các điểm cao tan dần, nhưng vẫn trong ngưỡng rét hại, trung bình ngày từ 13 độ C trở xuống.
Thêm nhiều điểm cao trên 1.000 m so với mực nước biển xuất hiện băng như Cao Ly (Quảng Ninh), Thượng Phùng, Xín Cái (Hà Giang), Y Tý, Ô Quy Hồ (Lào Cai).