Thành ngữ chỉ những người có vẻ bề ngoài xinh đẹp, lý tưởng, lộng lẫy, kiêu sa.
Thành ngữ nghĩa là người lén lút hưởng lộc một cách bất chính mà người khác phải chịu thiệt thòi, hậu quả xấu.
Thành ngữ chỉ những con người có cơ thể rất khỏe mạnh, cứng cỏi, ví như sự cứng cáp của đồng và sắt.
Thành ngữ này ám chỉ những kẻ ngoài miệng thì nói những điều hay, điều tốt, nhân cách tốt, nhưng thực chất bên trong lại nham hiểm, độc ác.
Thành ngữ chỉ sự xa cách, khó có thể gặp nhau sum họp, ngoài ra chỉ sự không ràng buộc, gắn bó lâu dài.
Thành ngữ ca ngợi sự quyết chí, bền bỉ, không ngại đối mặt vượt qua khó khăn và quyết tâm đạt được mục đích đã đề ra của con người.
Thành ngữ chỉ người có năng lực xuất sắc và uy tín to lớn, có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến xu thế, vận mệnh của một thời đại.
Thành ngữ nói về việc người chủ quan, không lo liệu, đề phòng trước, chờ cho đến lúc hỏng mới bắt đầu cuống cuồng đi ứng cứu, đề phòng.
Thành ngữ châm biếm những kẻ tưởng như có danh, có tiếng, có tài nhưng thực chất thì bản thân người đó lại chẳng có gì.
Thành ngữ chỉ những người có xuất thân là dòng dõi con cháu quý tộc, vua chúa quyền quý, giàu có, cao sang.
Thành ngữ chỉ sự cả tin, dại dột trao gửi cho kẻ xấu thứ kẻ đó thèm khát, muốn chiếm đoạt.
Thành ngữ nghĩa là đàn ông không có vợ, một mình nuôi dạy, chăm sóc con cái.
Thành ngữ chỉ sự việc có khởi đầu có vẻ to tát, rầm rộ, khoa trương nhưng kết thúc lại rất nhỏ bé, thậm chí là không có gì.
Thành ngữ ám chỉ những hành động nâng niu, chăm sóc từng li từng tí, thường là do vật được chăm sóc rất quan trọng và quý hiếm.
Thành ngữ chỉ những người hiểu biết ít do điều kiện tiếp xúc hạn chế hoặc chỉ những người có tầm nhìn hạn hẹp, nhưng lại tự cao tự đại.
Câu thành ngữ chỉ sự hay ngờ vực, hoài nghi hành vi, thái độ của người khác.
Thành ngữ có nghĩa là hiểu rõ mọi suy nghĩ, ý định của một ai đó, giống như nhìn thấy tâm trí của họ.
Câu thành ngữ nghĩa là hay đi, thoáng xuất hiện rồi biến mất, ít khi ở cố định một thời gian dài.
Thành ngữ này còn được dùng để ca ngợi người có khả năng lãnh đạo, tài thao lược trong công việc và cuộc sống.
Thành ngữ chỉ kẻ xấu ở ngoài lợi dụng nội bộ bất ổn để kiếm thêm lợi ích cho mình.