Campuchia bỏ môn bóng đá SEA Games 33 Lo ngại vấn đề an ninh, Campuchia rút khỏi 8 môn ở SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan, trong đó có bóng đá dẫn đến nguy cơ phải bốc thăm lại.
Tay vợt nữ số sáu thế giới bỏ SEA Games 33 vì bất mãn VĐV cầu lông số sáu thế giới Pornpawee Chochuwong đã đến Cục Thể thao Thái Lan (SAT) để nộp đơn từ chối dự SEA Games 33.
Cựu danh thủ Malaysia quan ngại khi đối đầu Việt Nam ở SEA Games Theo huyền thoại Safee Sali, các cầu thủ Malaysia phải rút kinh nghiệm từ những bài học quá khứ khi đối đầu Việt Nam ở vòng bảng bóng đá nam SEA Games 33.
Nữ xạ thủ Thái Lan tẩy chay SEA Games 33 VĐV bắn súng đĩa bay Sutiya Jiewchaloemmit cáo buộc Liên đoàn chủ quản thiếu minh bạch và quản lý yếu kém.
SEA Games 33 thiếu tiền Thái Lan còn thiếu 459 triệu baht (khoảng 380 tỷ đồng) để hoàn thiện tổ chức SEA Games 33 vào cuối năm 2025.
Các nhà đài bị thu tiền tác nghiệp ở SEA Games 33 Các đài truyền hình muốn tác nghiệp ở SEA Games 33 diễn ra vào cuối năm 2025 phải đóng mức phí 20.000 USD (khoảng 500 triệu đồng) - điều chưa từng có tiền lệ.
Thái Lan muốn thống trị bóng đá SEA Games 33 Với lợi thế sân nhà, Thái Lan đặt mục tiêu vô địch bóng đá nam, nữ và futsal nam, nữ tại SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12.
Campuchia phủ nhận việc 'chỉ cử 57 người tham dự SEA Games 33' Vath Chamroeun, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Campuchia, khẳng định không có chuyện rút danh sách từ 1.515 xuống còn 57 VĐV dự SEA Games 33 như truyền thông Thái Lan đưa tin.
Thái Lan không thể cấm Campuchia dự SEA Games 33 Chủ tịch Hội đồng SEA Games cảnh báo Thái Lan sẽ vi phạm hiến chương Olympic nếu cấm Campuchia tham dự SEA Games 33 vào cuối năm nay.
HLV Thái Lan hứa từ chức nếu không vô địch SEA Games 33 HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul đặt mục tiêu vô địch U23 Đông Nam Á 2025, đoạt HC vàng SEA Games 33 và vượt qua vòng loại U23 châu Á 2026.