Nguyễn Nam Long, học sinh lớp 7, đạt 8.0 IELTS trong lần thi đầu, trong đó điểm Speaking và Listening tuyệt đối - 9.0.
Hải Nam là học sinh lớp 6 duy nhất được huyện Thanh Oai chọn thi tiếng Anh cấp thành phố, vốn dành cho lớp 9.
TP HCMThiện Mỹ thi 4 lần mới đạt điểm SAT mong muốn, làm rất nhiều dự án ngoại khóa trước khi thực sự hiểu rõ bản thân, rồi từ đó chạm vào giấc mơ Ivy League.
Linh Lan chinh phục Harvard bằng hồ sơ có điểm học tập, chứng chỉ gần tuyệt đối, loạt giải thưởng quốc tế cùng khả năng nói tiếng Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Trung thành thạo.
Trúng tuyển Princeton, trường số 1 của Mỹ, Alexandra Minh An Greenfield không vui bằng đỗ 3 học viện quân sự bởi quá trình xét tuyển khó khăn hơn nhiều.
Lâm Uyên chinh phục Đại học Dartmouth, top 15 Mỹ, bằng bài luận chính kể về sở thích lặn biển, điểm xuất sắc chương trình tú tài quốc tế (IB) và nhiều dự án xã hội.
Hà NộiTừng đạt 8.0 ở cả hai lần thi IELTS song Nguyễn Thu Ngân, lớp 12 chuyên Anh, trường THPT Sơn Tây, vẫn quyết thi lại để đạt mục tiêu 8.5.
Từ nữ sinh chuyên Anh, sau bốn năm, Minh Thư vượt qua hàng nghìn sinh viên, trở thành là thủ khoa tốt nghiệp của trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP HCM.
Trước khi đạt giải bạc Olympic Khoa học trẻ quốc tế với điểm cao nhất, Tùng Lâm giành "cú đúp" giải nhì Vật lý và Khoa học cấp thành phố.
Hà NộiMinh Đức, chủ nhân điểm 9.0 IELTS, nói không luyện bài thi này vì các dạng bài ở lớp chuyên Anh còn khó hơn nhiều.
Trần Trung Phong, sinh viên ngành Khoa học máy tính, Đại học Bách khoa Hà Nội, giành hai giải nhất Olympic Vật lý sinh viên, sau khi đạt một nhất và một nhì vào năm ngoái.
Quang Huy chinh phục bài thi SAT với 1560/1600 điểm nhờ tự học, sau khi giành giải ba quốc gia môn Tiếng Anh và 8.5 IELTS.
Minh Triết, một trong hai thực tập sinh đầu tiên ở Việt Nam của Boeing, chuyển hướng theo ngành Kỹ thuật xây dựng, đỗ học bổng Đại học Công nghệ Nangyang (Singapore).
Từng làm phụ hồ, bốc vác để lấy tiền ăn học, ở tuổi 26, Ngô Hữu Thoại nhận hai bằng tiến sĩ ở Pháp và Bỉ, vượt xa kỳ vọng thoát nghèo thuở nhỏ.
Cô bé 9 tuổi ngày nào chăm sóc, địu em đến trường sau khi mẹ bị cuốn trôi theo dòng nước xiết, giờ là du học sinh Trung Quốc với học bổng toàn phần.
Với loạt giải thưởng môn Sinh, Hải Trân có thể đỗ nhiều trường Y nhưng chọn học phi công như giấc mơ từ năm 12 tuổi.
Gia Khanh, 16 tuổi, là học sinh Việt đầu tiên được Chủ tịch Khoa học Giáo dục UNESCO trực tiếp đề cử dự Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai của Liên Hợp Quốc.
Lâm Quốc Dũng, Nam vương Sinh viên thanh lịch 2024, là học sinh giỏi Toán, Lý của tỉnh Ninh Bình, đỗ Đại học Bách khoa Hà Nội theo diện "tài năng".
Nhiều người rơi nước mắt khi Trần Siêu, thủ khoa Đại học Công nghệ Thông tin, kể hành trình từ ngôi trường nhỏ ở nông thôn và lòng biết ơn sự hy sinh của bố mẹ.
Nguyễn Tùng Sơn từng chịu nhiều áp lực vì bị dị nghị chuyện học Văn, trước khi đỗ Đại học Sư phạm Hà Nội, trở thành Á vương 1 cuộc thi Sinh viên thanh lịch.
Hà NộiNguyễn Minh Đăng vào top điểm Toán cao nhất thế giới trong kỳ thi lấy chứng chỉ quốc tế AS Level, với điểm tuyệt đối 125/125.
TS. Dương Thanh Long (sinh năm 1988, Hà Nội) tốt nghiệp thủ khoa Trường ĐH FPT và từng bước gặt hái nhiều thành công trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tại Australia, Mỹ.
Anh Khoa làm trợ giảng ở Đại học Bách khoa TP HCM vào năm thứ tư, rồi tốt nghiệp loại xuất sắc với điểm luận văn cao nhất khóa.
Là thủ khoa đầu vào với gần 29 điểm, sau 4 năm, Mỹ Anh tiếp tục là thủ khoa tốt nghiệp, thuộc diện hiếm ở trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP HCM.
Trần Ngọc Bảo lọt "Top in the World" môn Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai (ESL) với điểm tuyệt đối 150/150 ở kỳ thi IGCSE của Cambridge.
Sau khi đạt IELTS 8.0 và hàng loạt giải nhất, nhì môn tiếng Anh, Trần Ngọc Bảo Trân chinh phục bài thi SAT với 1590/1600 điểm.
TS. Phùng Văn Phúc, giảng viên trường Đại học Công nghệ TP HCM (HUTECH), quan niệm kiến thức quý nhất là cho đi, truyền lửa nghiên cứu khoa học cho thế hệ trẻ.
Từ chỗ không biết gì về robot, STEM hay AI, cô Vàng Thị Dính được mời đi tập huấn cho cả huyện Đồng Văn và lân cận.
TP HCMPhải nghỉ học từ lớp 11, từ vị trí bảo vệ, thầy Hùng học bổ túc, rồi đại học Sư phạm Toán - Tin, lấy bằng thạc sĩ, trước khi được tôn vinh nhà giáo tiêu biểu của thành phố.