Đoàn Minh Lượng từng giành 5 giải Olympic toàn quốc môn Toán và Lý, có bài báo trên tạp chí Q1, trước khi tốt nghiệp thủ khoa Đại học Phenikaa.
Học sinh trường Quốc tế Singapore (SIS) tiếp tục giành nhiều giải thưởng danh giá tại Kỳ thi Quốc tế Cambridge 2025, trong đó có Thủ khoa Thế giới ở các môn học quan trọng.
TP HCMTrí Dũng, 34 tuổi, cõng mẹ 72 tuổi bị bệnh nặng khi lên bục nhận bằng tốt nghiệp xuất sắc ngành Dược, sau 5 năm ngược xuôi vừa học vừa gánh vác gia đình.
Học trường huyện, tới giữa lớp 12 mới ôn khối B, Mạnh Hùng không chỉ đỗ Đại học Y Hà Nội, mà sau đó còn trở thành thủ khoa đầu ra, bác sĩ nội trú xuất sắc.
Từ ngôi trường miền núi, Đức Quân giành tấm vé cuối của đội tuyển tỉnh Bắc Ninh và bứt phá đạt giải nhì môn Tin học toàn quốc.
Từng tự ti vì không có xuất phát điểm nổi bật, Đoàn Thái Minh miệt mài học, viết hơn 200 bài luận trong một năm để "lên tay", đạt điểm cao nhất kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh.
Lê Duy Khánh, thủ khoa học sinh giỏi quốc gia môn Lý, được đánh giá "có phẩm chất đặc biệt" khi tự phát triển được các dạng mới từ bài tập gốc và tìm cách giải khác nhau.
Đạt 34,5/40 điểm kỳ thi học sinh giỏi Toán quốc gia, Võ Sỹ Quốc Anh đang cân nhắc theo học ngành Y hoặc Sư phạm.
Thanh HóaLê Vĩnh Kỳ và Lê Phúc Khánh, học sinh THPT chuyên Lam Sơn chung niềm đam mê toán học từ bé, vừa cùng nhau giành giải nhất thi học sinh giỏi quốc gia.
Chàng trai lớp 10 thuộc diện trẻ nhất lọt vào vòng chọn đội tuyển quốc tế, vốn được coi là 'hiện tượng đặc biệt' ở trường, thường xuyên về nhất, nhì ở các cuộc thi vượt cấp.
Từng run tay và thất bại trong kỳ thi vào năm lớp 10, Giang Trung Minh Đức dành 8-10 tiếng luyện code mỗi ngày, lội ngược dòng để trở thành thủ khoa quốc gia môn Tin học.
Hà NộiVài tháng sau khi giành ngôi thủ khoa lớp 10 hai trường chuyên, Nhật Minh vượt qua gần 680 thí sinh để đạt giải nhất, vào top 3 kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Toán.
Nhật Nam, thủ khoa thi học sinh giỏi Toán quốc gia nói chỉ may mắn hơn các bạn một chút, dù từng đạt giải nhì và đã luyện đề thi của 10 năm qua.
Đang là trưởng phòng kinh doanh ở tuổi 27, Đào Sỹ Sơn, cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, quyết định theo đuổi con đường làm bác sĩ.
Thay vì chỉ "đọc" mặt chữ, Trần Thị Cẩm Giang đã tìm cách để máy tính "hiểu" cách sắp xếp và ngữ cảnh của những tấm biển hiệu đầy màu sắc giữa phố phường.
Rời bỏ "vùng an toàn" ở tuổi ngoài 50, GS Phan Thành An dấn thân vào môi trường khoa học công nghệ, chứng minh Toán ứng dụng vào lĩnh vực này không phải là giấc mơ viển vông.
Linh Lê, 29 tuổi, nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại Đại học Stanford, từng tham gia các dự án bảo mật của Bộ Năng lượng Mỹ nhằm tạo ra những loại pin sạc siêu nhanh, đặc biệt cho xe điện và điện thoại.
Vượt 1.700 km ra Hà Nội học, Thanh Thoại thuộc nhóm hiếm đạt bằng giỏi của Học viện Kỹ thuật quân sự, dẫn đầu chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm.
Từng làm việc tại Nhà Trắng và Bộ Quốc phòng Mỹ, ông Phạm Đức Trung Kiên còn nổi tiếng vì đã "mặc cả" học phí, đưa hàng trăm nghiên cứu sinh sang Mỹ, với niềm tin "người Việt giỏi có tiếng".
Sở hữu 9 công trình quốc tế và tấm bằng tiến sĩ tại đại học hàng đầu Singapore, Thanh Lâm nuôi dự định trở về Việt Nam để đưa khoa học đến gần hơn với giới trẻ.
Giải bài toán định vị thiết bị bay (UAV) bằng ảnh nhiệt khi mất tín hiệu GPS, Đăng Khoa giành giải nhất chương trình thực tập sinh tài năng, được Viện Hàng không Vũ trụ Viettel tuyển dụng, dù chưa tốt nghiệp đại học.
Khánh Linh là thủ khoa trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM với 27/42 điểm tuyệt đối, cùng GPA 9.79/10, nhờ sự chủ động, luôn nắm rõ "luật chơi" trước khi bắt đầu mỗi môn học.
Rải hơn 500 đơn xin thực tập song đều thất bại, Võ Thuấn vực dậy tinh thần, lao vào ôn luyện và chinh phục loạt ông lớn công nghệ như Meta, Amazon, Apple, Tesla, Uber.
Ngoài điểm SAT top 1% thế giới và IELTS 8.0, Trần Minh Tuấn còn thuyết phục Đại học Duke với bài luận về "ba đôi mắt" ảnh hưởng đến cuộc đời mình.
Từ học sinh chuyên Văn, Ngọc Diễm "bẻ lái" sang Công nghệ thông tin, tốt nghiệp thủ khoa và nhận học bổng thạc sĩ – tiến sĩ 5 năm tại đại học top đầu Hàn Quốc (SKY).
Huy Thành, học viên chuyên ngành Vũ khí, 7 lần "ẵm" giải nhất, nhì Olympic toàn quốc, toàn quân ở các lĩnh vực Vật lý, Cơ học, Tiếng Nga, trước khi tốt nghiệp thủ khoa Học viện Kỹ thuật quân sự.
Sử dụng loại ren gần như "thất truyền" trong thiết kế, giúp Yến Nhi đạt 9,8/10 điểm, là thủ khoa đồ án tốt nghiệp ngành Thiết kế thời trang, Đại học Kiến trúc TP HCM.
Nguyễn Khánh Toàn, 18 tuổi, cựu học sinh chuyên Hóa, vượt qua hơn 300 sinh viên đến từ 43 trường đại học, giành giải nhất Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc với điểm cao nhất.
TP HCMSuýt đạt điểm tuyệt đối sau lần thi đầu, Việt Nhật quyết định thi lại để "phục thù", chinh phục điểm 9.0 IELTS và 1600 SAT.