Điểm GPA 9,9 cùng bài luận công phu viết trong 1,5 năm giúp Đặng Hữu An giành suất học bổng 100% học phí của Đại học Sydney.
18 gương mặt trong top 20 đại học dạy AI tốt nhất thế giới ở châu Á, dẫn đầu là Đại học Bắc Kinh, theo CS Rankings.
MỹVì thiếu sinh viên, trường Nghệ thuật California (California College of the Arts) sẽ đóng cửa vào cuối năm học tới, chấm dứt 119 năm hoạt động.
Thiếu nguồn trả lương giảng viên, đầu tư thiết bị thực hành, nhiều đại học ở Hàn Quốc dự kiến tăng học phí với du học sinh từ 3-11%.
Học bổng Stipendium Hungaricum cho năm học tới nhận được hơn 113.800 đơn đăng ký, cao nhất trong lịch sử, trong khi chỉ có 5.000 suất đỗ.
Từng sốc vì kém tiếng Anh và muốn bỏ khi mới vào đại học, Mai Trang "học ngày, học đêm", trúng tuyển chương trình thạc sĩ AI tại ngôi trường danh tiếng Trung Quốc.
11 trường Việt Nam được THE xếp hạng ở 9 nhóm ngành, tăng hai trường và một ngành so với năm ngoái, hạng cao nhất là 251-300 ở ngành Khoa học vật lý.
Trường Quản trị Đại học Bath (Anh) trao học bổng đến 3 triệu bảng Anh cho sinh viên quốc tế nhằm thu hút nhân tài trên toàn thế giới.
Đại diện CMTC Việt Nam khuyến nghị chuẩn hóa hồ sơ theo checklist từng thị trường, minh bạch nguồn tiền và sắp xếp logic để giảm bổ sung, tăng khả năng được cấp visa.
Du học sinh ở 20 trường này có thể nhận hỗ trợ tài chính trung bình 80.100-90.100 USD (2,1-2,3 tỷ đồng) cho toàn bộ thời gian học.
Quốc hội Mỹ đề xuất chi 667 triệu USD cho các chương trình trao đổi du học và văn hóa, bao gồm Fulbright và YSEALI, trong năm tài chính 2026.
Cứ 10 du học sinh ở lại trái phép hoặc làm quá giờ quy định ở Hàn Quốc thì có 7-9 người Việt, tăng vọt trong 10 năm qua.
Triển lãm Du học quốc tế mùa xuân 2026 quy tụ hơn 30 trường trung học, đại học từ Mỹ, Canada, Anh, Singapore và Thái Lan, cấp học bổng đa dạng đến bậc sau đại học.
Từng nhận hàng trăm lá thư từ chối, Trần Tùng Anh không ngờ có ngày vừa làm việc ở Apple, vừa trúng tuyển chương trình thạc sĩ tại đại học danh tiếng hàng đầu Mỹ.
Hyosang, 23 tuổi, ngỡ ngàng vì phát hiện mình đã bỏ lỡ thư báo trúng tuyển của Đại học Harvard - ngôi trường mơ ước, suốt 6 năm.
Trong khi bốn cường quốc Mỹ, Anh, Canada, Australia siết chặt quy định với du học sinh, nhiều điểm đến khác như Đức, Pháp hay Hàn Quốc đang nổi lên nhờ học phí thấp và chính sách cởi mở.
Học phí cao ngất ngưởng, chính sách visa thắt chặt và nỗi lo thất nghiệp khiến 'giấc mơ Mỹ' mất dần sức hút với nhiều phụ huynh và du học sinh châu Á.
Trần Minh Hà trúng tuyển Đại học Cornell, trường top đầu Mỹ, với học bổng trị giá 9 tỷ đồng nhờ bài luận xoay quanh đặc sản của người Việt - nước mắm.
MỹĐây là những nghề mang lại mức lương trung bình 60.000-132.000 USD/năm (1,5-3,4 tỷ đồng) và ít phải đối mặt với căng thẳng từ khách hàng.
Trăn trở về sự chênh lệch nguồn lực giữa trường công và tư khiến Thanh Tùng quyết định rời bỏ "lối mòn", chinh phục học bổng Fulbright để đến Đại học Harvard.
Giáo viên, chuyên viên kinh doanh và kỹ sư phần mềm là ba nghề yêu cầu chuyên môn cao cần nhiều nhân lực nhất, theo khảo sát của chính phủ Singapore.
Hàn QuốcDù tốt nghiệp đại học danh tiếng, nhiều du học sinh vẫn chật vật tìm việc, do rào cản ngôn ngữ và quy trình bảo lãnh visa phức tạp.
Du học sinh Việt nên hướng đến lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật với lương lên tới 70.000 USD mỗi năm, thay vì lao vào ngành Kinh doanh, Dịch vụ..., theo cơ quan giáo dục Đài Loan.
MỹTừng là ngành "hái ra tiền", lĩnh vực công nghệ sinh học tại Boston đang khủng hoảng, khiến nhiều tiến sĩ phải xin trợ cấp thực phẩm hoặc bỏ nghề sau hàng trăm lần bị từ chối.
Học phí tại 10 đại học hàng đầu của Hàn Quốc dao động 2,7-19 triệu won (50-346 triệu đồng) mỗi năm, thấp nhất ở Viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia Ulsan.
Nguyễn Công Trung Hiếu, sinh năm 2001, trở thành kỹ sư phần mềm tại Google Cloud nhờ kinh nghiệm làm dự án có tính ứng dụng, kỹ năng mềm, mạng lưới quan hệ tốt…
Từng loay hoay vì thấy cuộc sống khá bình yên, không có câu chuyện kiểu "trưởng thành từ tổn thương" để viết luận, Hải An quyết định thay đổi, viết về sự đa dạng qua hình ảnh chiếc kính vạn hoa.
Học viện Quản lý Singapore (SIM) triển khai ba dự án nhằm mở rộng mạng lưới hỗ trợ sinh viên Việt Nam và cộng đồng cựu sinh viên toàn cầu, dịp kỷ niệm 60 năm.
SHD Education nâng cấp mô hình, tập trung đào tạo chuẩn hóa tiếng Đức trình độ B2 chuyên ngành kết hợp dạy kỹ năng nghề, hội nhập văn hóa tại Việt Nam.