Vướng mắc đất đai, thủ tục kéo dài là những điểm chậm chuyển đổi khiến TP HCM "dậm chân tại chỗ", còn Hà Nội tụt hạng về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.
Đầu năm đến nay, doanh nghiệp TP HCM đã có đơn hàng trở lại nhưng chủ yếu ngắn hạn theo quý, lợi nhuận thu hẹp.
Tính chung 4 tháng đầu năm, đầu tư công tại TP HCM ước đạt trên 9.600 tỷ đồng, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm ngoái, theo Cục Thống kê.
Gần 2,87 tỷ USD về TP HCM trong quý đầu năm, tăng mạnh hơn 35% so với cùng kỳ năm ngoái.
Bị bào mòn sức khỏe từ Covid-19, kinh tế TP HCM vừa có quý I tích cực nhất 5 năm, bất chấp phải đối mặt hàng loạt thử thách.
Năm nay, TP HCM đặt mục tiêu thu trên 35.000 tỷ đồng từ đất đai, chiếm khoảng 10% thu ngân sách địa phương.
TP HCMBa tháng đầu năm, xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao đạt 4,4 tỷ USD, tăng gần 24% so với cùng kỳ năm ngoái.
GRDP quý I của TP HCM ước tăng 6,54%, đạt mục tiêu đề ra và là tốc độ cao nhất kể từ 2020.
So với thời điểm trước dịch Covid-19, lượng khách đến chợ truyền thống hiện đã giảm 30-50%, theo Sở Công Thương TP HCM.
Nguyên nhân gốc rễ kìm hãm sự tăng trưởng của TP HCM là địa phương không được trao đủ quyền, theo TS Nguyễn Đình Cung.
UBND TP HCM đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế quý I không thấp hơn 6,5%, mức cao nhất kể từ 2020 đến nay.
Trong 20 ngày đầu năm, lượng vốn đăng ký thành lập doanh nghiệp mới tại TP HCM tăng gần 120%.
28 dự án tổng vốn đầu tư hơn 159.000 tỷ phục vụ mục tiêu tăng trưởng xanh đang được TP HCM mời gọi đầu tư.
Tổng vốn đầu tư vào các khu chế xuất, công nghiệp TP HCM năm 2023 đạt trên một tỷ USD, cao nhất trong hơn 30 năm qua.
Sở ngành, đơn vị phải nỗ lực từ đầu năm, không để tăng trưởng giảm như quý 1 năm ngoái (chỉ đạt 0,7% so cùng kỳ) sẽ ảnh hưởng kết quả chung của cả năm, theo ông Phan Văn Mãi.
Mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2024 của TP HCM khoảng 8% có thể đạt được nếu biết thúc đẩy tiêu dùng, mở rộng thị trường xuất khẩu và tình hình thế giới phục hồi.
Kinh tế TP HCM năm nay được dự báo tích cực hơn 2023, dù khó khăn có thể còn kéo dài đến cuối quý II, theo nghiên cứu của Trường Đại học Kinh tế - Luật.
Thành phố phấn đấu tăng trưởng 7,5-8% trong năm tới, sau một năm không đạt mục tiêu do kinh tế toàn cầu gặp khó khăn, xuất hiện nhiều yếu tố bất lợi.
Hai tháng cuối năm, TP HCM có khả năng hụt thu ngân sách khoảng 4-5%, tương đương khoảng 20.000 tỷ đồng.
Mới đạt hơn 35% kế hoạch vốn đầu tư công, Chủ tịch TP HCM Phan Văn Mãi nói cần "60 ngày đêm" chạy nước rút để hoàn tất mục tiêu giải ngân 95% vốn giao.