Thành ngữ chỉ sự vất vả, gian truân, trắc trở của thân phận con người, đặc biệt là số phận của người phụ nữ trong xã hội phong kiến.
Thành ngữ chỉ những hành động thừa thãi, vô ích, không đem lại lợi ích gì cho bản thân và xã hội.
Thành ngữ nghĩa là tăng thêm, kích thích lòng căm giận, mâu thuẫn hay chí khí, sức mạnh giữa nhiều bên.
Thành ngữ chỉ sức lực, tài năng của một người, ngoài ra còn dùng để khuyên không nên làm việc quá khả năng để giữ gìn sức khỏe.
Thành ngữ nghĩa là chỉ huy, điều khiển quân đội trong chiến đấu.
Thành ngữ nghĩa là chạy nhanh, lao nhanh như mũi tên bắn ra từ cung nỏ.
Thành ngữ chỉ mối tình chung thủy, lời thề hay một giá trị dần thay đổi, trở nên nhạt phai, tan vỡ, không dài lâu.
Thành ngữ phê phán những người lười biếng, không chịu lao động, chỉ chờ ăn sẵn bằng cách cầu may.
Thành ngữ chỉ những người chỉ biết hứa suông, hứa hẹn đủ điều, nhưng lại thất hứa, không giữ đúng lời hẹn ước với người khác.
Thành ngữ chỉ những người thông minh, học giỏi, sáng dạ, có tài viết văn hay, chữ đẹp, toàn diện về mọi mặt.
Thành ngữ ám chỉ việc hai người đấu đá nhau vì lợi ích cá nhân nhưng người thứ ba, người ngoài cuộc lại hưởng lợi.
Thành ngữ nói về việc một người có cuộc đời, sự nghiệp bấp bênh, không ổn định, đầy thăng trầm, lúc thì vinh hiển, khi thì thất bại nặng nề.
Thành ngữ ám chỉ những kẻ bướng bỉnh, bảo thủ, không chịu tiếp thu ý kiến người khác mà chỉ khăng khăng làm theo ý mình.
Thành ngữ chỉ những người vô ơn bạc nghĩa, lợi dụng, bòn rút sức lực, của cải của người khác, đến khi không còn lợi dụng được thì vứt bỏ.
Thành ngữ chỉ những người gánh vác vị trí đi đầu, tiên phong, hứng chịu mọi khó khăn, hiểm nguy.
Thành ngữ chỉ những người không có tài năng, không làm được gì nhưng lại nhận được sự may mắn một cách ngẫu nhiên, hiếm có.
Thành ngữ nói về những người luôn luôn chiến thắng, thành công vang dội, đánh đâu thắng đó, không có đối thủ xứng tầm.
Thành ngữ nghĩa là dễ xúc động, ủy mị, buồn bã, dễ tổn thương.
Câu tục ngữ dùng để chỉ sự thiết yếu của rau xanh trong chế độ ăn uống hàng ngày.
Câu tục ngữ ám chỉ đến việc hưởng lộc và nhận tiền của ai thì phải làm việc cho người đó.