Intel chính thức ra mắt người dùng Việt Nam bộ vi xử lý Sandy Bridge với cải tiến đáng kể về hiệu suất đồ họa nhưng vẫn đảm bảo thời lượng pin cao.
Các máy tính bảng sử dụng chip Intel Atom - tên mã là Oak Trail - sẽ có mặt trên thị trường từ tháng sau.
Bàn phím ở mẫu máy game Razer Switchblade có thể thay đổi với nhiều chức năng điều khiển tùy thuộc vào mỗi game khác nhau.
Bộ vi xử lý Intel Core i3/i5/i7 thế hệ thứ 2 được thiết kế trên một đế 32 nm, kết hợp công nghệ mới là HD Graphics giúp cải thiện hiệu suất đồ họa về nội dung đa phương tiện theo chuẩn HD và chơi game phổ thông.
Nhiều tin đồn rằng Intel đang tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới bằng việc sản xuất chip ARM cho iPhone, iPad và iPod cho Apple.
Intel khẳng định đã sẵn sàng đưa bóng bán dẫn (transistor) 3D đầu tiên vào sản xuất đại trà.
Tin tặc lợi dụng cái chết của Osama bin Laden để phát tán mã độc, 2 điện thoại Sony Ericsson cỡ nhỏ quay video HD ra mắt và bóng bán dẫn 3D đầu tiên của Intel là những chủ đề gây nhiều chú ý trong tuần qua.
Một bóng bán dẫn 22 nm có thể tắt và bật hơn 100 tỷ lần trong một giây trong khi muốn tắt bật công tắc bóng đèn bình thường với số lần như thế, bạn phải mất 2.000 năm.
Là một trong những dòng máy chủ đầu tiên tại Việt Nam dùng vi xử lý Sandy Bridge Xeon E3 của Intel, Acer AT110 F2 phù hợp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Smartphone mới của Intel sẽ sử dụng vi xử lý Medfield mới nhất, model này xuất hiện trong năm tới.
Renee James, Phó chủ tịch tập đoàn Intel, phát biểu trong một sự kiện rằng sẽ có ít nhất 4 hệ điều hành Windows 8 dành cho chip ARM. Tuy nhiên, các phiên bản này sẽ không chạy được các ứng dụng Windows cũ.
>8 hình ảnh đầu tiên về Windows 8
Cư dân mạng dính bẫy Dislike trên FaceBook, gần 100% điện thoại Android có nguy cơ rò rỉ thông tin và sim điện thoại bé hơn cả trên iPhone 4... là những chủ đề được quan tâm tuần qua.
Intel tin rằng Apple sẽ vẫn tiếp tục gắn bó với vi xử lý của mình trong vài năm nữa trên các mẫu laptop MacBook.
Laptop mang danh hiệu này sẽ có hình thức gọn gàng, thanh mảnh và nhiều thuộc tính đặc trưng của một máy tính bảng ngoại trừ bàn phím rời.
ARM thống trị lĩnh vực chip di động còn Intel gần như độc quyền trong mảng PC và máy chủ. Giờ đây, cả hai hãng này đều đang tìm cách chiếm lĩnh thị trường của đối thủ.
Với khu trưng bày hoành tráng và bắt mắt tại hội chợ máy tính đang diễn ra ở Đài Loan, các công ty Microsoft, Intel, Nvidia, AMD đã thu hút được nhiều sự chú ý của phóng viên và khách tham quan.
>'Chân dài' khoe sắc tại hội chợ Computex 2011
Khi thị trường đóng cửa cuối tuần trước, Apple có vốn hóa thị trường (tổng giá trị cổ phần) là 317,60 tỷ USD trong khi Microsoft đạt 201,59 tỷ USD còn Intel là 115,21 tỷ USD.
Intel trình làng bộ vi xử lý Xeon E3-1290 dành cho máy chủ có khả năng chạy tốc độ mặc định 4 GHz với 1 nhân xử lý.
Intel chấp nhận sản xuất chip sử dụng công nghệ khác mình nhằm "xóa sổ" nền tảng ARM trong tương lai.
Chuyên gia phân tích Glen Yueng thuộc công ty Citigroup khẳng định Apple và Intel đang đàm phán để phát triển bộ vi xử lý cho thiết bị di động mới trong tương lai.