Hôm thứ Tư 31/3/2010, các nhà phát triển đã có cơ hội lần đầu tiên tiếp cận HĐH MeeGo, được phát hành với các thành phần chủ yếu chưa hoàn chỉnh.
Hôm 2/4/2010, Microsoft cho biết sẽ ngừng hỗ trợ cho BXL Itanium của Intel với phiên bản HĐH Windows Server hiện nay của họ.
Intel đã “buộc” HĐH di động Android của Google với các điện thoại thông minh (smartphone) dựa trên BXL Atom của mình, hôm 13/4/2010 một quan chức Intel cho biết.
Intel đang phát triển một ấn bản của hệ điều hành (HĐH) Meego dựa trên Linux, sẽ làm việc trên MTXT và MTĐB chính thống, một lãnh đạo công ty cho biết.
Intel đã đăng trên YouTube một video trình diễn HĐH Meego của họ cho các MTB, cho thấy hỗ trợ đa chạm, đa nhiệm và mạng xã hội tích hợp của HĐH.
Lần đầu tiên kể từ tháng 10/2009, hôm 27/7/2010 Apple đã làm mới cho dòng iMac của mình thông qua việc sử dụng các BXL Core i3, i5 và i7 mới nhất của Intel.
Intel hy vọng, công cụ phần mềm họ đang phát triển sẽ giúp họ đạt tham vọng trong thị trường máy tính bảng (MTB) và điện thoại thông minh (smartphone).
Ngày 29/10, nhà máy lắp ráp và kiểm định chip lớn nhất trong mạng lưới của Intel và cũng là nhà máy sản xuất chip bán dẫn đầu tiên của Việt Nam chính thức được khánh thành.
> Bên trong căn phòng nơi chip máy tính ra đời / Từ cát bụi trở thành chip bán dẫn
Trước những nghi ngờ về khả năng và hiệu suất của cỗ máy nhanh nhất thế giới "made in China", trang công nghệ CNet đã phỏng vấn Jack Dongarra, vị giáo sư lỗi lạc tại Đại học Tennessee (Mỹ).
>Trung Quốc - tân vương trong lĩnh vực siêu máy tính
Hãng sản xuất chip máy tính lớn thứ 2 lớn trên thế giới tuyên bố hỗ trợ chuẩn hệ điều hành dành cho thiết bị di động dựa trên nền tảng Linux cùng đối thủ Intel và công ty điện thoại Phần Lan.
Lần đầu tiên Intel Việt Nam phối hợp Công ty cổ phần Anh Đức giới thiệu các máy chủ được ép xung vào ngày 26/11/2010 tại Hà Nội, trong hội thảo “Máy chủ và giải pháp lưu trữ”.
Ông Hoàng Lê Minh, Viện trưởng Viện công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam (NISCI), khẳng định điện toán đám mây là mục tiêu mà thế giới cũng như ngành công nghệ thông tin trong nước hướng tới.
Hãng điện tử Đài Loan đang lên kế hoạch giới thiệu tablet cỡ 12 inch, chạy chip "khủng" với cấu hình ngang với nhiều laptop cao cấp trong vài tuần tới.
>Asus và MSI đốt nóng hơn cuộc đua máy tính bảng
"Quả táo" có thể sẽ chuyển sang sử dụng vi xử lý của AMD thay vì Intel cho các dòng laptop của mình.
Hàng nghìn học sinh Trường tiểu học Nguyễn Minh Quang, quận 9, TP HCM, được trao gần 1.300 mũ bảo hiểm từ chương trình của Quỹ Phòng chống thương vong châu Á (AIP).
Mức thị phần 11,3% trong năm 2010 đủ giúp AMD tiếp tục nuôi tham vọng trở thành đối thủ xứng tầm của Intel trong tương lai gần.
Bộ xử lý 6 lõi này có tốc độ 3,46 GHz, tiêu thụ 130W, có 12MB bộ nhớ cache.
Hãng sản xuất vi xử lý máy tính lớn nhất thế giới đã chính thức cho ra đời kiến trúc chip mới dành cho máy tính để bàn và thiết bị di động với những thay đổi chưa từng có trong các thế hệ trước đó.
Đầu HD mới của A.C. Ryan, Fluxx, sẽ được trang bị chipset Atom CE4150 1,2GHz của Intel, đi kèm với RAM DDR3 1GB và bộ nhớ Flash 1GB.
Tại triển lãm CES 2011, Intel trình diễn clip đặc sắc và sáng tạo dài 2 phút mang tên The Chase với nhiều hiệu ứng lạ mắt nhờ được ghép lại từ những màn hình video xuất hiện liên tiếp trên desktop.
>Bước đột phá trong chip Sandy Bridge của Intel