Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2030 hình thành một số doanh nghiệp nông nghiệp mạnh, có khả năng dẫn dắt khu vực và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.
TP Hải Phòng dự kiến hỗ trợ 150-500 triệu đồng, trả lương gấp 1,5-4 lần mức tối thiểu vùng và cấp học phí, sinh hoạt phí cho người tài cam kết về làm việc tại địa phương.
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói Luật Chuyển đổi số áp dụng nguyên tắc khai báo một lần, dữ liệu liên thông giúp người dân giảm giấy tờ và dùng dịch vụ công thuận tiện.
Mặt trận Tổ quốc thành phố không được né tránh các vấn đề nóng, đưa ra các kiến nghị sửa đổi, bổ sung nhằm đảm bảo quyền lợi người dân, theo Bí thư Thành ủy TP HCM.
Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu các cơ quan tìm giải pháp giảm tối đa tình trạng trẻ bị bỏ rơi và bảo đảm mọi trường hợp đều được tiếp nhận, chăm sóc kịp thời, an toàn.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các địa phương hoàn thành sắp xếp trường mầm non, tiểu học, THCS trước ngày 31/12/2025 để phù hợp mô hình chính quyền hai cấp.
Tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nói sẽ tập trung xử lý ùn tắc, ô nhiễm, ngập úng và xây dựng chính quyền liêm chính, hiệu quả, đáp ứng kỳ vọng phát triển của Thủ đô.
Ông Vũ Đại Thắng có 20 năm công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sau đó làm lãnh đạo ở các tỉnh Hà Nam, Quảng Bình, Quảng Ninh trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội.
Vì lý do sức khỏe đột xuất và theo nguyện vọng cá nhân, ông Nguyễn Đức Trung được Bộ Chính trị cho thôi nhiệm vụ Phó bí thư Thành ủy Hà Nội và sau đó được HĐND quyết định cho thôi giữ chức Chủ tịch thành phố.
HĐND TP Hà Nội bầu ông Vũ Đại Thắng giữ chức Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 sau khi Bộ Chính trị điều động ông tham gia Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Thành ủy.
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết Nhà nước sẽ xây dựng trung tâm siêu tính toán và dữ liệu AI quốc gia để nghiên cứu, huấn luyện, phát triển mô hình tiếng Việt giảm lệ thuộc nước ngoài.
Thủ tướng giao Bộ Tài chính đề xuất sử dụng nguồn lực từ ngân sách Trung ương và phân công một số tỉnh thành hỗ trợ xây nhà mới cho người dân vùng mưa lũ.
Thiếu tướng Trần Đức Thuận nói không gian mạng đã trở thành vùng chủ quyền mới, đặt ra yêu cầu tự chủ công nghệ, tăng sức răn đe số và xây dựng lực lượng tác chiến mạng hiện đại để bảo vệ Tổ quốc.
Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành 18.000 nhà ở xã hội, tăng trưởng GRDP 11%, thu nhập 198 triệu đồng và 100% dân được khám sức khỏe miễn phí trong năm 2026.
Chính phủ yêu cầu Bảo hiểm xã hội tạm ứng, chi trả gộp 3 tháng lương hưu và trợ cấp cho người hưởng chế độ tại Đăk Lăk, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng để ổn định đời sống sau lũ.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tăng trưởng chỉ có ý nghĩa khi người dân được thụ hưởng, có cuộc sống thanh thản, không rơi cảnh cuối tháng hết tiền hay đối mặt bệnh tật.