GS Nguyễn Xuân Thắng đánh giá dự thảo Văn kiện Đại hội XIV phát đi thông điệp mạnh, thể hiện tinh thần hành động cao với các đột phá rõ ràng, nổi bật là xác lập mô hình tăng trưởng mới.
GS Nguyễn Xuân Thắng cho rằng dữ liệu lớn bị tư nhân hóa đang trở thành tư liệu sản xuất mang lại lợi nhuận không giới hạn, tạo độc quyền mới về tài nguyên số, thuật toán và hình thành các siêu công ty công nghệ.
GS Tạ Ngọc Tấn cho rằng dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng 14 đặt quyết tâm tăng trưởng từ 10% để thực hiện thành công hai mục tiêu 100 năm là có cơ sở thực tiễn và khả thi.
Thiếu tướng Trần Đức Thuận nói không gian mạng đã trở thành vùng chủ quyền mới, đặt ra yêu cầu tự chủ công nghệ, tăng sức răn đe số và xây dựng lực lượng tác chiến mạng hiện đại để bảo vệ Tổ quốc.
Mức sinh giảm sâu cho thấy phụ nữ chưa yên tâm sinh và nuôi con khi đối mặt áp lực kinh tế, việc làm và gánh nặng chăm sóc, theo Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
Tín dụng chảy mạnh vào nhà đất nhưng chủ yếu ở loại hình đắt tiền, nên cần giải pháp nắn chỉnh dòng vốn về nhà bình dân để đảm bảo cân bằng, theo các chuyên gia.
Bác sĩ Đỗ Doãn Bách đề xuất coi ứng dụng công nghệ mới, đặc biệt là dữ liệu lớn (Bigdata) và trí tuệ nhân tạo (AI) là giải pháp trọng tâm để hiện đại hóa hệ thống y tế.
Theo Đại biểu Quốc hội, phát triển tốt nhà xã hội là điểm cộng trong thu hút đầu tư khi giúp người lao động an cư, gắn bó lâu dài cùng doanh nghiệp và địa phương.
Giáo sư Nguyễn Thiện Nhân cho rằng chi phí nuôi một đứa trẻ đến 18 tuổi khoảng 900 triệu đồng, trong khi mức hỗ trợ tối đa chỉ 13 triệu đồng là quá thấp để khuyến khích sinh con.
Đại biểu Nguyễn Quang Huân cho rằng bộ sách chung toàn quốc là cần thiết, nhưng nên có thêm bộ sách đặc biệt giúp học sinh giỏi bộc lộ sớm khả năng, trở thành nhân tố ưu tú của đất nước.
Sau 20 ngày công bố, hơn 2,5 triệu lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân đã góp ý cho dự thảo Văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng, thông qua hình thức trực tiếp và trực tuyến.
Ông Nguyễn Quang Huân đề xuất xây dựng bộ sách riêng cho nhóm học sinh giỏi hoặc học sinh đô thị, nhằm khuyến khích phát triển năng lực cá nhân, tránh cào bằng làm thui chột tài năng.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Nhà nước pháp quyền phải kiểm soát quyền lực, bảo đảm mọi quyết định đúng pháp luật và vì dân, không để người dân phải “xin” những gì lẽ ra được hưởng.
Theo ông Nguyễn Đức Hà, xây dựng đội ngũ cán bộ tinh hoa từ Trung ương đến cơ sở là bước đi cần thiết giúp chính quyền địa phương hai cấp vận hành hiệu quả sau sắp xếp bộ máy.
Các chuyên gia cho rằng thay vì kéo dài tuổi nghỉ hưu lên 65, Việt Nam nên tập trung nâng năng suất và kỹ năng của lao động trẻ để duy trì tăng trưởng bền vững, thay vì chỉ tăng số năm làm việc.