TS.BS. Trần Quang Khánh, Chủ nhiệm Bộ môn Nội tiết - Trường Đại học Y Dược TP HCM cho biết, nguy cơ lây nhiễm Covid-19 ở người mắc bệnh đái tháo đường và người bình thường như nhau. Tuy nhiên, khi mắc Covid-19, bệnh nhân đái tháo đường không kiểm soát tốt đường huyết hoặc có những biến chứng kèm theo như thận, tim mạch, nguy cơ diễn tiến bệnh nhanh chóng.
![ThS.BS. Quỳnh Trâm khám sàng lọc cho người có bệnh lý nền đái tháo đường. Ảnh: NVCC](https://vcdn1-suckhoe.vnecdn.net/2022/02/09/11-6369-1632250597-8065-1644399932.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=mOdrIkALkR-K_2KiMcr9qg)
ThS.BS. Quỳnh Trâm khám sàng lọc cho người có bệnh lý nền đái tháo đường. Ảnh: NVCC
"Đường huyết cao là môi trường thuận lợi cho virus phát triển và tấn công phổi, gây tổn thương cơ tim, mạch vành dẫn đến tình trạng nhồi máu cơ tim, suy tim cấp... Đặc biệt, những người thừa cân và béo phì khi nhiễm Covid-19 là những đối tượng dễ chuyển nặng hơn những người bình thường", TS.BS Trần Quang Khánh cảnh báo.
Người bệnh đái tháo đường mắc Covid-19 có nguy cơ diễn tiến nặng hơn người bình thường vì nếu không được kiểm soát đường huyết tốt, họ có thể xuất hiện nhiều biến chứng, sức đề kháng và khả năng đáp ứng miễn dịch của cơ thể cũng bị suy giảm. Những trường hợp này tiên lượng nặng hơn và tỷ lệ tử vong cao hơn, có thể tăng gấp ba lần người không bị.
Để phòng tránh và giảm thiểu tối đa các ảnh hưởng của Covid-19 nếu mắc phải, người bệnh cần tuân thủ tuyệt đối thông điệp 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế, duy trì sử dụng thuốc điều độ, không tự ý ngưng thuốc. Người bệnh cũng cần đảm bảo chế độ dinh dưỡng và tập luyện thể lực hợp lý như trong trường hợp không có dịch. Ngoài ra, F0 có bệnh nền đái tháo đường cần thông báo ngay cho bác sĩ điều trị hoặc đến khám tại cơ sở y tế gần nhất nếu: không đến khám được, hoặc xuất hiện triệu chứng bất thường, biến chứng.
Bên cạnh đó, người bệnh được khuyến cáo phải tiêm vaccine Covid-19 vì khi nhiễm bệnh sẽ có nguy cơ tử vong cao hơn so với người bình thường.
Theo ThS.BS Trần Nguyễn Quỳnh Trâm, Khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, khả năng xảy ra phản vệ do vaccine Covid-19 rất hiếm gặp. Người bệnh đái tháo đường cần giữ tinh thần thoải mái, tránh căng thẳng và lo lắng dễ ảnh hưởng đến huyết áp; lưu ý thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K khi đi tiêm vaccine.
Bệnh nhân đái tháo đường cũng như một số người có bệnh nền khác phải được khám sàng lọc kỹ trước khi chích ngừa. Các đối tượng này nên mang theo toa thuốc đang sử dụng, bệnh án cũ, cung cấp thông tin về tiền sử dị ứng (nếu có) để bác sĩ tư vấn kỹ hơn. Thông thường, ngoại trừ dị ứng với vacccine, các trường hợp dị ứng khác đều có thể chích ngừa vaccine Covid-19.