Gần 90% trong số 3.000 nhà tuyển dụng ưu tiên kinh nghiệm của ứng viên, các tân cử nhân cần trang bị điều này nếu muốn cạnh tranh với những người đi trước.
Nhiều doanh nghiệp nói chỉ cần tuyển sinh viên giỏi ngoại ngữ, không cần kinh nghiệm hay chuyên ngành vì có thể đào tạo.
Cần xử lý có sức răn đe với những học sinh nhốt cô giáo, đồng thời có giải pháp lâu dài để giảm mầm mống bạo lực ngay từ sớm, theo nhiều chuyên gia.
GS.TSKH Lê Tuấn Hoa, Chủ tịch Hội đồng giáo sư ngành Toán, nói các vi phạm liêm chính khoa học rất đa dạng, phải đánh giá thận trọng và không nên triệt đường của người từng làm sai.
Nhiều học sinh sợ sẽ bị giới hạn tổ hợp xét tuyển đại học, trong khi có trường lo số thí sinh khối A00, B00 giảm, với phương án thi tốt nghiệp chỉ hai môn lựa chọn từ năm 2025.
Hà NộiKỳ thi lớp 10 công lập nên cộng điểm cho học sinh đạt giải cấp thành phố, nhằm tạo động lực cho những em ưu tú, theo nhiều giáo viên, hiệu trưởng.
Ở nhiều trường, đặc biệt nhóm ngành Kinh tế, tỷ lệ sinh viên giỏi, xuất sắc lên đến 50-60%, tăng vọt so với trước, nhưng các chuyên gia cho rằng không có vấn đề gì.
TP HCMNhiều trẻ đang bị "ép chín", nhào nặn thành một hình mẫu học sinh giỏi giang như mong muốn của người lớn, theo TS Nguyễn Chí Hiếu.
Thi tốt nghiệp THPT 2025 gồm hai môn bắt buộc Toán, Văn, không có Ngoại ngữ, theo đề xuất của Bộ Giáo dục, gây không ít băn khoăn, nhưng đa số đồng tình.
Việc xếp thứ tự học sinh giúp theo dõi kết quả, tạo động lực thi đua, nên không có gì xấu, theo nhiều hiệu trưởng ở Hà Nội.
Trong 2.000 sinh viên xuất sắc, Tập đoàn Viettel chỉ chọn được 100 người và gần như phải đào tạo lại, theo Phó giám đốc Học viện Viettel.
Một PGS Toán học công bố nhiều bài báo quốc tế nhưng ký tên trường đại học khác với nơi công tác, làm dấy lên tranh cãi về liêm chính khoa học.
TP HCMNhiều trường học ở nội thành cắt bữa xế hoặc giảm đồ ăn bữa trưa do bị áp trần tiền ăn bán trú là 35.000 đồng.
Lớp đông, phương pháp dạy hàn lâm, thiên về từ vựng, thiếu động lực hay môi trường thực hành khiến học sinh hạn chế trong các kỹ năng nghe, nói tiếng Anh.
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh cho rằng xây dựng văn hóa học đường, đề cao gương mẫu của người lớn là giải pháp căn cơ để giảm bạo lực học đường.
Nhiều hiệu trưởng nói hướng dẫn mới về dạy môn tích hợp tạo sự linh hoạt, tăng quyền tự chủ nhưng chỉ là giải pháp tình thế vì khó khăn về giáo viên vẫn còn đó.
Chỉ 5-6 trường Việt Nam góp mặt trong các bảng xếp hạng đại học thế giới, thấp hơn nhiều so với Malaysia, Thái Lan nên cần cải thiện, theo một nghiên cứu của Đại học Quốc gia Hà Nội.
Biết tin một nam sinh cộc đầu vào bàn khi chơi đùa, hiệu trưởng yêu cầu cô Huệ đến nhà em này xin lỗi ngay trong đêm, "đừng để phụ huynh đăng lên mạng".
Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) trao bằng tốt nghiệp cho gần 500 sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế, Tài chính, Thiết kế và Lập trình game…
Học sinh nào ở học khu Gwinnett, Mỹ, cũng phải thuộc lòng bản Tuyên thệ về trách nhiệm, nếu vi phạm nội quy sẽ phải đọc lời tuyên thệ này.
Nhà giáo Nguyễn Văn Hòa từng nghĩ giáo dục là đào tạo học sinh giỏi, tài năng nhưng nhận ra sai lầm khi mở trường tư, học trò ban đầu toàn "kém, quậy phá".
Chuyên gia nhận định làn sóng sa thải công nghệ đã đến Việt Nam khiến thị trường 1-2 năm tới khó khăn, sinh viên năm cuối gặp thách thức trong tìm kiếm việc làm.
Các trường đại học có thể đào tạo 3.000 nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngành bán dẫn - vi mạch như dự báo nhưng gặp thách thức trong việc thu hút sinh viên.
"Nếu có 500 triệu, em sẽ tiết kiệm và đầu tư như thế nào để sinh lời nhiều nhất" là đề bài trong dự án môn Toán mà Trung Kiên tìm hiểu hơn một tháng qua.
Trần của các lớp học tầng 3 bị bong tróc, ngấm nước mưa, nhưng thầy Đạt không dám kêu gọi phụ huynh hỗ trợ vì "sợ nhạy cảm".
Thấy hội phụ huynh lớp chỉ nhắc đóng quỹ, không kèm giải thích chi tiết các khoản chi 66 triệu đồng năm ngoái, chị Nhung "ba máu sáu cơn", đứng dậy đối chất.
Thời khóa biểu của con chị Hà ở Hà Nội năm nay được chèn thêm tiết tiếng Anh bổ trợ, Toán tiếng Anh, Khoa học dạy bằng tiếng Anh.
"Săn Tây" từng là cách sáng tạo để rèn giao tiếp và chủ động khi học tiếng Anh, nhưng ngày nay có lẽ không còn phù hợp về tính hiệu quả và văn hóa.
Sau một học kỳ mất học bổng vì điểm rèn luyện thấp, Thùy Linh đi hiến máu, tổ chức sự kiện ở trường để đạt được ở kỳ sau.