Ukraine thông báo bắt hai người bị nghi thu thập thông tin cho Nga về thiệt hại ở khu vực trúng tên lửa siêu vượt âm Oreshnik tại tỉnh Lviv.
Tổng thống Macron cho rằng vụ Nga phóng tên lửa Oreshnik vào Ukraine là thông điệp đến phương Tây, khẳng định châu Âu cần sở hữu vũ khí tương tự.
Phó đại sứ Mỹ tại LHQ nói việc Nga sử dụng tên lửa đạn đạo Oreshnik, vốn có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, là "sự leo thang nguy hiểm".
Nga cho biết tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Oreshnik đã đánh trúng nhà máy sửa chữa máy bay ở miền tây Ukraine trong đòn tập kích tuần trước.
Quan chức đối ngoại EU kêu gọi viện trợ thêm vũ khí cho Ukraine sau vụ Nga khai hỏa tên lửa Oreshnik, Moskva nói bà "thiếu hiểu biết".
An ninh Ukraine công bố ảnh các mảnh vỡ tên lửa Oreshnik mà Nga phóng vào tỉnh Lviv, cho biết sẽ nghiên cứu chuyên sâu về những bộ phận này.
Quân đội Nga thông báo tập kích hiệp đồng vào Ukraine, trong đó sử dụng tên lửa Oreshnik, để trả đũa vụ Kiev "tấn công dinh thự Tổng thống Putin".
Không quân Ukraine cho biết tên lửa đạn đạo Nga bay với tốc độ 13.000 km/h, gần gấp đôi mẫu Iskander-M, khi tập kích thành phố Lviv.
Nga tập kích hạ tầng tại tỉnh Lviv ở miền tây Ukraine, có khả năng đã sử dụng tên lửa đạn đạo mang đầu đạn siêu vượt âm Oreshnik.
Belarus công bố video tổ hợp Oreshnik đang cơ động trên lãnh thổ, đánh dấu lần đầu xuất hiện hình ảnh về loại vũ khí này.
Ảnh vệ tinh cho thấy Nga có thể đang triển khai tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Oreshnik tại một căn cứ không quân cũ ở miền đông Belarus.
Bộ trưởng Quốc phòng Belarus tuyên bố tên lửa siêu vượt âm Oreshnik xuất hiện tại nước này là nhằm phản ứng trước các hành động gây hấn.
Tổng thống Lukashenko cho biết Nga đã triển khai tên lửa tầm trung mang đầu đạn siêu vượt âm Oreshnik trên lãnh thổ Belarus.
Tổng thống Putin cho biết Nga sẽ đưa tên lửa Oreshnik vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ cuối năm nay, sau quá trình sản xuất hàng loạt.
Lãnh đạo Cơ quan An ninh Ukraine cho biết lực lượng nước này đã phá hủy một tên lửa Oreshnik của Nga trong chiến dịch mùa hè 2023.
Belarus cho biết sẽ thực hành việc triển khai tên lửa Oreshnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân trong cuộc tập trận chung Zapad-2025 với Nga.
Tổng thống Putin cho biết Nga bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa đạn đạo Oreshnik và quân đội nước này đã nhận tổ hợp đầu tiên.
Tổng thống Putin cho biết đầu đạn tên lửa Oreshnik chịu được nhiệt độ tương đương bề mặt Mặt Trời, đề cao ngành công nghệ vật liệu của Nga.
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố tên lửa đạn đạo Oreshnik của Nga sẽ sớm được triển khai tại nước này, gần biên giới hai nước.
Tư lệnh quân đội Ukraine nói nước này chưa sở hữu vũ khí chặn được tên lửa Oreshnik của Nga, đề nghị đồng minh tăng cường viện trợ.