Tổng thống Putin tuyên bố Nga đang sở hữu nhiều hệ thống Oreshnik, sẵn sàng khai hỏa tên lửa này "ngay hôm nay hoặc ngày mai" nếu cần thiết.
Oreshnik ứng dụng công nghệ MIRV, cho phép nó mang 6 đầu đạn thông thường để tập kích đồng thời nhiều mục tiêu, tạo sức hủy diệt không kém tên lửa hạt nhân.
Tổng thống Ukraine Zelensky chỉ trích ông Putin khi lãnh đạo Nga nói muốn dùng Kiev làm nơi thách đấu công nghệ với phương Tây bằng tên lửa Oreshnik.
Ông Putin đề xuất phương Tây, Ukraine tập hợp lưới phòng không ở Kiev và tìm cách chặn tên lửa Oreshnik nhằm hóa giải hoài nghi về vũ khí này.
Tướng Nga cho hay Moskva đang phát triển loạt tên lửa mới, trong đó có ICBM và các khí tài mạnh ngang Oreshnik, có thể vươn tới bất cứ đâu.
Điện Kremlin nói Nga "chắc chắn đáp trả" Ukraine vì vụ phóng tên lửa tầm xa ATACMS do Mỹ viện trợ vào sân bay ở tỉnh Rostov.
Một quan chức Mỹ cho biết Nga có thể phóng tiếp tên lửa đạn đạo Oreshnik vào Ukraine, sau khi bị Kiev tập kích lãnh thổ bằng tên lửa ATACMS.
Tổng thống Putin cho biết Nga có thể triển khai tên lửa Oreshnik tại Belarus vào năm 2025, khi Moskva bắt đầu đẩy mạnh sản xuất vũ khí này.
Mỹ cho phép Ukraine dùng tên lửa ATACMS tập kích lãnh thổ Nga, điều không chỉ khó mang lại lợi thế cho Kiev mà còn khiến Moskva đáp trả quyết liệt hơn.
Nga thông báo phong tỏa vùng trời trên thao trường Kapustin Yar, nơi được cho là địa điểm khai hỏa tên lửa Oreshnik, trong vòng ba ngày.
Quan chức Ukraine giấu tên nói rằng tên lửa Oreshnik tấn công Dnipro hôm 21/11 dùng đầu đạn không chứa thuốc nổ và chỉ gây thiệt hại hạn chế.
Tên lửa Oreshnik có tốc độ cao và mang được nhiều đầu đạn con, khiến phòng không đối phương gặp khó hoặc vô phương đánh chặn.
Giới chức Ukraine trưng bày mảnh vỡ đầu đạn tên lửa Oreshnik trước truyền thông, cho biết sẽ nghiên cứu chúng để xác định thông số vũ khí.
Điện Kremlin nói vụ tên lửa Oreshnik tập kích mục tiêu Ukraine là lời cảnh báo đến phương Tây, khi họ liên tục phớt lờ thông điệp của Nga.
Việc Nga phóng tên lửa đạn đạo Oreshnik được cảnh báo là leo thang chiến sự, song khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân thấp dù phương Tây đã nhiều lần vượt "lằn ranh đỏ".
Nga phóng tên lửa Oreshnik vào Ukraine nhằm phát thông điệp mạnh mẽ tới phương Tây và nhấn mạnh quyết tâm bảo vệ lợi ích quốc gia, theo chuyên gia.
Ông Putin tuyên bố Nga chuẩn bị sản xuất loạt tên lửa tầm trung mang đầu đạn siêu vượt âm Oreshnik và sẽ tiếp tục thử nghiệm vũ khí này.
Ukraine nói rằng tên lửa Nga dùng để tấn công thành phố Dnipro của nước này sử dụng cơ chế đầu đạn mẹ con, với tổng số lên đến 36.
Ukraine cáo buộc Nga tập kích Dnipro bằng ICBM, nhưng Moskva gọi đây là tên lửa tầm trung, dường như do định nghĩa phức tạp của mẫu khí tài này.