Loạt tài liệu mật bị rò rỉ đề cập hoạt động của tình báo Mỹ trong nội bộ quân đội Nga, cũng như đánh giá về năng lực quân sự của Ukraine.
Mỹ cho biết vụ rò rỉ các tài liệu nhạy cảm trên mạng xã hội gây rủi ro "rất nghiêm trọng" với an ninh quốc gia.
Lầu Năm Góc điều tra vụ rò rỉ dữ liệu, trong đó có tài liệu mật về kế hoạch hỗ trợ Kiev và đánh giá tình trạng quân đội Ukraine.
Lầu Năm Góc công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 2,6 tỷ USD cho Ukraine, trong đó có đạn cho pháo phản lực HIMARS.
Một nhà thầu Mỹ chết, 6 người bị thương trong cuộc tập kích căn cứ ở đông bắc Syria, Lầu Năm Góc sau đó tuyên bố không kích trả đũa.
Lầu Năm Góc cho biết Mỹ sẽ bàn giao xe tăng Abrams cho Ukraine vào mùa thu năm nay, nhanh hơn đáng kể so với dự kiến.
Lầu Năm Góc quyết định đặt hàng mua vũ khí số lượng lớn theo gói nhiều năm để thúc đẩy doanh nghiệp Mỹ tăng sản suất, sau bài học từ chiến sự Ukraine.
Bộ Ngoại giao Mỹ duyệt thương vụ bán 220 tên lửa hành trình Tomahawk cho Australia theo thỏa thuận trị giá 895 triệu USD.
Lầu Năm Góc cho biết Nga đang cố thu thập mảnh vỡ UAV Mỹ rơi ở Biển Đen, nhưng rất khó thu được thứ gì hữu ích.
Lầu Năm Góc công bố đề xuất ngân sách quốc phòng 842 tỷ USD, cao nhất trong lịch sử, nhằm đối phó Nga và Trung Quốc.
Quan chức Lầu Năm Góc xác nhận hai phi công quân sự Ukraine đang ở Mỹ cải thiện kỹ năng bay trên thiết bị mô phỏng.
Bộ trưởng Lục quân Mỹ tuyên bố Washington muốn ngăn xung đột nổ ra liên quan đến đảo Đài Loan và đang tìm cách giảm căng thẳng với Trung Quốc.
Trung Quốc phản đối Mỹ tương tác chính thức với Đài Loan dưới mọi hình thức, sau khi có thông tin quan chức Lầu Năm Góc đã tới hòn đảo.
Lầu Năm Góc cho biết vật thể bị bắn hạ ở Canada là một khí cầu kim loại nhỏ, gắn một số thiết bị bên dưới, từng bay qua các "cơ sở nhạy cảm".
Quan chức Lầu Năm Góc cho rằng một nửa số xe tăng chủ lực của Nga có thể bị phá hủy trong chiến sự hoặc bị Ukraine thu giữ.
Lầu Năm Góc cho biết đã sử dụng ChatGPT để soạn thông cáo báo chí công bố lực lượng đặc nhiệm chống máy bay không người lái mới.
Lầu Năm Góc nói Trung Quốc từ chối tiến hành cuộc điện đàm giữa bộ trưởng quốc phòng hai nước, sau khi Washington bắn hạ khí cầu của Bắc Kinh.
Tiêm kích tàng hình F-22 Mỹ phóng tên lửa tầm nhiệt hiện đại bậc nhất thế giới AIM-9X Sidewinder trị giá gần 400.000 USD để hạ khí cầu Trung Quốc.
Lầu Năm Góc cho biết họ phát hiện khí cầu do thám thứ hai của Trung Quốc bay qua khu vực Mỹ Latinh.
Lầu Năm Góc thông báo gói vũ khí trị giá 2,2 tỷ USD dành cho Ukraine với rocket tầm xa có thể bắn trúng mục tiêu cách 150 km.