Việc dùng công cụ tự động (tool) để đăng ký học phần gây tranh cãi nảy lửa về tính công bằng trong sinh viên trường Đại học Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia TP HCM.
Hai giảng viên của Việt Nam bị gỡ bài báo khoa học vì "công bố công trình nghiên cứu của sinh viên mà không ghi tên tác giả".
TP HCMSau 5 tháng học nghề ở doanh nghiệp, sinh viên trường Đại học Công nghệ Thông tin báo cáo đồ án lập trình game trước chủ tịch VNG Lê Hồng Minh, nhận phản hồi tích cực.
Đa số trường đại học cho sinh viên nghỉ Tết Bính Ngọ khoảng 14-21 ngày, dài nhất lên tới 43 ngày ở trường Đại học Lạc Hồng.
97% sinh viên Đại học Kinh tế TP HCM có việc trong vòng một năm sau khi tốt nghiệp, đa số làm ở khối tư nhân với lương tháng trên 9 triệu đồng.
Trường Đại học Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long, trở thành đại học thứ 13 của Việt Nam, theo quyết định của Chính phủ ngày 12/1.
Bệnh viện 71 và Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Trung ương được chuyển giao về Đại học Y Hà Nội, hướng trở thành bệnh viện đa khoa và là cơ sở thực hành cho sinh viên.
Sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI) nhận lương tháng trung bình 10,8 triệu đồng sau khi ra trường, cao nhất là ngành Việt Nam học với 15,3 triệu đồng.
Cứ 10 sinh viên khối kỹ thuật thì có 4-6 người tốt nghiệp muộn do không đạt tiếng Anh, mải đi làm sớm hoặc không theo kịp chương trình đào tạo.
Khoảng 90% sinh viên Đại học Quốc gia TP HCM đến từ khu vực Nam, Trung bộ và Tây Nguyên, nhiều nhất ở TP HCM, Đồng Nai.
Một số nước châu Á đặt ra chuẩn để tên đại học có chữ "quốc gia" hay “quốc tế”, các nước phương Tây thì không kiểm soát nhưng hiếm trường dùng các từ này.
Chỉ khoảng 40-50% sinh viên các ngành kỹ thuật thuộc Đại học Quốc gia TP HCM ra trường đúng hạn, thấp nhất ở trường Đại học Bách khoa.
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM (HCMUTE) được đổi tên thành Công nghệ Kỹ thuật TP HCM, theo quyết định của Chính phủ ngày 26/12.
Nghiên cứu sinh tiến sĩ các ngành vi mạch bán dẫn phải học, nghiên cứu toàn thời gian ở trường, không được vừa học vừa làm, theo đề xuất của Bộ Giáo dục.
Hà NộiTrường ĐH Thủ đô Hà Nội thực hiện mô hình "Ba công khai", tức minh bạch trong thông tin chất lượng đào tạo, tài chính, truyền thông, giúp người học hiểu rõ từ khi chọn trường.
Hệ thống đại học lớn nhất nước dự kiến tăng thêm 1.500 tiến sĩ trong 5 năm tới, đồng thời sở hữu 100 bằng sáng chế quốc tế.
Sau hơn hai năm chờ đợi, hơn 1.000 sinh viên Đại học Sài Gòn vừa nhận được 36-72 triệu đồng mỗi người tiền hỗ trợ sinh hoạt phí theo Nghị định 116.
Nhiều đại học rơi vào cảnh "thắt lưng buộc bụng", học phí tăng vọt khi tự chủ bị đánh đồng với cắt ngân sách, kỳ vọng việc này sẽ chấm dứt với Luật Giáo dục đại học sửa đổi.
Trường Đại học Tài chính - Kế toán sẽ trở thành phân hiệu Quảng Ngãi của trường Đại học Tài chính - Marketing.
Sự đa dạng trong tên tiếng Anh của các đại học, dù cùng là "Bách khoa", "Sư phạm", "Công nghệ"..., tạo nên những tình huống bi hài, gây bối rối.