Quan chức Ukraine nói nước này đang phát triển drone tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo để tự động lao vào mục tiêu dựa trên công nghệ "khớp ảnh".
Nga triển khai robot gắn súng phóng lựu tập kích lực lượng Ukraine, song bị drone FPV tự sát đối phương phá hủy.
Blogger Nga tiết lộ khoảng 70% drone FPV nước này ở mặt trận Avdeevka không thể đến gần mục tiêu do bị chính tác chiến điện tử Nga gây nhiễu.
Ukraine lắp đầu nổ xuyên tự định hình (EFP) lên drone để tăng hiệu quả tập kích, bởi nó có thể xuyên qua giáp lồng trên xe bọc thép đối phương.
Ukraine cho biết đã công nghệ giúp drone tự sát có thể theo dõi, tập kích mục tiêu ban đêm với giá rẻ hơn 20 lần so với camera ảnh nhiệt.
Binh sĩ Nga hàn các que thép chĩa lên trời ở mặt trên thiết giáp, nhằm khiến drone Ukraine phát nổ trước khi chạm vào mục tiêu.
Nhật BảnHình ảnh từ drone hé lộ quy mô thiệt hại ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima 13 năm sau thảm họa nóng chảy.
Mẫu drone quân sự được Trung Quốc phát triển có khả năng phân chia thành nhiều chiếc nhỏ hơn, công nghệ được cho là có thể "thay đổi cục diện chiến trường".
Bộ trưởng Sergei Shoigu ra lệnh tăng cường hỏa lực và huấn luyện hải quân Nga để đối phó với thiết bị không người lái của Ukraine ở Biển Đen.
Quân đội Nga thông báo bắn hạ 58 UAV tự sát Ukraine, trong đợt tấn công quy mô lớn ngày thứ hai liên tiếp vào lãnh thổ nước này.
Bộ trưởng Quốc phòng Anh khoe pháo laser "Lửa Rồng" có thể phát hiện và bắn hạ drone cũng như mục tiêu bằng đồng xu ở khoảng cách một km.
Nga gắn dây cáp cho drone thay vì điều khiển bằng tín hiệu vô tuyến, giúp nó không bị vô hiệu hóa bởi thiết bị gây nhiễu.
Lục quân Anh trang bị kính ngắm có khả năng diệt drone cho lính dù để đối phó với mối đe dọa từ loại vũ khí đang phổ biến này.
Đại học Trung Quốc ra mắt một loại drone có hình dạng và khả năng vỗ cánh như chim, có thể ứng dụng trong lĩnh vực quân sự.
Tổng thư ký NATO nói một số thành viên của khối đặt mục tiêu cung cấp cho Ukraine một triệu thiết bị không người lái trong năm 2024.
Máy bay không người lái drone tạo hình rồng diễn ra ở một số nước châu Á như Việt Nam, Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc trong Tết Nguyên đán.
Máy bay không người lái được trang bị đèn LED với đường đi lập trình sẵn bằng phần mềm để tránh va chạm khi trình diễn trong đêm giao thừa Tết Giáp Thìn tại Hà Nội.
Drone được xem là giải pháp thay thế pháo hoa trong những màn trình diễn ánh sáng ở nhiều nơi trên thế giới nhờ thân thiện với môi trường và mang lại sự mãn nhãn.
2.024 drone được lập trình cất cánh, phối hợp với nhau để trình diễn những hình ảnh đặc sắc nhất của Hà Nội trong đêm giao thừa, nhằm xác lập kỷ lục Đông Nam Á.
MỹDrone 4 cánh quạt Huntress II Turbojet đạt tốc độ đáng kinh ngạc nhờ gắn thêm động cơ phản lực và hoạt động được trong nhiều điều kiện thời tiết.