Hà NộiLoạt dự án nhà xã hội đang hoặc sắp triển khai có thể giúp Hà Nội thêm 12.000 căn hộ giá rẻ, chủ yếu ở khu vực phía bắc thành phố.
Trong hai tháng, Thủ đô có ba dự án chung cư liên tiếp ra mắt với hàng nghìn căn giá hơn trăm triệu đồng một m2, trong khi nhà bình dân tiếp tục bị bỏ quên.
Tới ngày đặt cọc, chủ đất bất ngờ 'bẻ kèo', đòi thêm 300 triệu nữa mới bán. Tôi quyết định không mua nữa thay vì đáp ứng yêu sách đó.
Một tuần sau khi tôi xem nhà, người bán thông báo: 'Bên khác đã trả lên 4,6 tỷ, anh định tăng giá lên 4,8 tỷ, em mua thì chốt nhanh'.
OneHousing dự báo nguồn cung căn hộ sơ cấp ở tại Hà Nội có thể vượt 8.000 căn trong quý II, gấp đôi ba tháng đầu năm nay.
Một số quỹ căn chung cư ngoài vành đai 3 (Hà Nội) được mở bán 15-22 tỷ đồng, đắt ngang giá chuyển nhượng nhà liền kề trong khu vực.
Thành phố yêu cầu siết chặt quản lý đô thị, tăng cường kiểm tra trật tự xây dựng, đầu tư công... trong giai đoạn sắp xếp đơn vị hành chính.
Từ ngày 9/6, toàn bộ thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng tại Hà Nội được chuyển sang trực tuyến, gồm cấp giấy phép xây dựng, sửa chữa, cải tạo.
Môi trường sống trong lành ven hồ, hưởng lợi từ loạt hạ tầng giao thông, tiện ích nghìn tỷ, giúp Tây Hồ Tây hút sự quan tâm của cư dân, nhà đầu tư phân khúc cao cấp.
Nhiều tháng không tìm được khách mua căn nhà 56 m2 trong ngõ ở Nam Từ Liêm, anh Hùng chấp nhận giảm 500 triệu đồng, còn 11 tỷ nhưng vẫn khó thanh khoản.
Loạt khu đô thị, nhà xã hội quy mô hơn từ vài chục đến trăm ha được bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất ở Hà Nội năm 2025.
24 thửa đất tại thôn Bình Xá từng bị bỏ cọc được đấu giá lại, trong đó, lô trúng cao nhất vẫn vượt 180 triệu đồng một m2.
Hà Nội có thể vượt chỉ tiêu hoàn thành nhà ở xã hội năm nay với hơn 4.700 căn hộ đến từ 6 dự án.
Chi cả tỷ đồng "ôm" đất đấu giá huyện ven với hy vọng bán chênh, nhiều nhà đầu tư phải cắt lỗ để thoát hàng trước hạn nộp tiền, thậm chí mất cọc khi sóng đi qua.
Cứ nâng giá cọc, cấm chuyển nhượng, bắt buộc xây nhà... thử xem 'cò đất' có bay hết không?
Chủ đầu tư 148 khu đất với quy mô hơn 840 ha được chấp thuận thí điểm làm dự án nhà thương mại qua thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất.
34 thửa đất tại huyện Thạch Thất được đấu giá với mức trúng cao nhất hơn 56 triệu đồng mỗi m2, giảm 3,3 lần so với phiên tháng 12 năm ngoái.
Công ty TNHH Việt Thành - Sài Đồng được giao hơn 10.000 m2 tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên để làm dự án nhà ở thấp tầng.
Người trẻ - nhóm có nhu cầu mua nhà chủ lực - khó tìm nơi an cư khi rổ hàng chung cư huyện ven Hà Nội đội giá hơn 50 triệu đồng một m2.
Hà Nội đang tìm nhà đầu tư cho dự án nhà ở xã hội cho cán bộ, công chức thuộc Văn phòng Chủ tịch nước tại Ngọc Thụy, Long Biên.