Trung Quốc cho biết cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Vương Nghị và người đồng cấp Nhật Bản đã bị hủy do tuyên bố của G7 về vấn đề Đài Loan.
Với khả năng kết nối mọi cường quốc, ASEAN được coi là mảnh ghép quan trọng của chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ, theo giới chuyên gia.
Các ngoại trưởng ASEAN kêu gọi các bên trong vấn đề Đài Loan kiềm chế, cảnh báo căng thẳng gia tăng có thể châm ngòi xung đột.
Thủ tướng Campuchia đề nghị ASEAN cân nhắc xây dựng Thỏa thuận Xanh trong lễ khai mạc Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 55 tại Phnom Penh.
Các nước ASEAN cam kết thực thi hiệp ước Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân, nhất trí gia hạn kế hoạch hành động giai đoạn 2022-2026.
Ông Trump và sau này là ông Biden thường xuyên đề cập chiến lược "Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương", nhưng ông Abe mới là người kiến tạo khái niệm đó.
Ngoại trưởng Penny Wong sẽ tới Việt Nam cuối tuần này trong chuyến thăm đầu tiên sau khi nhậm chức để thảo luận về tăng cường quan hệ song phương, theo Bộ Ngoại giao.
26 quốc gia, trong đó có 6 nước ASEAN, dự kiến cử 25.000 binh sĩ và 42 chiến hạm tham gia diễn tập RIMPAC 2022 do Mỹ tổ chức.
Kể từ khi bắt đầu Covid-19, ASEAN có thêm 60 triệu người dùng kỹ thuật số, nâng tổng số trong khu vực lên 400 triệu người.
Hơn 60 hoạt động của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong 7 ngày công du Mỹ giúp quan hệ song phương có thêm đà tiến trong nhiều lĩnh vực, theo quan chức Mỹ và giới chuyên gia.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn Việt Nam đã tham gia chủ động, tích cực, đóng góp có trách nhiệm cho Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN - Mỹ, theo Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tái khẳng định lập trường của ASEAN về Biển Đông, hoan nghênh sáng kiến của Mỹ về tăng hợp tác biển với khu vực tại Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN - Mỹ.
Lãnh đạo ASEAN, Mỹ ra tuyên bố chung, nhất trí nâng tầm quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 11, sau hai ngày họp thượng đỉnh tại Washington.
Tổng thống Biden khẳng định Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN - Mỹ ở thủ đô Washington đánh dấu "kỷ nguyên mới" cho quan hệ giữa Mỹ và Đông Nam Á.
Phó tổng thống Kamala Harris nhấn mạnh cam kết của Mỹ trong bảo vệ luật pháp quốc tế trên biển khi thảo luận cùng các lãnh đạo ASEAN tại Washington.
Trong hai ngày đầu đến Washington dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN - Mỹ, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Joe Biden, tiếp nhiều lãnh đạo, nghị sĩ và có bài phát biểu quan trọng tại CSIS.
Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN - Mỹ được nối lại sau 6 năm sẽ là cơ hội để hai bên thúc đẩy quan hệ, tìm giải pháp cho các thách thức chung, theo giới chuyên gia.
Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn các nước lớn, trong đó có Mỹ, hợp tác với ASEAN đảm bảo hòa bình, ổn định, an ninh, tự do hàng hải ở Biển Đông.
Nhà Trắng cam kết hỗ trợ ASEAN 150 triệu USD cho các sáng kiến, bao gồm an ninh hàng hải và năng lượng sạch, trong ngày đầu Hội nghị Cấp cao đặc biệt.
Thủ tướng Phạm Minh Chính hôm nay đến Washington để dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN - Mỹ theo lời mời của Tổng thống Joe Biden.