Thứ tư, 9/4/2025

Giải đáp thắc mắc

* Vui lòng điền chính xác thông tin để nhận được tư vấn tốt nhất từ chuyên gia của Hệ thống BVĐK Tâm Anh.
Giới tính (*)

Hỏi đáp bác sĩ

Tôi có thói quen hút thuốc lá ngày gần 10 điếu, thỉnh thoảng có uống cà phê và bia, thường xuyên bị stress lo âu công việc. Tôi thường xuyên bị trào ngược dạ dày khi ăn no, khi uống cà phê hay hút thuốc thì tiết nước bọt rất nhiều, phải khạc nhổ khiến tôi rất mặc cảm khi giao tiếp bạn bè.

...

Võ Văn Tòng, 40 tuổi, Đồng Tháp

ThS.BS Huỳnh Hoài Phương

Bác sĩ Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật nội soi tiêu hóa - Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM

Chào anh,

Ở trường hợp của anh, anh nên đến gặp bác sĩ để kiểm tra và tầm soát lại HP. Nếu đã điều trị hai lần không hết thì anh cần xét nghiệm cấy vi trùng vì có khả năng bị vi trùng kháng thuốc. Bác sĩ sẽ thăm khám và cho thuốc điều trị triệu chứng, chỉ định thực hiện các cận lâm sàng để loại trừ các bệnh lý khác ngoài dạ dày.

Trong sinh hoạt hàng ngày, anh nên ngưng uống rượu bia và hút thuốc lá, giảm bớt áp lực công việc, không nên dùng thuốc nam bắc vì nguy cơ tác dụng phụ của thuốc.

Trân trọng.

Tôi đã mắc bệnh viêm đại tràng kích thích khoảng 30 năm và đã điều trị ở nhiều bệnh viện nhưng bệnh không giảm. Điều này làm tôi cảm thấy rất chán nản. Hiện tại, xin hỏi bác sĩ có thuốc nào đặc trị viêm đại tràng không? Xin cảm ơn.

Phạm Hữu Nhân, 53 tuổi, TP Trà Vinh

BS.CKI Hoàng Đình Thành

Chào anh,

Thật ra viêm đại tràng có nhiều thể loại khác nhau. Theo bác sĩ nhận định, tình trạng của anh rất có khả năng là hội chứng ruột kích thích. Đây không phải là một căn bệnh nan y, mà nó thường tái phát và gây khó chịu cho người bệnh. Bệnh có đa dạng kiểu biểu hiện, việc điều trị sẽ tùy theo triệu chứng và cần phối hợp với thực hiện các chế độ kiêng cữ phù hợp với mỗi loại khác nhau.

Có 4 thể loại gồm hội chứng ruột kích thích thể táo bón, thể tiêu chảy, thể phối hợp và thể không phân loại. Không có một loại thuốc đặc trị mà việc chữa trị sẽ tùy thể loại, tùy giai đoạn, tùy cơ địa… Lời khuyên là anh nên đến khám và tư vấn cùng bác sĩ chuyên khoa để có cách điều trị hợp lý nhất.

Trân trọng.

Tôi phát hiện bị viêm gan B từ cách đây 20 năm và sỏi mật (13 mm) cũng khoảng 15 năm. Hiện giờ, sức khỏe tôi vẫn tốt và làm việc bình thường (cao 170 cm, nặng 64 kg). Cho tôi hỏi bác sĩ, với tình trạng như vậy, tôi cần điều chỉnh chế độ ăn thế nào cho phù hợp và có nguy cơ ...

vietquangcb, 47 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội

ThS.BS.CKI Đoàn Hoàng Long

Bác sĩ Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật nội soi tiêu hóa - Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM

Chào anh,

Trường hợp của anh đã bị viêm gan B từ 20 năm nay chứng tỏ anh đã bị viêm gan B mạn, cùng với sỏi mật. Trước hết, anh nên đến bệnh viện xét nghiệm tình trạng gan, bao gồm chức năng gan, tải lượng virus trong máu, siêu âm độ đàn hồi của gan. Các bác sĩ sẽ đánh giá xem cần phải làm gì.

Nguy cơ biến chứng của bệnh viêm gan B mạn có thể là các đợt viêm gan cấp, xơ gan, ung thư gan. Với sỏi mật, các biến chứng hay gặp là viêm túi mật cấp, tắc ống mật chủ. Trong đó, viêm hoại tử túi mật rất nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến tính mạng.

Để có thể "chung sống" với căn bệnh này, trong sinh hoạt hàng ngày, anh cần chú ý không làm việc hoặc tập thể dục quá sức, bỏ rượu bia, hạn chế các loại thức ăn nhiều mỡ động vật. Anh không nên sử dụng các loại thuốc, thực phẩm chức năng, thuốc nam, thuốc bắc không có nguồn gốc rõ ràng.

Trân trọng.

Em nhiễm virus viêm gan B đã được 12 năm. Hàng năm đi khám đều có kết quả: Hbeag -; Hbsag +; men gan bình thường, độ đàn hồi gan 6.41 kpa, độ xơ gan F0. Vừa rồi em có làm thêm định lượng HBV là 531 copies/ml, anti Hbe +.
Xin hỏi bác sĩ, chỉ số trên cho biết điều gì? Em chưa phải ...

Bùi An, 32 tuổi, Nam Từ Liêm

ThS.BS.CKI Đoàn Hoàng Long

Bác sĩ Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật nội soi tiêu hóa - Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM

Chào em,

Kết quả HbsAg (+) có nghĩa là em bị viêm gan siêu vi B.

Chỉ số men gan bình thường và độ xơ hóa gan F0 có nghĩa là siêu vi đang không hoạt động và không làm tổn thương tế bào gan.

Kháng thể Anti HBe (+) có vai trò quan trọng để ngăn chặn quá trình tự nhân đôi của siêu vi.

Nồng độ HBV DNA 531 copies/ml là ở mức thấp (thấp hơn 10000 copies/ml).

Các kết quả này có nghĩa là em bị nhiễm viêm gan siêu vi B mạn tính, giai đoạn không hoạt động và chưa cần điều trị với thuốc kháng siêu vi. Tuy nhiên, trong một số ít trường hợp, bệnh vẫn có thể diễn tiến thành viêm gan bùng phát, xơ gan, ung thư gan sau nhiều năm. Vì vậy, em cần theo dõi định kỳ mỗi 6-12 tháng.

Trân trọng.

Bác sĩ cho hỏi thời gian giữa hai lần nội soi dạ dày là bao lâu? Trước và sau khi nội soi cần chú ý gì? Xin cảm ơn.

Pham Ngọc Dũng, 60 tuổi, Chung cư Belleza, quận 7, TP HCM

TS.BS Phạm Hữu Tùng

Phó Giám đốc Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật nội soi tiêu hóa - Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM

Chào bạn,
Việc nội soi không nên thực hiện quá thường xuyên mà cần tuân theo hướng dẫn của bác sĩ. Tùy vào tình trạng người bệnh mà bác sĩ sẽ chỉ định tần suất nội soi phù hợp. Cụ thể:
- Người bị viêm dạ dày nhẹ, không phát hiện loạn sản, teo niêm mạc hoặc các tổn thương tiền ác tính khác trong dạ dày và cũng không có tái phát các triệu chứng, đã nội soi lần một thì có thể không cần nội soi lại lần 2.
- Những người có yếu tố nguy cơ cao ung thư dạ dày như có cha mẹ, anh chị em ruột bị ung thư dạ dày, có tiền sử nhiễm vi khuẩn HP dạ dày, hút thuốc lá… thì ngoài nội soi dạ dày bình thường vẫn nên tầm soát định kỳ ung thư dạ dày bằng nội soi 2 năm một lần.
- Người bị viêm dạ dày mạn tính có teo niêm mạc, loạn sản tế bào: tùy mức độ có thể nội soi theo dõi định kỳ mỗi 1-2 năm một lần.
- Người bị Barrett thực quản, có loạn sản: Nội soi theo chỉ định của bác sĩ, thường là một năm một lần để theo dõi diễn tiến của bệnh.
- Người bị tổn thương dạ dày nghiêm trọng, có loạn sản dạ dày mức độ nặng: Bác sĩ có thể chỉ định nội soi 3-6 tháng một lần để theo dõi, kiểm tra tình trạng bệnh và có phương án điều trị phù hợp.
Trân trọng.

Trước đây, tôi bị viêm loét hang vị tá tràng, đã điều trị dứt bệnh, có nội soi 3 - 4 lần. Vài năm tiếp theo đã không còn loét nữa, ăn uống bình thường, không kiêng cữ chua cay nhiều như trước. Vậy cho hỏi bệnh viêm loét hang vị tá tràng có bị biến chứng ung thư dạ dày hang vị tá tràng ...

Cao Mỹ Văn, 55 tuổi, Lê Văn Sỹ, quận 3

BS.CKI Huỳnh Văn Trung

Chào anh,
Nếu loét dạ dày tá tràng ổn định không tái phát và không có nhiễm vi khuẩn Hp trong dạ dày thì nguy cơ ung thư rất thấp. Tuy nhiên, để an tâm hơn, anh nên đánh giá lại thêm một lần nữa bằng nội soi để khảo sát xem có bị loét tái phát hay không? Có nhiễm Hp không? Có bị viêm teo dạ dày hay chuyển sản ruột không? Nếu không có những tổn thương trên thì nguy cơ ung thư rất thấp.

Trân trọng.

Con tôi bị bệnh trào ngược dạ dày từ nhỏ. Bây giờ, cháu đã 9 tuổi. Nhờ bác sĩ tư vấn giúp cách trị hết hẳn cho cháu và những lưu ý trong sinh hoạt hàng ngày. Cảm ơn bác sĩ.

Đặng Đình Kim, 35 tuổi, Mĩ Hưng, Mỹ Lộc, Nam Định

ThS.BS Huỳnh Hoài Phương

Bác sĩ Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật nội soi tiêu hóa - Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM

Chào anh,

Trào ngược dễ bị tái lại, với tình trạng của bé, anh nên:
- Không để bé ăn đồ chua cay nóng, không ăn quá no, không ăn quá khuya, cữ ăn cuối cách giờ đi ngủ ít nhất 3 tiếng.
- Ăn xong không nằm ngay, tối ngủ nằm kê đầu cao 30 độ.
- Bé dưới 16 tuổi nên đến chuyên khoa nhi để được thăm khám tư vấn thêm.

Trân trọng.

Chào các bác sĩ, bạn em là nam, thường hay mất ngủ, đau lưng, đi ngoài sau khi ăn... Kết quả thăm khám tại bệnh viện, bạn em bị thận và hội chứng ruột kích thích. Bác sĩ cho em hỏi với hai loại bệnh này nên điều trị bệnh nào trước, phương pháp điều trị như thế nào? Ngoài ra, chế độ ăn uống, ...

nttdao.96, 26 tuổi, Trà Vinh

Vừa rồi, mẹ tôi bị men gan tăng cao, đi khám và chụp MRI thì phát hiện có áp xe gan. Bác sĩ chuẩn đoán là khối u tân sinh, kích cỡ 2,5 mm, chưa làm sinh thiết. Mẹ tôi năm nay 56 tuổi, huyết áp cao. Nhờ bác sĩ tư vấn hướng điều trị, khả năng phục hồi và chi phí điều trị khoảng ...

Trương Nguyễn Thuận An, 33 tuổi, Phường Tân Phú, quận 9, TP Thủ Đức

BS.CKI Huỳnh Văn Trung

Chào bạn,

Với tình trạng của bác, bạn nên hẹn bác sĩ để được tái khám sớm và đánh giá lại xem có áp xe gan hay u gan không? Nếu có thì kích thước là bao nhiêu? Những vấn đề này cần tư vấn trực tiếp để có thể đề ra phác đồ điều trị thích hợp.

Trân trọng.

Chào bác sĩ,

Em năm nay 28 tuổi, làm nghề IT. Em khổ sở vì căn bệnh giống như giả vờ đó là bệnh trào ngược dạ dày thực quản đã 4 năm nay, các triệu chứng như khó thở, buồn nôn sau khi ăn, ợ hơi, đau thượng vị, tim đập nhanh, người mệt mỏi cả ngày ảnh hưởng đến công việc và ...

Thông, 28 tuổi, Tân Bình, TP HCM

BS.CKI Hoàng Đình Thành

Chào bạn,

Với những thông tin bạn cung cấp, lời khuyên là bạn nên tái khám ngay. Tình trạng bệnh của bạn cần tái khám để bác sĩ xem lại các thuốc đã dùng xem có cần thay đổi gì hay không. Ngoài ra, bạn cũng nên chụp X-quang thực quản có cản quang nhằm đánh giá hình ảnh thực quản. Nếu nội soi đã lâu thì nên nội soi lại.

Trân trọng.

Tôi bị nhiễm siêu vi, vàng da và vàng mắt vào năm 2002. Đến nay, tôi sinh hoạt bình thường, có đi xét nghiệm viêm gan B hai lần ở Đồng Tháp, đều cho kết quả là còn kháng thể nên không tiêm ngừa viêm gan B. Nhờ bác sĩ tư vấn giúp tôi, tôi cần đi kiểm tra gì về bệnh gan để phát ...

Nguyễn Hoàn Hậu, 38 tuổi, Ấp 2, xã Tân Nghĩa, huyện cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

BS.CKI Hoàng Đình Thành

Chào anh,

Để phát hiện sớm bệnh lý về gan, anh cần đi khám định kỳ, thông thường là 6 tháng một lần. Mỗi lần khám, anh nên trình bày cho bác sĩ về các triệu chúng (nếu có) và thực hiện một số xét nghệm máu kiểm tra chức năng gan (như men gan, sắc tố mật, đường, mỡ, đạm), tầm soát ung thư gan (AFP), tầm soát virus viêm gan B, C, siêu âm ổ bụng.

Trong sinh hoạt hàng ngày, anh nên ngừng uống rượu bia và không hút thuốc lá để gan được khoẻ mạnh hơn, phòng ngừa bệnh gan.

Trân trọng.

Tôi năm nay 47 tuổi, miệng thường có vị đắng, khô họng. Mỗi ngày, tôi chỉ ngủ 2-3 tiếng, thường thức giấc lúc nửa đêm (1-3h). Tôi có mắc bệnh về gan hoặc bệnh gì khác không? Xin bác sĩ tư vấn, tôi xin chân thành cảm ơn.

Nguyễn Văn Sơn, 47 tuổi, Thôn Phổng, Vân Nham, Hữu Lũng, Lạng Sơn

BS.CKI Hoàng Đình Thành

Chào anh,

Đắng miệng và khô họng, mất ngủ là các dấu hiệu bất thường cần đi khám ngay. Đây có thể do các bệnh lý như trào ngược dạ dày thực quản, viêm loét dạ dày; bệnh tiểu đường; bệnh lý vùng răng miệng, hầu họng hoặc bệnh lý về gan mật.

Tốt nhất, anh nên đến bệnh viện để các bác sĩ thăm khám và chỉ định thực hiện các xét nghiệm tổng quát như kiểm tra chức năng gan, thận; đường huyết; siêu âm ổ bụng và có thể nội soi tai mũi họng, thực quản dạ dày. Khi có bất thường, bác sĩ sẽ hướng dẫn điều trị hoặc khám chuyên sâu hơn.

Trân trọng.

Tôi bị viêm gan siêu vi B nhiều năm nay. Hàng năm, tôi có khám sức khỏe định kỳ, siêu âm vẫn bình thường. Bác sĩ ho tôi hỏi, siêu vi B hiện nay có thuốc kiềm chế sự phát triển của kháng thể không. Tôi không uống rượu bia. Cảm ơn bác sĩ.

Lê Thành Nhân, 44 tuổi, Quận 6, TP HCM

BS.CKI Hoàng Đình Thành

Chào anh,

Người đã mang virus viêm gan B thì không có kháng thể chống viêm gan B. "Kháng thể" là để chỉ điểm về sự tồn tại của virus trong cơ thể hoặc sự nhân lên của nó, chứ các loại này không giúp kiềm chế sự phát triển của virus.

Thuốc kiềm chế sự phát triển của virus chính là thuốc chữa bệnh viêm gan B. Thuốc chỉ nên dùng khi có chỉ định của bác sĩ, tức là khi virus bắt đầu gây bệnh cho gan. Người mang mầm bệnh nên khám định kỳ, khi nào bác sĩ chỉ định dùng thuốc thì mới dùng.

Trân trọng.

Cháu chào bác sĩ,

Cháu năm nay 30 tuổi, ngày 23/8 vừa qua, cháu đi kiểm tra sức khỏe để tham gia bảo hiểm nhân thọ thì phát hiện dương tính với HBV (chỉ số HBsAg +). Cháu có siêu âm ổ bụng, lấy máu xét nghiệm thì các chỉ số AFP (không có), HBV đo tải lượng hệ thống tự động cho kết quả ...

Trần Thị Lan, 30 tuổi, xã Đồng Tân, huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình

BS.CKI Huỳnh Văn Trung

Chào bạn,

Hiện tại, bạn đã bị viêm gan B thì không chích ngừa. Tạm thời kết quả của bạn như vậy là ổn, không cần xét nghiệm gì thêm. Trước khi mang thai, bạn cần làm những xét nghiệm thường quy khác như viêm gan C, HIV, giang mai, lậu, số lượng tế bào máu, nồng độ sắt trong máu, chức năng tuyến giáp…. , đồng thời đừng quên tầm soát viêm gan ở chồng.

Sau khi mang thai khoảng 12 tuần và 24 tuần, bác sĩ sẽ xét nghiệm lại men gan, đo nồng độ virus HBV - DNA, nếu cao sẽ cần làm các biện pháp phòng ngừa lây sang con.

Trân trọng.

Em đi siêu âm, bác sĩ bảo là sỏi túi mật 1,6 ly. Bác sĩ cho em hỏi, uống thuốc tây có tán hết sỏi được không hay phải điều trị thời gian dài bằng các phương pháp khác, cần phẫu thuật? Có tác dụng phụ lên gan không? Nhờ tư vấn giúp, xin cảm ơn.

ntanphuc16, 41 tuổi, Phu Phong, CT, TG

BS.CKII Nguyễn Quốc Thái

Chào anh

Chỉ định điều trị sỏi túi mật sẽ tùy theo sỏi có gây ra triệu chứng hay không. Nếu sỏi gây đau, viêm túi mật mạn tính gây đầy bụng khó tiêu sau ăn hoặc sỏi lớn hơn 2cm, sỏi kèm polyp... thì có chỉ định phẫu thuật.

Trường hợp sỏi kích thước nhỏ như của anh, không cần phẫu thuật mà có thể dùng thuốc tan sỏi. Tuy nhiên, chỉ có một số người bệnh đạt được hiệu quả tan sỏi tối ưu.

Hiện tại, phương pháp lấy sỏi mật ra đơn thuần mà không cắt túi mật không còn được sử dụng nữa.

Trân trọng

ĐĂNG KÝ KHÁM TẠI BVĐK TÂM ANH

Vui lòng điền đầy đủ thông tin để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn