Tôi thở khò khè, bác sĩ chẩn đoán hen phế quản. Bệnh này có nguy hiểm không, điều trị ra sao? (Mai Hoa, Long An)
Giữ môi trường sống sạch sẽ, rửa tay thường xuyên, ăn đủ chất, giữ ấm giúp trẻ giảm nguy cơ mắc bệnh hô hấp trong dịp Tết.
Phổi tổn thương có thể gây khó thở, hụt hơi hoặc đôi khi cũng ảnh hưởng khả năng thực hiện các hoạt động thể chất, công việc hàng ngày.
Trà xanh có tác dụng chống viêm, bảo vệ phổi, song nhiều thực phẩm khác cũng hỗ trợ tăng đề kháng, phòng các bệnh hô hấp khi không khí ô nhiễm.
Tập thở bụng, xông hơi bằng nước nóng, ho có kiểm soát giúp làm sạch chất nhầy, góp phần giảm viêm phổi.
Hà NộiAnh Tiến, 34 tuổi, lây nhiễm sởi từ con gái mà không biết, tự mua thuốc uống dẫn đến biến chứng nặng, suy hô hấp.
Rượu bia có thể gây hôi miệng do cơ thể chuyển hóa cồn thành mùi giống giấm, để tránh tình trạng này nên kiểm soát liều lượng, chọn loại phù hợp.
Các tác nhân gây bệnh hô hấp không chỉ tồn tại ở các bề mặt như tay nắm cửa, công tắc đèn mà còn nhiều đồ vật khác khi không làm sạch.
Ho là phản xạ tự nhiên hỗ trợ loại bỏ các chất kích thích hoặc đờm ra ngoài, song có thể bạn đã ho chưa đúng cách.
Bên cạnh điều chỉnh tư thế ngủ, duy trì cân nặng phù hợp, ăn lành mạnh và uống đủ nước mỗi ngày cũng giúp cho đường thở thông thoáng, giảm ngưng thở.
Hà NộiÔng Dương, 51 tuổi, không cai được thuốc lá nên tiếp tục tái hẹp mạch vành, nguy cơ đột quỵ, phải can thiệp tim lần hai.
Duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên, ngủ đủ giấc và rửa tay có thể giúp tăng cường khả năng miễn dịch, phòng cảm lạnh.