Rửa tay thường xuyên, ngủ 7-8 giờ mỗi đêm, ăn đủ chất, tránh tiếp xúc với người nhiễm cúm góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh.
Gần đây ba tôi ho sặc nhiều, thở khò khè, bác sĩ chẩn đoán viêm phổi hít. Bệnh này có nguy hiểm không, điều trị ra sao? (Thanh Ngọc, TP HCM)
Tôi thường xuyên ho, khạc đờm nhiều vào buổi sáng. Đây có phải dấu hiệu của bệnh lý nguy hiểm không? (Mạnh Quân, 29 tuổi, Hải Phòng)
Đồ uống bổ dưỡng như trà xanh và chanh, nước ép củ dền, cam không chỉ tăng khả năng phòng vệ tự nhiên của cơ thể mà còn cải thiện chức năng phổi.
Bố tôi 79 tuổi mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Hiện trời nồm ẩm, cần lưu ý gì để phòng tái phát các đợt cấp, tránh bệnh trở nặng? (Phương Thanh, 37 tuổi, Nam Định)
Vợ tôi vừa bị tràn khí màng phổi, đang nằm viện. Bệnh này có chữa khỏi được không? (Nguyễn Duy Minh, Hà Nam)
Câu hỏi trắc nghiệm bên dưới giúp bạn biết thêm những điều thú vị về phổi, cách bảo vệ cơ quan hô hấp và duy trì sức khỏe tổng thể.
Hà NộiBà Yến, 68 tuổi, nặng ngực, thở rít, nhập viện cấp cứu trong đêm do khởi phát cơn hen suyễn cấp kèm nhiễm cúm A.
Hen suyễn, suy tim, ung thư phổi, các vấn đề sức khỏe tâm thần có thể gây hẹp đường thở, ho lâu ngày không khỏi.
Bé nhà tôi 7 tuổi, bị viêm phổi do cảm cúm. Tôi nên cho cháu ăn và kiêng thực phẩm gì để bảo vệ sức khỏe, mau hồi phục? (Hoài Linh, quận Bình Thạnh, TP HCM)
Hà NộiÔng Khoan, 75 tuổi, ho, sốt nhiều ngày, suy hô hấp, bác sĩ chẩn đoán tái phát bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính kết hợp bội nhiễm cúm A dẫn đến viêm phổi.