Chào chú,
Với những thông tin chú cung cấp, nhiều khả năng không phải hội chứng ống cổ tay mà bị viêm gân. Tuy nhiên, để có phác đồ điều trị thích hợp, chú nên đến bệnh viện để bác sĩ thăm khám trực tiếp và chỉ định một số xét nghiệm thăm dò cần thiết.
Trân trọng.
Bác sĩ Ngoại thần kinh cột sống - Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM
Chào anh,
Với tình trạng của anh, cần được thăm khám trực tiếp, xem phim ảnh đã mổ thì mới trả lời chính xác được. Tuy nhiên, nhìn chung có thể mổ giải áp lại được, triệu chứng tê do tổn thương thần kinh đã lâu thì khó mà hồi phục, không thể hồi phục hoàn toàn được.
Trân trọng.
Bác sĩ Ngoại thần kinh cột sống - Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM
Chào bạn,
Thoát vị đĩa đệm cổ không gây nuốt nghẹn đâu. Do đó, bạn nên đến gặp bác sĩ để được thăm khám lại. Đó có thể là triệu chứng của bướu cổ (có thể tái phát) hoặc bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản.
Trân trọng.
Chào cô,
Thông tin cô cung cấp cho thấy khớp gối của cô đã thoái hoá và có chỉ định tiêm thuốc nhưng không đỡ. Tình trạng đứng 10 phút là đau đầu gối là thời gian quá ngắn. Cho thấy mức độ thoái hóa khớp gối của cô có xu hướng tăng lên.
Thoái khớp gối là kết quả của sự bào mòn sụn khớp dần dần, làm mất hết lớp sụn. Có 4 mức độ thoái hoá khớp gối, tuỳ theo từng giai đoạn mà có chế độ điều trị và tập luyện khác nhau. Do đó cô nên tái khám để chụp phim Xquang và đo các góc, chỉ số. Bác sĩ sẽ có lời khuyên tốt nhất cho cô.
Trân trọng.
Chào bạn,
Theo thông tin mà bạn cung cấp thì chồng bạn được chẩn đoán là thoái hoá khớp háng và năm nay 32 tuổi. Các yếu tố có thể làm bệnh nặng lên bao gồm: sử dụng khớp háng quá mức, thực hiện những công việc và môn thể thao đòi hỏi chuyển động lặp đi lặp lại gây áp lực lên khớp háng, tình trạng béo phì, thừa cân, chấn thương, bất thường về cấu trúc xương, di truyền, các bệnh lý nội khoa...
Thay đổi lối sống và các bài tập vật lý trị liệu có thể giúp cải thiện sức mạnh các cơ quanh khớp háng. Chồng bạn nên tập luyện các bài tập ít chịu lực đè nén lên khớp háng, như bơi lội và đạp xe đạp... Duy trì hoạt động thể chất là giải pháp hiệu quả trong kiểm soát các triệu chứng của thoái hoá khớp.
Tóm lại, chồng bạn nên tập xe đạp thường xuyên mỗi ngày khoảng 30-60 phút tuỳ theo thể lực.
Trân trọng.
Bác sĩ Ngoại thần kinh cột sống - Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM
Chào anh,
Nếu có bệnh lý về đĩa đệm thường sẽ không khỏi hẳn. Quan trọng là phải điều chỉnh tư thế sinh hoạt và lao động phù hợp để không còn đau nữa. Anh nên đến bệnh viện để được đánh giá cụ thể mức độ bệnh như thế nào, từ đó có phác đồ điều trị thích hợp.
Trân trọng.
Chào anh,
Theo như thông tin anh cung cấp, với tình trạng bệnh lý là đứt bán phần gân cơ trên gai, thường được xác định trên phim MRI. Anh đã được chỉ định điều trị bảo tồn kết hợp thuốc tiêm và uống. Tình trạng đau trong khớp vai xuất phát từ nhiều nguyên nhân như rách gân, viêm co rút bao khớp vai, hội chứng chóp xoay... Các biện pháp điều trị bằng huyết tương giàu tiểu cầu PRP hoặc Collagen giúp phục hồi tổn thương trong khớp vai cũng như các triệu chứng kèm theo.
Anh nên kết hợp với tập phục hồi chức năng; hạn chế các hoạt động như nâng vai và xách đồ nặng, các môn thể thao sử dụng vai, các tư thế nâng tay cao quá đầu, nằm nghiêng về bên đau... Hiện tại anh nên gặp bác sĩ chuyên khoa Chấn thương Chỉnh hình để thăm khám và thực hiện các nghiệm pháp đánh giá cần thiết để đưa ra phương pháp điều trị tối ưu nhất. Việc chỉ định phẫu thuật sẽ dựa vào các bằng chứng về lâm sàng cũng như cận lâm sàng, khi đó bác sĩ sẽ nêu rõ ưu điểm và nhược điểm của mỗi phương pháp điều trị.
Chúc anh vui khỏe!
Chào chú,
Với những thông tin chú cung cấp, có khả năng chú đã bị viêm gân chóp xoay hoặc đau cổ vai gáy. Tuy nhiên, để chẩn đoán chính xác và có phương pháp điều trị thích hợp, chú nên đến bệnh viện để bác sĩ thăm khám trực tiếp.
Trân trọng.
Chào chú,
Đối với thoái hoá khớp gối, tùy thuộc vào giai đoạn bệnh sẽ có những phương pháp điều trị tương ứng. Ví dụ giai đoạn nhẹ, trung bình thì điều trị nội khoa là chủ yếu; nhưng giai đoạn nặng, không đáp ứng điều trị nội khoa thì có thể phải phẫu thuật.
Về tình trạng đau vai: có thể do nhiều nguyên nhân, thường gặp là viêm gân vùng vai. Phải xác định được chính xác tổn thương, bác sĩ mới có thể đưa ra lời khuyên về điều trị và tập luyện thích hợp.
Do đó, chú nên đến khám để bác sĩ có thể tư vấn cụ thể nhé.
Trân trọng.
Vui lòng điền đầy đủ thông tin để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn