Sự xuất hiện của biến thể Omicron đặt ra nhiều câu hỏi về tính hiệu quả của các loại vaccine đang được sử dụng. Một số nghiên cứu ban đầu cho thấy biến thể mới có thể dễ dàng vượt qua khả năng miễn dịch do vaccine cung cấp, khiến mọi người lo sợ. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn cần nhiều thời gian để nghiên cứu trước khi đưa ra bất kỳ kết luận nào. Hiện tại, tiêm chủng là một trong những lựa chọn tốt nhất để giữ an toàn và giảm nguy cơ nhiễm coronavirus cũng như các biến thể của nó, nhưng mọi người cũng không thể loại trừ khả năng bị nhiễm.

Biến thể Omicron đặt ra nhiều thách thức cho giới y khoa.
Theo một nghiên cứu gần đây được công bố trên Tạp chí Kinh tế Y tế, những người bị suy giảm miễn dịch có nhiều khả năng nhiễm Covid-19 ngay cả khi đã tiêm cả hai liều vaccine. Nghiên cứu được thực hiện trên gần 1,3 triệu người đã tiêm cả hai liều vaccine mRNA của Pfizer. Kết quả chỉ ra rằng cả hai liều vaccine đều có hiệu quả cao đối với con người nhưng việc hệ miễn dịch suy yếu sẽ làm tăng nguy cơ lây nhiễm đột biến lên gấp ba lần. Khoảng 0,18% bệnh nhân suy giảm miễn dịch bị bệnh so với 0,06% bệnh nhân không suy giảm miễn dịch.
Những người bị suy giảm miễn dịch có hệ thống miễn dịch kém, hạn chế khả năng chống lại nhiễm trùng hoặc bệnh tật. Tùy thuộc vào tình trạng mỗi người đang mắc phải và mức độ nghiêm trọng, người đó có thể bị suy giảm miễn dịch vĩnh viễn hoặc tạm thời. Những người bị suy giảm khả năng miễn dịch bao gồm: người bị HIV/AIDS giai đoạn nặng, ung thư, bệnh thận, bệnh thấp khớp hoặc các tình trạng viêm nhiễm khác... hoặc người ghép tạng.

Tiêm chủng là một trong những biện pháp giúp phòng, chống Covid-19.
Nghiên cứu cũng cho thấy những người bị suy giảm miễn dịch có nhiều khả năng bị nhiễm sau khi tiêm chủng hơn nhưng họ ít có khả năng phải nhập viện hoặc tử vong do nhiễm trùng. Các chuyên gia vẫn cần thực hiện nhiều nghiên cứu sâu hơn để theo dõi các trường hợp lây nhiễm đột biến khi có các biến thể Covid-19 mới.
CDC khuyến cáo những người bị suy giảm hệ miễn dịch nên tiêm phòng hai mũi và tiêm nhắc lại (nếu có). Đó là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân khỏi loại virus có khả năng lây truyền cao. Tuy nhiên, vaccine có hiệu quả đối với virus và giảm nguy cơ trầm trọng nhưng không có loại vaccine nào cung cấp khả năng bảo vệ hoàn toàn.
Do đó, bên cạnh việc tiêm chủng, điều quan trọng là phải tuân theo các hướng dẫn phòng, chống Covid-19 như: giữ gìn vệ sinh, đeo khẩu trang ở nơi công cộng và tránh những nơi đông người. Tuân theo các tiêu chuẩn này là điều cần thiết đối với tất cả mọi người, đặc biệt là những người bị suy giảm khả năng miễn dịch.
Hải My (Theo Timesofindia)