Trong đêm tránh bão Molave, người dân miền Trung ở các khu sơ tán không ngủ được vì lo cho nhà cửa, tài sản.
Sáng 28/10, bão Molave sẽ đổ bộ vào Quảng Nam, Quảng Ngãi với sức gió 133 km/h, cường độ không giảm nhiều khi vào bờ.
Quảng NamHầm hào kiểu thời chiến được dựng lên để người dân xã biển Bình Minh, huyện Thăng Bình trú tránh khi "cơn cuồng phong" Molave dự kiến tràn vào ngày 28/10.
Với sức gió tối đa 125 km/h, cơn bão quét qua nhiều địa phương khiến ít nhất hai người chết, 19 người mất tích và hơn 120.000 người dân phải sơ tán.
Khánh HòaHai tàu cá Bình Định trên đường vào đất liền tránh bão Molave (bão số 9) bị phá nước, chìm xuống biển khiến 26 ngư dân mất tích, chiều 27/10.
450.000 người các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên được sơ tán khẩn cấp tránh bão Molave.
Đà NẵngSư đoàn không quân 372 đang sẵn sàng 7 trực thăng để nhận lệnh lên đường cứu hộ, cứu nạn sau khi bão Molave đổ bộ vào miền Trung.
Chính quyền Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên yêu cầu người dân không ra khỏi nhà tối 27/10, trước khi bão Molave đổ bộ.
Sáng 27/10, anh Phạm Tuấn, 39 tuổi, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình cùng gia đình đào hầm tránh bão sâu 2 m, rộng khoảng 5 m2.
Hơn 100 chuyến bay đến miền Trung phải hủy do bão số 9; nhiều chuyến tàu Thống Nhất tạm dừng hoạt động.
Hà TĩnhNhà chức trách lên 3 phương án xả tràn hồ Kẻ Gỗ (huyện Cẩm Xuyên), tương ứng với lượng mưa từ 500 mm đến 700 mm khi bão Molave đổ bộ.
Người dân Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định... dùng bao cát, dây thừng, túi nước để gia cố nhà cửa trước ngày bão Molave đổ bộ.
Không gặp chướng ngại vật, nhiệt độ nước biển ấm, không khí lạnh áp cao suy giảm... là những yếu tố khiến Molave có sức mạnh tương đương bão Damrey 2017.
Quảng NgãiMột ngày trước bão số 9 đổ bộ, ngư dân Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Phú Yên thuê xe cẩu thuyền và xuồng lên bờ tránh bão.
Bão Molave quét qua khu vực các tỉnh phía nam thủ đô Manila trong ngày 25-26/10, gây lụt lội và tàn phá nhiều nhà cửa, hoa màu.
Bão Molave tăng lên cấp 14, dự báo tiếp tục mạnh thêm, người dân được khuyến cáo hạn chế hoạt động bên ngoài từ tối 27/10.
Bão Molave khiến ít nhất hai người chết và 19 người mất tích, nhiều ngôi làng ngập trong nước lũ và gần 100.000 người dân ở Philippines phải sơ tán.
Tâm bão Molave tiếp tục di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 25km/h, sức gió mạnh nhất cấp 14 (150 - 165km/h). Đây là sức gió có thể gây thảm họa nếu đổ bộ vào đất liền.
Sáng 27/10, bão Molave có sức gió mạnh nhất cấp 14, cách đảo Song Tử Tây khoảng 216 km về phía Bắc Đông Bắc, hướng vào các tỉnh Đà Nẵng - Phú Yên.
Hơn một ngày trước khi bão Molave đổ bộ, người dân Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi... đưa bao cát, túi nylon chứa nước lên mái nhà phòng chống.