Nửa đầu năm, Việt Nam đón lượng khách quốc tế nhiều hơn cả năm 2016 cộng lại, trong đó có hai tháng đạt hơn 2 triệu lượt khách, phá mọi kỷ lục trước đó.
Bộ Tài chính đề xuất phân cấp mạnh hơn cho doanh nghiệp Nhà nước trong việc sử dụng nguồn vốn nội tại để quyết định đầu tư dự án dưới 5.000 tỷ đồng.
Việt Nam đề nghị Mỹ sớm công nhận là nền kinh tế thị trường, tạo thuận lợi hơn trong tiếp cận công nghệ cao, theo Phó thủ tướng Trần Hồng Hà.
Để đạt được các mục tiêu giảm nhựa, chuyên gia của KPMG cho rằng Việt Nam cần huy động 9 tỷ USD trong 5 năm tới.
Nhiều chuyên gia dự báo VN-Index có thể tái lập đỉnh lịch sử 1.528 điểm trong năm nay, tức tăng 7% so với hiện tại, dù khó tránh nhiều nhịp điều chỉnh kỹ thuật.
Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đề nghị doanh nghiệp trong nước nghiên cứu kỹ thị trường, chính sách của Lào, đề xuất các ý tưởng, dự án đầu tư cụ thể.
Trước sáp nhập, 10 địa phương có GRDP nửa đầu năm tăng hai chữ số, trong đó Bắc Giang và Quảng Ngãi dẫn đầu nhờ động lực chính từ sản xuất công nghiệp.
Sau thời gian trầm lắng, xuất khẩu rau quả của Việt Nam đã phục hồi mạnh trong tháng 6, với nhiều tín hiệu khởi sắc từ thị trường Mỹ và Đông Bắc Á.
Các hộ kinh doanh có doanh thu khoán thay đổi trên 50% sẽ thông báo với cơ quan thuế để được điều chỉnh mức khoán cho thời gian còn lại trong năm, và không bị truy thu, theo đại diện Thuế Hà Nội.
Cho rằng giai đoạn căng thẳng nhất về thuế quan đã qua, UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm nay lên mức 6,9%.
Vale - nhà sản xuất quặng sắt và niken lớn nhất thế giới muốn tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh với các đối tác Việt Nam.
Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ Phạm Chí Quang cho biết việc Ngân hàng Nhà nước duy trì mặt bằng lãi suất thấp, khối ngoại bán ròng là lý do VND giảm giá dù đồng USD yếu.
Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước trình dự thảo nghị định sửa đổi Nghị định 24 về quản lý kinh doanh vàng, trong đó có bỏ độc quyền vàng miếng, trước 15/7.
Gần 80% doanh nghiệp chế biến, chế tạo dự báo tình hình kinh doanh quý III sẽ ổn định và tốt hơn so với quý trước, theo Cục Thống kê.
Việt Nam và Brazil sẽ ký hiệp định về bảo đảm an ninh lương thực cho Brazil, trong đó nghiên cứu lập sàn giao dịch, xây dựng thương hiệu cà phê chung hai nước.
Tổ máy số 1 dự án nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng có thể hòa lưới điện quốc gia vào dịp 19/8, theo Phó tổng giám đốc EVN.
Một số sản phẩm thép xuất xứ Trung Quốc sẽ chịu mức thuế chống bán phá giá tạm thời khoảng 23,1% đến 27,83%, áp dụng từ 6/7 và kéo dài 5 năm.
Tốc độ tăng trưởng kinh tế quý II ước đạt 7,96%, tăng cao thứ hai trong giai đoạn 2020-2025.
Khối ngoại xả hàng 5 trong 6 tháng đầu năm với tổng giá trị rút vốn khoảng 40.700 tỷ đồng, nối dài trạng thái bán ròng liên tục từ 2023 đến nay.
Tăng trưởng 6 tháng đầu năm tiệm cận kịch bản đề ra là 7,58%, trong khi nửa cuối năm có thể đạt mục tiêu tối thiểu 8%, theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng.