Xuất khẩu của Trung Quốc vẫn sôi động trong tháng 6, nhờ giao thương với Đông Nam Á và châu Âu tăng vọt, bù lại sức giảm từ Mỹ.
Sau 4 tháng giảm liên tiếp, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Trung Quốc tăng trở lại trong tháng 6, nhờ nỗ lực kích cầu của chính phủ.
Starbucks dự kiến bán lại 70% cổ phần mảng kinh doanh tại Trung Quốc, theo nguồn tin của CNBC.
Trong tháng 5, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ giảm tới 34,5% - mạnh nhất kể từ đầu đại dịch.
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Trung Quốc đã giảm 4 tháng liên tiếp, khiến giới chức chịu thêm sức ép kích thích kinh tế.
OECD cho rằng cuộc chiến thương mại của Mỹ sẽ kéo tụt tăng trưởng của chính nước này, cũng như Trung Quốc và toàn thế giới năm 2025.
Niềm tin của doanh nghiệp châu Âu tại Trung Quốc hiện thấp thấp kỷ lục, chủ yếu do Bắc Kinh tăng trưởng chậm lại.
Ngành xuất khẩu heo giống của Mỹ mất khách hàng lớn Trung Quốc khi căng thẳng thuế quan giữa hai nền kinh tế diễn ra.
Lần đầu tiên sau 7 tháng, lãi suất cho vay tham chiếu tại Trung Quốc giảm, khi giới chức muốn xoa dịu tác động từ cuộc chiến thương mại với Mỹ.
Doanh số bán lẻ, sản lượng công nghiệp và đầu tư vào tài sản cố định của Trung Quốc đều không đạt dự báo trong tháng 4.
Thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung Quốc được đánh giá tích cực, khiến JPMorgan lạc quan hơn về kinh tế Trung Quốc năm nay.
Sau cuộc đàm phán cuối tuần trước, Mỹ và Trung Quốc thống nhất tạm hoãn một phần thuế đối ứng trong 90 ngày, đồng thời giảm đáng kể tổng thuế nhập khẩu.
Trong 12 giờ tính đến sáng ngày 10/5, không tàu chở hàng nào từ Trung Quốc có lịch trình đến hai cảng lớn lớn ở Bờ Tây nước Mỹ.
Phái đoàn đàm phán Mỹ cho biết đã đạt được một thỏa thuận giúp giảm thâm hụt thương mại với Trung Quốc, sẽ công bố chi tiết vào 12/5.
Ông Trump mô tả ngày đầu tiên đàm phán Mỹ - Trung Quốc "rất tốt", là bước "khởi động lại toàn diện" và mang tính xây dựng.
Là món ăn yêu thích của người Trung Quốc và mặt hàng xuất khẩu lãi cao của Mỹ, ngành ốc vòi voi lao đao lập tức vì thương chiến.
Trung Quốc tiếp tục đối mặt áp lực giảm phát giữa bối cảnh giá tiêu dùng lẫn giá sản xuất suy giảm trong tháng 4.
Việc Mỹ thâm hụt thương mại lớn với Trung Quốc và hai nước khó nhượng bộ vấn đề chiến lược có thể khiến đàm phán kéo dài mà không đạt kết quả như ý.
Tổng thống Mỹ nói có thể giảm thuế với hàng hoá Trung Quốc từ 145% về 80% trước thềm cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước ở Thụy Sĩ.
Xuất khẩu của Trung Quốc tăng vượt dự báo trong tháng 4, nhờ nhu cầu từ các nước Đông Nam Á bù lại mức giảm của thị trường Mỹ.