Việc tìm ra hoạt chất có tác dụng ngăn SARS-CoV-2 tự sinh sản và bảo vệ các tế bào bị nhiễm bệnh khi thử nghiệm trên tế bào phổi người giúp đưa ra phương pháp điều trị Covid-19 mới. Phương pháp này sử dụng các chất sinh học được tạo ra bởi các tế bào da người, được gọi là nguyên bào sợi hạ bì do các nhà nghiên cứu tại Cedars-Sinai xác định cho Covid-19.
Đến nay, các phương pháp điều trị Covid-19 hiện có chỉ chủ yếu tập trung vào việc ngăn chặn virus lây lan. Tuy nhiên, các nhà khoa học đã tuyên bố phương pháp điều trị mới sẽ ức chế sự nhân lên của virus nhưng cũng bảo vệ, sửa chữa mô. Điều này rất quan trọng vì Covid-19 có thể gây ra các di chứng cho bệnh nhân sau khi khỏi.
![Phương pháp điều trị mới sử dụng các chất sinh học được tạo ra từ các tế bào da người được các nhà nghiên cứu tại Cedars-Sinai xác định phù hợp với Covid-19. Ảnh: CNN](https://vcdn1-suckhoe.vnecdn.net/2022/04/01/https-cdn-cnn-com-cnnnext-dam-1863-5647-1648777924.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=i-fBvYWswPqlrW-48NA5Kg)
Cụ thể, các nhà nghiên cứu đã tạo ra các túi ngoại bào trị liệu (EV) từ nguyên bào sợi hạ bì, là các hạt nano, đóng vai trò như một hệ thống liên lạc giữa tế bào và mô. Kỹ thuật chế tạo các nguyên bào sợi này cho phép chúng tiết ra EV - gọi là "ASTEX" có khả năng sửa chữa mô.
Trong nhiều thí nghiệm trước đây, các nhà nghiên cứu đã chứng minh ASTEX có thể chữa tổn thương mô tim, mô phổi và cơ ở chuột thí nghiệm. Khi đại dịch Covid-19 xảy ra vào năm 2020, họ chuyển sang nghiên cứu liệu ASTEX có thể được sử dụng để điều trị chống lại SARS-CoV-2 hay không.
Nhóm nghiên cứu thử nghiệm ASTEX bằng cách cấy nó vào các tế bào biểu mô phổi của con người. Các tế bào lót đường phổi là mục tiêu của virus SARS-CoV-2.
Họ phát hiện ra ASTEX đã ngăn chặn quá trình viêm có thể dẫn đến chết tế bào ở phổi. Các tế bào được điều trị bằng ASTEX cũng tạo ra ít protein gọi là ACE - loại protein bị SARS-CoV-2 sử dụng để lây nhiễm.
Sau đó, nhóm nghiên cứu so sánh với phương pháp điều trị bằng Remdesivir, loại thuốc đang được sử dụng để điều trị Covid-19. Họ nhận thấy, Remdesivir không ức chế việc sản xuất ACE, thay vào đó, Remdesivir ngăn virus bám vào một protein có tên là ACE2. Do đó, có thể đưa ASTEX vào quá trình ngăn virus xâm nhập tế bào.
"Virus không có máy móc riêng để xâm nhập vào tế bào, vì vậy, chúng sử dụng protein. Chúng tôi tin việc nhắm mục tiêu vào các protein ACE chỉ là cách SARS-CoV-2 xâm nhập vào tế bào, lấy thông tin di truyền của chúng và tự tái tạo trong cơ thể", ông Ibrahim thuộc nhóm nghiên cứu cho biết.
Thanh Thư (theo Mint)