Trong 5 ngày từ 19 đến 23/1, Đại hội Đảng XIV diễn ra với nhiều hoạt động trọng tâm từ khai mạc, thảo luận văn kiện, bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa mới đến những khoảnh khắc bên lề đáng chú ý.
Đại sứ các nước nhận định Đại hội XIV là cột mốc lớn, mang tính bước ngoặt, định hình chiến lược phát triển cũng như mở ra kỷ nguyên mới cho Việt Nam.
Trong 200 Ủy viên Trung ương khóa XIV có 19 người được bầu vào Bộ Chính trị. Khối địa phương có 67 Ủy viên, số còn lại công tác tại các cơ quan Trung ương.
Nghị quyết Đại hội XIV xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo là động lực chính để nâng cao năng suất, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.
Trung ương khóa XIV vừa bầu Bộ Chính trị gồm 19 Ủy viên, trong đó có 9 người lần đầu tham gia; Ban Bí thư gồm 13 Ủy viên, với 3 người mới được bầu.
Tầm nhìn Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV cho thấy rõ hơn vị thế, bản lĩnh và khát vọng vươn lên của nông nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
Thứ trưởng Thường trực Vũ Hải Quân được 100% cử tri Bộ Khoa học và Công nghệ thống nhất giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Phát biểu bế mạc Đại hội XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết Đại hội yêu cầu huy động mọi nguồn lực, khai thác mọi động lực; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ.
Tại họp báo quốc tế sau bế mạc Đại hội Đảng XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tinh thần hành động, tháo gỡ mọi điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực để tăng trưởng hai con số, đưa Nghị quyết sớm vào cuộc sống.
Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng, được Trung ương bầu vào Ban Bí thư khóa XIV.
Ông Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, được Trung ương bầu tái cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.
Bộ Chính trị khóa XIV có 10 ủy viên khóa trước và 9 thành viên mới; Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng tái đắc cử.
Sáng 23/1, hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV nghe báo cáo về phương án các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết Đoàn Chủ tịch đề nghị tiếp thu tối đa ý kiến của các đại biểu hoàn thiện báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng và đề xuất định hướng bổ sung sửa đổi ngay sau Đại hội Đảng XIV.
Sáng 23/1, Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư khóa XIV.
Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV có 200 ủy viên, trong đó khoảng một nửa là gương mặt mới, tuổi trung bình là 55, ủy viên chính thức trẻ nhất 46 tuổi, dự khuyết trẻ nhất 38 tuổi.