Trung Quốc hôm 10/6 khởi động dự án xây trung tâm dữ liệu thương mại dưới nước tại Thượng Hải, bước tiến trong phát triển hạ tầng điện toán xanh.
Khoản tiền ban đầu để xây cơ sở hạ tầng năng lượng sạch không nhỏ, nhưng bù lại tương lai con người không phải chi mức tài chính khổng lồ để xử lý môi trường.
Bộ Công Thương đề xuất xây dựng 2 trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo liên vùng tại phía Bắc và phía Nam.
Nhiều dự án điện gió, mặt trời đã phát điện lên lưới nhưng vẫn chưa thống nhất được ngày vận hành thương mại (COD) và giá bán điện.
Các doanh nghiệp Pháp khẳng định có thể đáp ứng được nhu cầu của Việt Nam và sẵn sàng hợp tác để cùng phát triển bền vững.
ĐứcViện Fraunhofer phát triển công nghệ thả quả cầu bêtông khổng lồ xuống đáy biển để lưu trữ năng lượng tái tạo, giúp tiết kiệm không gian trên mặt đất.
Nhiều công ty trên thế giới đẩy mạnh khai thác nhiệt từ lòng đất, nguồn năng lượng gần như vô hạn nhưng khó tiếp cận, để sản xuất điện sạch.
Lộ trình chuyển dịch năng lượng xanh của Việt Nam cần rút bài học từ sự cố mất điện quy mô lớn tại quốc gia có tỷ trọng năng lượng tái tạo rất cao mới đây, theo chuyên gia.
Nhà máy thủy điện tích năng mới, dự kiến xây trong 6 - 7 năm, sẽ cung cấp đủ điện cho hơn 1,4 triệu hộ gia đình mỗi năm.
Việc triển khai điện gió, mặt trời quá chậm so với quy hoạch khiến Việt Nam nguy cơ không thực hiện được cam kết phát thải ròng bằng 0 năm 2050, theo Phó cục trưởng Biến đổi khí hậu.
Vingroup đề xuất bổ sung vào Quy hoạch điện VIII điều chỉnh loạt dự án năng lượng tái tạo, điện khí LNG, riêng quy mô đầu tư đến năm 2030 là 25-30 tỷ USD.
ĐứcMáy điện phân mới đi vào hoạt động ở Ludwigshafen sử dụng điện từ các nguồn tái tạo để sản xuất 8.000 tấn hydro mỗi năm.
Dự án trang trại điện thủy triều NH1 có thể sản xuất gần 34 GWh điện hàng năm, đủ cung cấp cho 15.000 hộ gia đình ở Pháp.
Tổng Bí thư đề nghị Tập đoàn Pacifico Energy (PE) mở rộng hợp tác, đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, gồm các dự án chuyển đổi năng lượng mới.
Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet cho biết nhà đầu tư nước này mong muốn tham gia các dự án điện hạt nhân tại Việt Nam.
Tập đoàn Pacifico Energy (PE) muốn mở rộng đầu tư vào năng lượng của Việt Nam, trong đó cam kết đầu tư nhiều tỷ USD vào điện gió ngoài khơi.
Kiến nghị Chính phủ, 27 nhà đầu tư trong và ngoài nước ước tổng thiệt hại hơn 13 tỷ USD nếu quyết định hưởng giá FIT bị thu hồi và họ phải tính lại giá điện.
SolarBK và Banpu Next ký thỏa thuận thành lập liên doanh Esco Next để mở rộng quy mô dự án điện mặt trời 390 MW tại Việt Nam, ngày 6/3.
Điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tiêu thụ được bán tối đa 20%, các nguồn năng lượng tái tạo tự dùng khác bán không quá 10% công suất, theo Nghị định của Chính phủ.
Tập đoàn dầu khí BP (Anh) sắp công bố bỏ mục tiêu tăng công suất điện tái tạo, chuyển trọng tâm trở lại nhiên liệu hóa thạch, theo Reuters.