EU muốn thúc đẩy các chuyến thăm hải quân và có thể tham gia hoạt động diễn tập chung để duy trì tự do hàng hải, luật pháp quốc tế ở Biển Đông.
Lục quân Philippines và Mỹ tổ chức diễn tập bắn đạn thật kéo dài ba tuần, nhằm cải thiện khả năng phòng thủ của quốc gia Đông Nam Á.
Cảnh sát biển Philippines thông báo phát hiện ít nhất 42 tàu Trung Quốc, được cho là tàu dân quân biển, xuất hiện gần đảo Thị Tứ trên Biển Đông.
Ngoại trưởng các nước Mỹ, Nhật, Australia và Ấn Độ lên án "hành động đơn phương" nhằm thay đổi hiện trạng Biển Đông, biển Hoa Đông.
Quan chức Philippines thông báo nước này đang thảo luận phương án mời Australia và Nhật Bản tham gia hoạt động tuần tra chung với Mỹ trên Biển Đông.
Tiêm kích và tàu chiến Trung Quốc liên tục phát cảnh báo đến trinh sát cơ P-8A Mỹ khi lực lượng hai bên chạm mặt nhau trên Biển Đông.
Cảnh sát biển Philippines thông báo đang thảo luận phương án tuần tra chung với Tuần duyên Mỹ ở nhiều khu vực, trong đó có Biển Đông.
Trung Quốc cho biết thủy thủ trên tàu hải cảnh nước này chiếu tia laser về phía tàu công vụ Philippines trên Biển Đông để "đo khoảng cách, tránh va chạm".
Washington bày tỏ ủng hộ Manila và chỉ trích Bắc Kinh, trong khi Trung Quốc tuyên bố "tuân thủ luật pháp" trong vụ tàu Philippines bị chiếu laser trên Biển Đông.
Cảnh sát biển Philippines cáo buộc tàu hải cảnh Trung Quốc chiếu tia laser vào tàu công vụ của họ trên Biển Đông, khiến một số thủy thủ "mù tạm thời".
Tư lệnh Cảnh sát biển Philippines tuyên bố sẽ tăng hiện diện ở Biển Đông bằng cách triển khai thêm tàu và máy bay để hỗ trợ ngư dân.
Lầu Năm Góc thông báo Mỹ và Philippines đồng ý khởi động lại các cuộc tuần tra chung tại Biển Đông sau nhiều năm gián đoạn.
Tổng thống Philippines nói "luôn trăn trở" về Biển Đông, song cho biết không có giải pháp quân sự cho căng thẳng trên vùng biển này.
Tàu sân bay Sơn Đông cùng chiến hạm hộ tống diễn tập tác chiến trên Biển Đông sau khi nhóm tàu sân bay Nimitz của Mỹ tiến vào khu vực.
Hải quân Indonesia thông báo triển khai lực lượng giám sát tàu hải cảnh Trung Quốc, cho biết nó đang hiện diện trong vùng đặc quyền kinh tế nước này.
Nhóm tác chiến tàu sân bay Nimitz tiến vào Biển Đông ngày 12/1, dự kiến huấn luyện nhiều khoa mục tại khu vực.
Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ cáo buộc Trung Quốc cho tiêm kích can thiệp "thiếu an toàn" chuyến trinh sát trên Biển Đông.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Philippines sẽ ký thỏa thuận thiết lập đường dây liên lạc trực tiếp để tránh "tính toán sai lầm" trên Biển Đông.
Bắc Kinh cho rằng Washington gây căng thẳng trên Biển Đông, sau khi Mỹ bày tỏ lo ngại về cuộc chạm trán giữa hải cảnh Trung Quốc và tàu Philippines.
Mỹ điều tuần dương hạm USS Chancellorsville hoạt động gần quần đảo Trường Sa để "thực thi quyền tự do hàng hải" trên Biển Đông.