Quân đội Trung Quốc sẽ tổ chức diễn tập ở vùng biển ngoài khơi bán đảo Lôi Châu, phía đông Vịnh Bắc Bộ vào cuối tháng 1.
6' trước
Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt và nhóm chiến hạm hộ tống tiến vào Biển Đông hôm 23/1 để "thực hiện các chiến dịch thường kỳ".
Trung Quốc được cho là "săn lùng" thiết bị, công nghệ phương Tây để xây dựng mạng lưới giám sát Biển Đông có thể dùng cho mục đích quân sự.
Nhật Bản gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc, tuyên bố việc Trung Quốc đơn phương vẽ đường cơ sở cho thực thể ở Biển Đông là trái luật pháp quốc tế.
Lính Trung Quốc hoạt động ở Biển Đông được học tiếng Anh quân sự để tránh hiểu nhầm và đánh giá sai khi chạm mặt lực lượng nước khác.
Các hội đoàn, chuyên gia người Việt tại Đức trao kiến nghị thư phản đối hành động phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông tới Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Đức.
Giới chuyên gia đánh giá Trung Quốc sẽ tiếp tục có động thái quyết liệt ở Biển Đông, trong khi chính quyền Biden duy trì lập trường cứng rắn với Bắc Kinh về vấn đề này.
Tàu Hải tuần 09 với lượng giãn nước 10.000 tấn sẽ được Trung Quốc biên chế giữa năm nay và dự kiến triển khai tới Biển Đông.
Cảnh sát biển Indonesia lắp pháo 30 mm trên tàu tuần tra, trong bối cảnh tàu cá Trung Quốc liên tục hoạt động gần quần đảo Natuna.
Trung Quốc thể hiện tham vọng tăng cường kiểm soát Biển Đông khi cho vận tải cơ Y-20 đáp trái phép xuống đá Chữ Thập, theo chuyên gia Mỹ.
Việt Nam và Trung Quốc đàm phán trực tuyến, thống nhất thúc đẩy nỗ lực phân định vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ và hợp tác trên Biển Đông.
Vận tải cơ Y-20 lớn nhất Trung Quốc hạ cánh trái phép xuống đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, theo ảnh vệ tinh.
Hai oanh tạc cơ B-1B xuất phát từ Guam làm nhiệm vụ tuần tra trên Biển Đông, gần khu vực Trung Quốc sắp diễn tập ngoài khơi đảo Hải Nam.
Nhiều lính hải quân Trung Quốc phải làm nhiệm vụ trên biển thêm 4 tháng so với kế hoạch, khi tàu chiến Mỹ gia tăng hiện diện trong khu vực.
Khu trục hạm USS John McCain của Mỹ thực hiện hoạt động tự do hàng hải qua vùng biển gần quần đảo Trường Sa của Việt Nam hôm nay.
Việt Nam đang xác minh thông tin nồng độ phóng xạ Iodine-129 cao bất thường ở Biển Đông do Philippines công bố, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao.
Nhật Bản và Philippines thống nhất hợp tác chặt chẽ về vấn đề Biển Đông, trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục hoạt động quân sự hóa trong khu vực.
Đầu năm 2020, Mỹ - Trung ký thỏa thuận thương mại mà Trump ca ngợi là "một chương mới", nhưng cuối cùng họ ngày càng sa vào "Chiến tranh Lạnh".
Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Trung Quốc Nicolas Chapuis kêu gọi EU và Mỹ hợp tác chống chính sách "ngoại giao chiến lang" của Trung Quốc.
Tàu Sokol, quốc tịch Nga, gặp nạn khi vận chuyển hàng trên Biển Đông và được Lữ đoàn Tàu ngầm, Quân chủng Hải quân VN, cứu hộ thành công.