Hà NộiDùng xe cứu thương chở cổ động viên đi mừng đội tuyển bóng đá, trong người lại có cồn, tài xế bị phạt tổng cộng 60 triệu đồng, tạm giữ phương tiện.
Hà NộiTài xế Nguyễn Việt Cường bị phạt 13 năm tù vì lái ôtô sau khi chơi ma túy, hất CSGT lên nắp capo khi bị yêu cầu dừng xe đo nồng độ cồn.
Tham gia nhiều bữa tiệc, vợ tôi dặn uống bia để an toàn và đào thải nồng độ cồn nhanh, điều này có đúng không? (Hoàng, 33 tuổi, Hà Nội).
Người lập và quản trị nhóm "báo chốt giao thông TP Thái Nguyên" cùng hai thành viên bị xử phạt tổng cộng 22,5 triệu đồng.
Hải DươngTài xế điều khiển ôtô 5 chỗ đâm vào rạp đám ma dưới lòng đường khiến 5 người bị thương có nồng độ cồn 0,055 mg/lít khí thở.
Từ ngày mai, nhiều lỗi vi phạm giao thông như vượt đèn đỏ, mở cửa xe gây tai nạn giao thông, chở hàng không chằng buộc sẽ bị tăng mức phạt hàng chục lần so với hiện hành.
Tài xế ôtô hoặc xe máy nếu vi phạm nồng độ cồn sẽ bị trừ từ 4 đến 10 điểm bằng lái xe, từ 1/1/2025.
Theo luật mới, người vi phạm có thể bị phạt tới 676 USD vì sử dụng phương tiện đường thủy trong khi say rượu, kể cả chơi thể thao giải trí như lướt sóng, chèo kayak.
Khách hàng đã thay đổi thói quen vì sợ vi phạm luật. Chủ kinh doanh quán nhậu ế ẩm nên tìm hướng đi mới.
Nhiều người nói uống rượu trời lạnh giúp làm ấm cơ thể, tăng nhiệt độ, thậm chí tăng hưng phấn, có đúng không? (Hoàng, 30 tuổi, Hà Nội).
TP HCMNam giảng viên gây tai nạn liên hoàn khiến 4 người bị thương "có nồng độ cồn trong hơi thở" khi cảnh sát test nhanh, song kết quả xét nghiệm máu lại trái ngược.
Đà NẵngDoãn Đức Lập, 34 tuổi, cầm dao đến chốt cảnh sát giao thông tấn công đại uý Thái Duy Kiên đang làm nhiệm vụ, khiến nhà chức trách nổ súng trấn áp.
Người khám sức khỏe để cấp đổi giấy phép lái ôtô phải xét nghiệm 5 loại ma túy song không bắt buộc xét nghiệm nồng độ cồn trừ khi có yêu cầu của bác sĩ.
Bình DươngVũ Quyết Thắng, 29 tuổi, trong quá trình bị lập biên bản vi phạm nồng độ cồn đã phản ứng, đấm vào mặt CSGT.
Từ khi có quy định nồng độ cồn bằng 0 khi lái xe, nhiều tài xế ôtô thoát cảnh bị ép bia rượu, vậy cớ gì tạo thêm 'vùng xanh'?
Tài xế ôtô hoặc xe máy nếu vi phạm nồng độ cồn ở mức cao nhất có thể bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, theo đề xuất mới nhất của Bộ Công an.
Quảng NamTài xế Dương Phú Việt, 39 tuổi, bị cáo buộc sau khi uống rượu bia đã lái ôtô 7 chỗ đi lấn làn, gây tai nạn khiến một học sinh tử vong, một học sinh bị thương nặng.
Moon Da-hye, con gái của cựu Tổng thống Moon Jae-in bị cáo buộc lái ôtô đâm vào xe khác, khi nồng độ cồn trong máu là 0,14%, cao hơn nhiều mức bị thu hồi giấy phép.
Bác tôi bị tai nạn dù không uống rượu bia, nhưng chỉ vì nồng độ cồn trong máu 0,3 mg/mL (cồn nội sinh) mà bảo hiểm từ chối bồi thường.
Chính nhờ không có 'vùng xanh' nồng độ cồn mà giờ ngồi ăn nhậu chỉ cần nói 'phải lái xe' là chẳng mấy ai ép uống bia, rượu nữa.