Hungary đang xem xét điều chỉnh định nghĩa về tư cách thành viên trong NATO, để không phải tham gia các hoạt động bên ngoài lãnh thổ liên minh.
Trong khi nhiều nước châu Âu chật vật thu hút tân binh, Thụy Điển lại phải loại bớt, chỉ tuyển những người ưu tú vì có quá nhiều đơn xin nhập ngũ.
Thủ tướng Estonia ủng hộ NATO triển khai cố vấn quân sự đến Ukraine, cho rằng xung đột sẽ không leo thang thành đối đầu trực diện với Nga.
Đại tướng Mỹ cho rằng NATO sẽ điều quân nhân tới huấn luyện binh sĩ Ukraine trong tương lai, dù điều này có thể gây leo thang xung đột với Nga.
Công ty đầu tư của Kushner, con rể ông Trump, ký hợp đồng 99 năm với Serbia để xây nhà trên trụ sở cũ của quân đội Nam Tư từng bị NATO đánh bom.
Tư lệnh NATO Christopher Cavoli nói ông không tin Nga triển khai đủ lực lượng cần thiết để tạo ra đột phá ở khu vực Kharkov, đông bắc Ukraine.
Nếu ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng sau cuộc bầu cử tháng 11, các mô hình giả lập cho thấy NATO đối mặt nguy cơ sụp đổ rất cao.
Thủ tướng Kristersson cho biết Thụy Điển không cho phép bố trí vũ khí hạt nhân tại nước này vào thời bình nhưng có thể làm vậy vào thời chiến.
Tướng Mỹ muốn tái cơ cấu lực lượng từ bài học của đặc nhiệm Anh tại Ukraine, ám chỉ binh sĩ của London đã hoạt động ở nước này.
Một số nghị sĩ Đức từ cả liên minh cầm quyền và phe đối lập ủng hộ đề xuất NATO kích hoạt hệ thống phòng không từ lãnh thổ liên minh để bắn hạ tên lửa, UAV Nga phóng vào Ukraine.
Thủ tướng Ba Lan nói một lượng nhỏ binh sĩ NATO hiện diện ở Ukraine để hỗ trợ, nhấn mạnh khối quân sự này không muốn xung đột với Nga.
Thủ tướng Litva, nước thành viên NATO, cho biết sẵn sàng triển khai lính tới Ukraine để làm nhiệm vụ huấn luyện, bất chấp Nga phản đối ý tưởng này.
Ngoại trưởng Hungary cho biết nước này sẽ không tham gia vào kế hoạch dài hạn của NATO nhằm hỗ trợ Ukraine và gọi đây là "sứ mệnh điên rồ".
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Zakharova cáo buộc NATO tập trận lớn nhất 35 năm để chuẩn bị cho một cuộc xung đột tiềm tàng với nước này.
Ngoại trưởng Hungary lo sợ viễn cảnh Thế chiến III bùng nổ nếu các quốc gia châu Âu can thiệp trực tiếp vào xung đột giữa Nga và Ukraine.
NATO gần đây bắt đầu tập trung hơn vào mục tiêu đối phó Nga, nhưng đối mặt nhiều thách thức vì những tranh cãi chính trị và vấn đề hậu cần.
Tổng thống Ukraine Zelensky nói nước này cần đánh thắng Nga trên chiến trường để được kết nạp vào NATO.
Nga mở triển lãm trưng bày loạt khí tài phương Tây, trong đó có những xe tăng giá hàng triệu USD, bị tịch thu ở chiến trường Ukraine.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhận định Ukraine vẫn còn cơ hội chiến thắng nếu đồng minh tăng tốc viện trợ và chuyển vũ khí đến tiền tuyến.
Tổng thư ký NATO Stoltenberg cho rằng Ukraine vẫn có thể áp đảo Nga trong xung đột, miễn là các đồng minh viện trợ thêm vũ khí cho Kiev.