Thủ tướng Scholz cho biết NATO gần đây tăng cường lực lượng tại sườn đông để răn đe Nga và sẽ bảo vệ từng tấc lãnh thổ của liên minh.
Thủ tướng Hungary Orban cho rằng các kế hoạch của NATO nhằm can dự sâu hơn vào chiến sự Ukraine khiến liên minh tiến gần hơn tới chiến tranh.
Nga cáo buộc NATO cùng một số nước châu Âu đang xúi giục Ukraine tiếp tục cái gọi là "cuộc chiến vô nghĩa" của Kiev với Moskva.
Chuyên gia viện SVOP, tổ chức tư vấn thân Điện Kremlin, gợi ý Nga tiến hành thử hạt nhân để cho thấy Moskva sẵn sàng leo thang nếu phương Tây tăng ủng hộ Ukraine.
Ngoại trưởng Nga Lavrov dẫn các chuyên gia phương Tây cho rằng NATO phải giải tán sau khi Liên Xô tan rã và việc khối này còn tồn tại là sai lầm.
Các nguồn tin nói Ukraine đã một số lần dùng đạn phương Tây để tập kích lãnh thổ Nga, dù chưa được sự đồng ý của các nước cung cấp.
Nội bộ NATO tranh cãi gay gắt về việc cho phép Ukraine dùng vũ khí phương Tây để tập kích lãnh thổ Nga, với quan điểm ủng hộ Kiev đang trỗi dậy.
Tướng Kulishov nói NATO đang tăng cường hoạt động huấn luyện gần biên giới phía đông để chuẩn bị cho kịch bản tấn công Nga bằng vũ khí hạt nhân.
Ngoại trưởng Ba Lan Sikorski cho rằng không nên loại khả năng đưa quân đến Ukraine, nhưng không nói rõ quân đội của Warsaw sẽ đóng vai trò gì.
Điện Kremlin chỉ trích Tổng thư ký NATO vì đề xuất cho Ukraine dùng vũ khí phương Tây tập kích Nga, cáo buộc khối này đang đối đầu trực tiếp Moskva.
Tư lệnh Ukraine thông báo đã ký giấy tờ cho phép huấn luyện viên quân sự Pháp sớm tới trung tâm đào tạo binh sĩ tại nước này.
Tổng thống Biden khẳng định Mỹ sẽ không điều quân đến Ukraine, đồng thời ca ngợi sự vững mạnh của NATO.
Thủ tướng Orban cho rằng nỗi lo sợ Nga tấn công NATO là vô căn cứ và Moskva cũng khó có thể "nuốt chửng" phương Tây.
Tổng thư ký NATO nói phương Tây nên nới lỏng quy định cấm Ukraine sử dụng vũ khí họ viện trợ để tập kích vào lãnh thổ Nga.
6 nước NATO có chung đường biên giới với Nga đã thống nhất xây dựng "bức tường máy bay không người lái" để tự vệ trước "hành động khiêu khích".
Các quốc gia Baltic cáo buộc Nga muốn leo thang căng thẳng và thử thách mức độ phản ứng của NATO, khi đăng dự thảo đề xuất tính lại biên giới Biển Baltic.
Hungary đang xem xét điều chỉnh định nghĩa về tư cách thành viên trong NATO, để không phải tham gia các hoạt động bên ngoài lãnh thổ liên minh.
Trong khi nhiều nước châu Âu chật vật thu hút tân binh, Thụy Điển lại phải loại bớt, chỉ tuyển những người ưu tú vì có quá nhiều đơn xin nhập ngũ.
Thủ tướng Estonia ủng hộ NATO triển khai cố vấn quân sự đến Ukraine, cho rằng xung đột sẽ không leo thang thành đối đầu trực diện với Nga.
Đại tướng Mỹ cho rằng NATO sẽ điều quân nhân tới huấn luyện binh sĩ Ukraine trong tương lai, dù điều này có thể gây leo thang xung đột với Nga.