Mỹ và hơn 10 quốc gia đồng minh cáo buộc tình báo Iran "âm mưu sát hại, bắt cóc nhiều người" ở phương Tây, song Tehran bác bỏ.
Mỹ dường như đã phóng hơn 230 đạn THAAD và SM-3, có tổng trị giá khoảng 5 tỷ USD, để chặn tên lửa Iran tập kích Israel trong xung đột 12 ngày.
Hải quân Iran cho biết đã triển khai trực thăng để yêu cầu tàu khu trục Mỹ rời khỏi vùng biển mà Tehran tuyên bố chủ quyền ở Vịnh Oman.
Ảnh hiện trường cho thấy ăng-ten thuộc hệ thống liên lạc trị giá 15 triệu USD của Mỹ bị phá hủy sau đòn tập kích của Iran tháng trước.
Mỹ từng chia sẻ công nghệ hạt nhân cho Iran với mục đích hòa bình, nhưng không thể ngờ có một ngày, nó sẽ trở thành nỗi đau đầu của chính họ.
Lầu Năm Góc nói rằng các đánh giá tình báo cho thấy đòn tập kích của Mỹ đã làm chậm chương trình hạt nhân Iran lên tới hai năm.
CIA nhận định đòn không kích của Mỹ đã phá hủy cơ sở chuyển đổi uranium từ hợp chất sang tinh khiết, khiến chương trình hạt nhân Iran tụt hậu nhiều năm.
Tổ hợp THAAD của Mỹ có thể đã phóng tới 80 quả đạn, tương đương 20% kho dự trữ toàn cầu, để bảo vệ Israel trong xung đột với Iran.
Tướng hàng đầu Mỹ cho biết khẩu đội Patriot đồn trú ở Qatar đã phóng lượng tên lửa kỷ lục để chặn đòn tập kích của Iran đêm 23/6.
Tướng hàng đầu Mỹ công bố video thử nghiệm bom xuyên phá GBU-57, vũ khí được dùng để tập kích "pháo đài hạt nhân" Fordow của Iran hôm 22/6.
Một oanh tạc cơ B-2 Mỹ phải hạ cánh khẩn xuống Hawaii khi tham gia chiến dịch không kích Iran hôm 22/6 và chưa thể cất cánh về căn cứ.
Ảnh vệ tinh cho thấy hố bom, công trình bị sập ở cơ sở hạt nhân Fordow và Isfahan, những nơi bị không kích dữ dội trong hai tuần qua.
Tổng thống Trump cho rằng đòn tập kích của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân Iran có uy lực không khác gì hai vụ ném bom nguyên tử xuống Nhật trong Thế chiến II.
Theo một đánh giá tình báo từ Lầu Năm Góc, đòn tập kích của Mỹ chưa thể phá hủy chương trình hạt nhân Iran mà chỉ khiến nó thụt lùi vài tháng.
Chính phủ Iran cho biết nước này đã "thực hiện biện pháp cần thiết" để đảm bảo duy trì chương trình hạt nhân sau các đòn không kích của Mỹ và Israel.
Tướng Robert Spalding cho hay không quân Mỹ đã lên kế hoạch cho chiến dịch oanh tạc Iran từ hơn 10 năm trước và chính quyền Trump thực thi nó "hoàn hảo".
Cuộc tập kích tên lửa của Iran vào các căn cứ Mỹ ở Trung Đông được tiến hành chừng mực, có tính toán nhằm "chừa đường lui" cho giải pháp ngoại giao.
Mỹ triển khai một số oanh tạc cơ B-2 "trống giong cờ mở" bay về hướng tây để đánh lạc hướng, trong lúc phi đội chính lặng lẽ hướng về phía đông để tập kích Iran.
Nhiều quân nhân Mỹ nói rằng đòn tập kích Iran khiến họ lo lắng về nguy cơ xung đột lan rộng, song sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ nếu tình hình xấu đi.
Nhiều người dân Iran tức giận khi Mỹ tấn công các cơ sở hạt nhân nước này, kêu gọi chính quyền phản ứng mạnh mẽ và nhanh chóng.