Tướng Robert Spalding cho hay không quân Mỹ đã lên kế hoạch cho chiến dịch oanh tạc Iran từ hơn 10 năm trước và chính quyền Trump thực thi nó "hoàn hảo".
Cuộc tập kích tên lửa của Iran vào các căn cứ Mỹ ở Trung Đông được tiến hành chừng mực, có tính toán nhằm "chừa đường lui" cho giải pháp ngoại giao.
Mỹ triển khai một số oanh tạc cơ B-2 "trống giong cờ mở" bay về hướng tây để đánh lạc hướng, trong lúc phi đội chính lặng lẽ hướng về phía đông để tập kích Iran.
Nhiều quân nhân Mỹ nói rằng đòn tập kích Iran khiến họ lo lắng về nguy cơ xung đột lan rộng, song sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ nếu tình hình xấu đi.
Nhiều người dân Iran tức giận khi Mỹ tấn công các cơ sở hạt nhân nước này, kêu gọi chính quyền phản ứng mạnh mẽ và nhanh chóng.
Biên đội 7 oanh tạc cơ chiến lược B-2 xuất phát từ căn cứ tại Mỹ, vượt Đại Tây Dương và Địa Trung Hải tới ném bom cơ sở hạt nhân của Iran rồi quay về.
Tổng thống Trump từng tuyên bố sẽ ra quyết định với Iran "trong hai tuần tới", nhưng đây được cho là cách ông đánh lạc hướng Tehran.
Phó Tổng thống Vance đưa ra bình luận cho thấy kho uranium đã làm giàu của Iran vẫn nguyên vẹn sau đòn không kích của Mỹ, song chưa rõ chúng ở đâu.
Trùm biên giới Mỹ lo ngại về mối đe dọa từ những đặc vụ mà Iran có thể cài cắm vào nước này và tiến hành trả đũa vụ không kích vào cơ sở hạt nhân.
Đối đầu trực diện với Mỹ hay nhượng bộ để đàm phán là những lựa chọn khó khăn với Iran hiện nay, sau khi Washington không kích ba cơ sở hạt nhân của Tehran.
Tổng thống Trump nói chưa đưa ra quyết định cuối về việc có để quân đội Mỹ tham gia chiến dịch tấn công cơ sở hạt nhân Iran mà Israel đang tiến hành hay không.
Chiến dịch "Sư tử Trỗi dậy" của Israel khiến triển vọng đàm phán hạt nhân Mỹ - Iran trở nên mơ hồ, nhưng hai bên vẫn muốn đạt thỏa thuận.
Tổng thống Trump nói Mỹ đang rút bớt nhân viên ngoại giao khỏi khu vực Trung Đông "nguy hiểm", trong lúc căng thẳng với Iran gia tăng.
Nhiều người Iran không tin thỏa thuận hạt nhân với Mỹ sẽ thành công, nhưng số khác hy vọng nó có thể đến đích, giúp họ được dở bỏ các lệnh trừng phạt.
Iran nói sẽ không thỏa hiệp về hoạt động làm giàu uranium, thêm rằng vòng đàm phán hạt nhân thứ 4 với Mỹ diễn ra "khó khăn nhưng hữu ích".
Iran cho rằng Thủ tướng Netanyahu đang kéo Mỹ vào "thảm họa" ở Trung Đông, bằng cách định hướng lập trường của ông Trump trong loạt căng thẳng khu vực.
Ngoại trưởng Iran khẳng định nước này có quyền làm giàu uranium, đồng thời bày tỏ hy vọng sớm đạt được thỏa thuận hạt nhân.
Iran khẳng định những lời đe dọa trừng phạt từ Tổng thống Trump sẽ không thể khiến họ thay đổi các chính sách lâu nay của mình.
Tổng thống Trump để mở khả năng gặp lãnh tụ Iran Khamenei hoặc Tổng thống Pezeshkian, tin tưởng sẽ đạt được thỏa thuận hạt nhân với Tehran.
GBU-57/B là bom phi hạt nhân nặng nhất của Mỹ, có thể xuyên qua 60 mét bê tông cốt thép và chỉ trang bị cho phi đội B-2 Spirit.