Vui lòng điền đầy đủ thông tin để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn
* Vui lòng điền chính xác và đầy đủ để nhận được câu trả lời và tư vấn chuyên sâu từ chuyên gia.
Tôi đã có 1 con gái 10 tuổi. Sau khi có con gái, tôi làm thụ tinh 4 lần, chuyển phôi không phát triển. Tôi xin trứng tạo phôi và chuyển 2 lần cũng không đạt. Trứng vợ tôi có bất thường. Giờ tôi muốn có thêm con. Nhờ bác sĩ tư vấn giúp, tôi xin cảm ơn.
Bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản BVĐK Tâm Anh Hà Nội
Chào anh!
Theo như những thông tin mà anh cung cấp thì chúng tôi nhận định gia đình mình đang gặp phải tình trạng thất bại làm tổ nhiều lần, được xác định khi có từ 2 lần trở lên chuyển phôi không thành công. Có rất nhiều nguyên nhân gây ra chuyển phôi thất bại có thể kể đến như: phôi thai có bất thường về di truyền (do bản thân phôi phát sinh bất thường trong quá trình hình thành hợp tử và phân chia tế bào, hoặc do bất thường di truyền từ bố mẹ - mà phôi không thể tự sửa chữa được); bất thường buồng tử cung (tử cung dị dạng, dính buồng tử cung, polyp buồng tử cung, vết mổ đẻ cũ,...); yếu tố niêm mạc tử cung liên quan tới việc tiếp nhận phôi làm tổ; tình trạng sức khỏe (tuổi, bệnh lý nền,...) của người mẹ; chất lượng noãn/tinh trùng kém;...
Việc xác định nguyên nhân là cần thiết nhằm áp dụng các phương pháp phù hợp làm tăng tỉ lệ làm tổ của phôi. Do đó, rất mong anh chị sắp xếp thời gian đến thăm khám để được tư vấn cụ thể hơn về tình trạng của mình. Xin cảm ơn!
Vợ chồng tôi làm thụ tinh ống nghiệm 3 lần được 12 phôi, chuyển 6 lần thất bại. Lần thứ nhất vợ chồng tôi làm ở bệnh viện sản ở TP Hồ Chí Minh vào năm 2015, 2 lần chuyển phôi không thành công. Lần thứ 2 làm ở một bệnh viện chuyên hiếm muộn khác ở Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, chuyển 1 ...
Em và chồng cùng 44 tuổi, kết hôn được 6 tháng, vừa rồi có đi khám hiếm muộn tại TP HCM, nguyên nhân do em lớn tuổi AFC =7, chồng kết quả bình thường. Bác sĩ tư vấn nên làm IVF sớm. Em chưa đủ tài chính nên chưa làm và để chờ mang thai tự nhiên rồi năm sau tính thì có bị muộn ...
Bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, BVĐK Tâm Anh, TP.HCM
Chào chị Bạch Yến,
Khi người phụ nữ bước qua độ tuổi 35 và đặc biệt là sau 40 tuổi, quá trình suy giảm của của số lượng trứng cũng như chất lượng trứng sẽ càng nhanh và rõ rệt, do vậy thời gian cố gắng để có em bé tự nhiên không nên quá 6 tháng. Anh chị có thể tiêm vaccine mũi 4 bất kỳ thời điểm nào trước hoặc trong quá trình điều trị mà không ảnh hưởng đến kết quả điều trị.
Nếu có thắc mắc gì thêm, chị có thể gọi điện qua số tổng đài IVFTA-HCM: 02871026789-02873006858 để được đặt lịch hẹn khám trực tiếp hoặc khám online, tư vấn, và hướng dẫn thêm.
Chúc gia đình chị luôn khỏe mạnh và sớm có tin vui!
Tôi đã làm thụ tinh ống nghiệm IVF, chọc trứng 2 lần, chuyển phôi 4 lần không thành công.
Tôi có u xơ tử cung kích thước 48*58 ( vị trí L6). Tôi dự định tiếp tục chọc trứng khoảng 3-4 tháng sau. Tôi có 1 câu hỏi là tôi có nên uống thuốc để giảm kích thước u xơ trong thời gian 3-4 ...
Bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản BVĐK Tâm Anh Hà Nội
Chào chị,
Nếu đúng như chị mô tả u xơ tử cung của chị ở vị trí L6 theo phân loại của Figo, thì L6 này không ảnh hưởng nhiều đến khả năng mang thai của chị sau này nếu u xơ tử cung không gây chèn ép các cơ quan xung quanh. Chị hoàn toàn có thể đến khám và tiếp tục điều trị IVF mà không cần điều trị vì càng để lâu, dự trữ buồng trứng của chị có thể sẽ càng giảm hơn nữa.
Sản phẩm chị nhắc đến không hẳn là thuốc điều trị, nó chỉ là thực phẩm chức năng để hỗ trợ điều trị triệu chứng, không phải là thuốc điều trị u xơ tử cung.
Em bị tác dụng phụ của thuốc lúc canh niêm mạc. Em bị ói, nôn, ho, đau đầu, người chuyển qua cảm mệt mỏi. Lúc canh niêm mạc em uống thuốc ngày 4 viên thì không bị sao, lúc gần chuyển phôi tăng lên 8 viên là bị. Em bị hủy chu kỳ liên tục. Nhờ bác sĩ tư vấn giúp em có cách nào ...
Bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản BVĐK Tâm Anh Hà Nội
Chào chị, với những thông tin chị cung cấp, có thể chị đang gặp phải hội chứng buồng trứng đa nang, đặc trưng bởi tình trạng rối loạn phóng noãn, dẫn đến chu kỳ kinh nguyệt bất thường. Do tình trạng rối loạn phóng noãn, cụ thể hơn là số lượng nang trứng nhiều nhưng không có noãn trưởng thành và rụng, khiến cho xác suất gặp nhau của trứng và tinh trùng giảm xuống, dẫn dến tỉ lệ có thai thấp có thể dẫn tới vô sinh.
Hiện nay, các phương pháp hỗ trợ sinh sản như bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) hay thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) có thể được áp dụng đối với các trường hợp buồng trứng đa nang, giúp làm tăng tỷ lệ có thai. Chị nên sắp xếp đi khám để được đánh giá toàn diện thể trạng. Xin cảm ơn!
Em đã từng phá thai 2 lần, lần 2 thai được 15 tuần vì mang thai em không biết đến khi biết thì thai đã được 15 tuần, gia đình em ngăn cấm bắt em phải bỏ. Thời điểm phá thai cách 1 năm hiện tại đã được đã được 4 năm bây giờ lượng kinh nguyệt của em ra ít (2ngày) vậy bác sĩ ...
Bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, BVĐK Tâm Anh, TP.HCM
Chào chị!
Sau khi bỏ thai, vì niêm mạc tử cung bị tổn thương, có thể dẫn đến tình trạng dính niêm mạc buồng tử cung, khiến cho niêm mạc tử cung mỏng, chu kỳ kinh nguyệt, lượng máu kinh (bản chất là lớp niêm mạc tử cung bong tróc) sẽ ít hơn so với bình thương. Có những trường hợp vô kinh thứ phát do tình trạng dính buồng tử cung quá nặng. Để chẩn đoán xác định, chị nên đi chụp phim tử cung vòi trứng nhằm đánh giá hình thái buồng tử cung, phát hiện có dính buồng tử cung hay không. Bên cạnh đó, các xét nghiệm như dự trữ buồng trứng, nội tiết tố cũng nên được thực hiện nhằm khảo sát các vấn đề khác liên quan đến rối loạn nội tiết.
Anh chị nên sắp xếp thời gian đến vào thời điểm sau sạch kinh 2-3 ngày (kiêng quan hệ vợ chồng từ đầu chu kỳ kinh) để thăm khám và được tư vấn cụ thể hơn về trường hợp của mình. Xin cám ơn!
Bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản BVĐK Tâm Anh Hà Nội
Chào bạn!
Nhiễm sắc thể số 1 là nhiễm sắc thể lớn nhất trong bộ nhiễm sắc thể của con người, chứa đến 8% toàn bộ vật chất di truyền, có gần 3000 gen nằm trên NST này trong đó có hàng trăm gen liên quan đến sự phát triển tinh thần và các bộ phận trong cơ thể. Do đó việc thiếu hụt hay sao chép dù chỉ là 1 phần NST số 1 cũng có thể gây ra những dị tật về thể chất ( dị tật bẩm sinh) hay chức năng (động kinh, tự kỷ, khiếm thính).
Phôi thai thiếu nhiễm sắc thể số 1 là phôi bất thường, gần như không thể phát triển đến lúc thai đủ tháng. Sau tất cả các thông tin trên tôi tin rằng 2 vợ chồng đã có quyết định của mình, về phía chuyên môn tôi khuyên 2 vợ chồng nên tìm cơ hội với phôi khác. Chúc 2 vợ chồng sớm đón con yêu.
Thân mến!