Manila cáo buộc hải cảnh Trung Quốc phun vòi rồng vào tàu chở hàng tiếp tế cho quân đội Philippines ở bãi Cỏ Mây thuộc Biển Đông.
Nhật Bản tuyên bố đang hợp tác với Philippines và Mỹ để bảo vệ tự do trên Biển Đông, đồng thời giúp Manila tăng cường năng lực an ninh.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã "thảo luận thẳng thắn" với Trung Quốc về các vấn đề trên biển, trong đó có Biển Đông, khi chuẩn bị cho cuộc gặp giữa hai lãnh đạo.
Canada cáo buộc tiêm kích Trung Quốc thả mồi bẫy nhiệt, uy hiếp an toàn của trực thăng nước này trên vùng trời quốc tế ở Biển Đông.
Quân đội Mỹ cho biết tiêm kích J-11 Trung Quốc áp sát oanh tạc cơ B-52 trên Biển Đông trong đêm, có lúc chỉ cách 3 m và suýt dẫn tới va chạm.
Thứ trưởng Ngoại giao và các học giả cho rằng rủi ro từ hoạt động "vùng xám" có thể phủ bóng lên triển vọng hợp tác, hòa bình ở Biển Đông nếu không được giải quyết phù hợp.
Philippines công bố video tàu tiếp vận nước này va chạm tàu hải cảnh, dân quân biển Trung Quốc trên Biển Đông và triệu đại sứ Trung Quốc để phản đối.
Philippines nói hai tàu của nước này bị tàu hải cảnh, dân quân biển Trung Quốc truy cản và dẫn đến va chạm gần bãi Cỏ Mây trên Biển Đông.
Sáng nay, bão Sanba đổi hướng, giảm cường độ sau khi đạt cực đại 88 km/h (đầu cấp 9) vào đêm qua và không ảnh hưởng đất liền Việt Nam.
Trưa 18/10, áp thấp nhiệt đới trên khu vực biển Quảng Trị - Quảng Nam đã mạnh lên thành bão, sức gió tối đa 74 km/h (cấp 8).
Ba tàu hải quân được điều động đến khu vực quần đảo Trường Sa tìm kiếm 13 thuyền viên trên hai tàu cá Quảng Nam bị lốc xoáy đánh chìm ngày 16-17/10.
Philippines cho hay hải cảnh Trung Quốc chạy cắt mũi và suýt va chạm với tàu cảnh sát biển nước này gần bãi Cỏ Mây trên Biển Đông.
7h hôm nay, tâm bão Koinu ở bắc Biển Đông, cách Hong Kong khoảng 390 km về phía đông đông nam, sức gió giảm còn 103-133 km/h (cấp 11-12).
Cảnh sát biển Philippines cho biết tàu cá nước này bị tàu hàng chưa xác định đâm chìm trên Biển Đông, khiến ba ngư dân thiệt mạng.
Mỹ và Philippines tổ chức diễn tập hải quân thường niên ngoài khơi đảo Luzon, với nội dung chống tàu ngầm, tàu mặt nước và tác chiến điện tử.
Sử dụng thuyền gỗ, nhóm thợ lặn cảnh sát biển Philippines được giao nhiệm vụ nhanh chóng cắt dây phao của Trung Quốc gần Scarborough và thoát ra trước khi bị bắt.
Quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ nói Philippines "gỡ dây phao Trung Quốc" gần bãi cạn Scarborough là "một bước đi táo bạo để bảo vệ chủ quyền".
Philippines kêu gọi ngư dân nước này duy trì hoạt động ở bãi cạn Scarborough và tuyên bố tiếp tục tuần tra để đảm bảo quyền lợi của họ.
Trung Quốc cảnh báo Philippines "không khiêu khích" sau khi nước này cắt dây phao gần bãi cạn Scarborough, còn Manila tuyên bố đây là quyền của mình.
Cảnh sát biển Philippines thông báo gỡ dây phao ngăn ngư dân do hải cảnh Trung Quốc triển khai gần bãi cạn Scarborough trên Biển Đông.