Hội nghị hiệp thương lần thứ ba đã lập danh sách 217 cán bộ Trung ương đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16, trong đó Bộ Quốc phòng có 14 người được giới thiệu.
Tổng số người được đưa vào danh sách sơ bộ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 là 1.041 người, với 217 người ở Trung ương và 824 người ở địa phương.
Dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi đề xuất cho phép UBND TP Hà Nội ban hành chương trình giáo dục phổ thông tại các trường chuyên và cơ sở giáo dục chất lượng cao.
Cử tri nơi cư trú tại Hà Nội bày tỏ tín nhiệm cao đối với nhiều nữ lãnh đạo cơ quan Trung ương trong hội nghị lấy ý kiến đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.
Hà NộiThứ trưởng Thường trực Vũ Hải Quân được 100% cử tri Bộ Khoa học và Công nghệ thống nhất giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Bà Delcy Rodriguez thông báo sáp nhập một số bộ ngành, đồng thời bổ nhiệm hàng loạt nhân sự mới trong chính phủ.
Từ Tổng tuyển cử năm 1946 đến nay, 15 khóa Quốc hội gắn với 5 bản Hiến pháp phản ánh những bước chuyển căn bản của đất nước, từ giành độc lập, thống nhất đến đổi mới, hội nhập và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền.
Chương trình hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục được thực hiện trong giai đoạn 2026-2035, với tổng kinh phí hơn 580.000 tỷ đồng.
Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Quốc hội đi trước một bước về thể chế, dũng cảm quyết định những vấn đề khó, lĩnh vực chưa có tiền lệ để mở đường cho phát triển nhanh, bền vững.
Cách đây 80 năm, gần 90% cử tri cả nước đã tham gia bỏ phiếu bầu Quốc hội khóa I, nhiều người thực hiện quyền công dân trong điều kiện hiểm nguy đến tính mạng.
Theo tiêu chuẩn mới về đơn vị hành chính, Thường vụ Quốc hội quy định thành phố trực thuộc Trung ương phải có tỷ lệ đô thị hóa tối thiểu 45% và diện tích từ 2.500 km2.
Tình trạng thiếu toilet cho nữ ở tòa nhà quốc hội Nhật khiến nhiều nghị sĩ, trong đó có Thủ tướng Takaichi, yêu cầu cải thiện cơ sở vật chất.
Tác phẩm "Những hình ảnh nổi bật trong đại lễ 80 năm Quốc khánh" của nhóm tác giả VnExpress đạt Giải C Diên Hồng năm 2025.
Các nghị quyết mới cho phép Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng mở rộng thẩm quyền về đầu tư, đất đai, quy hoạch và tài chính, nhằm tháo gỡ điểm nghẽn đô thị và đẩy nhanh các dự án trọng điểm.
Theo đại diện Ủy ban Kinh tế và Tài chính, ngưỡng chịu thuế 500 triệu với hộ kinh doanh đã tăng gấp 5 lần hiện tại và vẫn có thể điều chỉnh phù hợp với biến động thực tế.
Quốc hội chốt lập khu thương mại tự do TP HCM, thí điểm các chính sách đặc thù, thu hút đầu tư, giúp thành phố thành trung tâm kinh tế khu vực.
Từ 2026, Nhà nước sẽ thu hồi đất thêm 3 trường hợp để phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có đất cho dự án khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế.
Từ 1/7/2026, 38 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện sẽ không cần xin giấy phép, được chuyển sang hậu kiểm, nhằm thúc đẩy tự do kinh doanh.
Quốc hội sáng 11/12 thông qua chủ trương đầu tư Cảng hàng không quốc tế Gia Bình hơn 196.000 tỷ đồng, thiết kế theo chuẩn quốc tế, đáp ứng 30 triệu hành khách vào năm 2030.
Quốc hội yêu cầu nhanh chóng hình thành các vành đai công nghiệp - đô thị - dịch vụ dọc các tuyến vành đai 4, 5 vùng Thủ đô Hà Nội để mở rộng không gian phát triển.