Khẳng định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, đại biểu Huỳnh Thanh Phương đề xuất Nhà nước thu hồi, phát triển quỹ đất để đầu tư hạ tầng cho ngành du lịch.
Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng rút bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần là quyền của lao động, nhưng vẫn cần giữ họ ở lại hệ thống để về già có lương hưu.
Ông Trần Văn Lâm cho rằng các quy định trong thuế thu nhập cá nhân như khởi điểm thu nhập chịu thuế, mức chiết trừ gia cảnh... lạc hậu cả chục năm.
Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy Nguyễn Tri Thức đề xuất trang bị 2 máy xạ trị proton ở Hà Nội và TP HCM, giá khoảng 2.500-3.000 tỷ đồng một hệ thống máy.
Chính phủ tính dành 55.400 tỷ đồng cho cải cách tiền lương năm 2024, nhưng Ủy ban Tài chính ngân sách lưu ý việc này cần đồng bộ với tăng lương khu vực công từ 1/7/2024.
Đại biểu Trần Hữu Hậu cho rằng thay vì để cán bộ phải "xé rào" thực thi nhiệm vụ, cần tìm rõ vướng mắc, chồng chéo và giải quyết để cán bộ yên tâm làm việc.
Tại phiên làm việc sáng 1/11, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và các Bộ trưởng Tài chính, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, sẽ trả lời vấn đề đại biểu nêu chiều hôm qua.
Theo đại biểu Huỳnh Thanh Phương, người quản lý cần loại bỏ suy nghĩ văn hóa là cái bóng lệ thuộc vào kinh tế, không phát triển cũng "chẳng chết ai".
Đại biểu Trần Chí Cường cho rằng ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam đóng vai trò quan trọng, nhưng cần cụ thể hóa bằng chính sách mang tính đột phá.
Bộ trưởng Lê Minh Hoan nói "đau lòng" khi một số học sinh vùng cao bỏ học lúc xã đạt chuẩn nông thôn mới, không còn được miễn giảm học phí và hỗ trợ ăn trưa.
Đại biểu Đỗ Chí Nghĩa đặt vấn đề cùng một hoàn cảnh, có người vươn lên thoát nghèo, nhưng có người thì không, thậm chí có hộ thoát nghèo lại buồn.
Xã miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, không phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vì sợ mất hỗ trợ bảo hiểm xã hội, gạo cho học sinh và chế độ cho cán bộ, công chức.
Đại biểu Quốc hội cho rằng tội phạm hiện nay liều lĩnh, nếu để người cao tuổi tham gia lực lượng an ninh cơ sở có thể bị nguy hiểm, khó thực hiện nhiệm vụ.
Chính phủ cho biết quá trình thu hồi đất xây sân bay Long Thành khó khăn do dịch bệnh, vướng mắc thủ tục nên kiến nghị kéo dài dự án đến hết năm 2024.
Sử dụng vốn ngân sách làm nhà xã hội đòi hỏi nguồn lực quá lớn, người dân chủ yếu muốn sở hữu nhà, nên phương án xây nhà xã hội cho thuê không khả thi, theo Thường vụ Quốc hội.
Chiều 25/10, Quốc hội công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 44 chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn.
Cuối giờ chiều 24/10, với 471/472 đại biểu có mặt đồng ý, Quốc hội khóa 15 thông qua danh sách 44 người được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 6.
Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội nói phải cạnh tranh rất lớn vì chỉ đảm bảo được lương tháng 15 triệu đồng cho tiến sĩ 5 năm kinh nghiệm, còn doanh nghiệp chi 40-50 triệu.
Bí thư Hà Nội cho biết thành phố có hơn 700 dự án chậm tiến độ hoặc nằm im 10-20 năm gây lãng phí, nhưng triển khai tiếp lại quá nhiều rủi ro pháp lý.
Theo Trưởng ban Công tác Đại biểu, quy trình lấy phiếu tín nhiệm chặt chẽ, bảo mật, kiểm phiếu bằng máy do Viện Khoa học Công nghệ quân sự phối hợp thực hiện.