Chính phủ cho rằng rượu bia làm ảnh hưởng khả năng phán đoán, xử lý tình huống trên đường nên cần đánh giá thận trọng đề xuất cho phép nồng độ cồn khi lái xe.
Đại biểu Quốc hội cho rằng quy định mức trợ cấp hưu trí bằng con số trong luật là không hợp lý, cần tính bằng lương cơ sở để theo kịp trượt giá.
Sáng 22/11, với 453/459 đại biểu có mặt đồng ý, Quốc hội thống nhất điều chỉnh thời gian thông qua dự án Luật Đất đai sửa đổi từ kỳ họp 6 sang kỳ họp gần nhất.
Sáng 22/11, Quốc hội thảo luận, sau đó thành viên Chính phủ giải trình, làm rõ một số́ vấn đề đại biểu nêu về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Đại biểu Lý Thị Lan cho rằng người sử dụng xe dưới 50 phân khối chủ yếu là học sinh, chưa nhận thức đầy đủ pháp luật an toàn giao thông nên cần sát hạch.
Theo đại biểu Phạm Văn Hòa, vụ án Vạn Thịnh Phát có số tiền bị chiếm dụng, thất thoát lớn nhất từ trước đến nay, người dân rất trông chờ vào việc thu hồi tiền, tài sản.
Sáng 21/11, đại tướng Tô Lâm thừa ủy quyền Thủ tướng trình bày báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023.
Áp thuế tối thiểu toàn cầu có thể dẫn tới nguy cơ nhà đầu tư nước ngoài khởi kiện vì ưu đãi họ được hưởng thấp so với cam kết, theo đại biểu Hoàng Thị Thanh Thúy.
Theo đại biểu Nguyễn Văn Huy, nếu dạy thêm xuất phát từ nguyện vọng của người học thì không đáng bị lên án, cần quy định là ngành kinh doanh có điều kiện để tránh biến tướng.
Sáng 20/11, thành viên Chính phủ sẽ giải trình một số vấn đề cử tri gửi đến kỳ họp 5 như: Chi trả trợ cấp xã hội, miễn học phí khối THCS, tháo gỡ vướng mắc về đất.
Định giá đất, thu hồi đất là những vấn đề hệ trọng, tác động lớn, nhưng chưa thiết kế được phương án tối ưu khiến dự thảo Luật Đất đai sửa đổi chưa thông qua năm nay.
Ông Vương Đình Huệ cho biết Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất trình Quốc hội thông qua Luật Đất đai sửa đổi vào kỳ họp gần nhất.
Ủy ban Quốc phòng - An ninh cho rằng, việc đổi tên thẻ "Căn cước công dân" thành thẻ "Căn cước" phù hợp xu hướng quản lý xã hội số, phạm vi và đối tượng điều chỉnh.
Ngân sách trung ương 2024 sẽ dành hơn 9.650 tỷ đồng để bù giá bao tiêu sản phẩm của Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, nhưng Chính phủ cần rà soát lại số liệu.
Quốc hội vừa quyết nghị giao Chính phủ các chỉ tiêu thu chi ngân sách 2024, trong đó sẽ vay 690.553 tỷ đồng - tăng khoảng 6% so với 2023 và bội chi khoảng 3,6% GDP.
Mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2024 được Quốc hội giao cho Chính phủ là 6-6,5%, lạm phát 4-4,5%, GDP bình quân đầu người khoảng 4.700-4.730 USD.
Một dự án đường huyết mạch nhưng lưu lượng xe ít, không đảm bảo mức thu rồi đề nghị Nhà nước mua lại "là phản khoa học", theo đại biểu Trương Trọng Nghĩa.
Ủy ban Tư pháp cho rằng, việc đổi tên TAND cấp tỉnh và huyện thành TAND phúc thẩm và sơ thẩm sẽ không tương thích với cơ quan tư pháp khác ở địa phương, dẫn đến phải sửa đổi nhiều luật.
Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng ngành công nghiệp quốc phòng, sản xuất vũ khí cần chế độ đặc thù mới thu hút được người giỏi vào làm việc.
Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ hoàn chỉnh vị trí việc làm, tiết kiệm chi đảm bảo tăng lương công chức, đồng thời nghiên cứu xây dựng chính sách tiền lương phù hợp cho khu vực ngoài Nhà nước.